Kiều Khanh chọn áo tứ thân làm trang phục dân tộc
GiadinhNet - Thay vì chọn áo dài như những người đẹp tham gia các cuộc thi nhan sắc trước đây, Kiều Khanh lại chọn chiếc áo tứ thân để mang tới cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
![]() Bộ trang phục do NTK Võ Việc Chung thực hiện với tên gọi "Sen Việt" lấy ý tưởng từ bài thơ "Ngọc tỉnh liên phú" (Hoa sen trong giếng ngọc) của Mạc Đĩnh Chi. |
![]() Võ Việt Chung cho biết anh đã mất 30 ngày để hoàn thành tác phẩm này nhằm tôn lên vẻ đẹp của Kiều Khanh nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung. |
![]() Bộ trang phục được làm trên chất liệu lụa truyền thống với hai màu chủ đạo là sen hồng và màu vàng hoàng tộc. |
![]() |
![]() |
![]() Những họa tiết hoa sen được thêu, vẽ, đính đá đan xen trên áo, tạo thành bức tranh tổng thể như một đầm sen. |
![]() Một điểm đặc biệt nữa là Võ Việt Chung đã chú ý tới những đường nét trên chiếc khăn mỏ quạ và nón quai thao. Chiếc nón được bọc 2 lớp, ngoài nhũ vàng, trong lót sen hồng. Mặt ngoài của nón có 2 con chim hạc ngậm hoa sen, xung quanh trang trí thêm nhiều hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt. Đôi guốc đi kèm với áo dài tứ thân có hình ảnh đóa sen đang e ấp, được sơn son, thiếp vàng. |
![]() Tà sau của chiếc áo được thêu câu thơ của Mạc Đĩnh Chi. |
Ảnh: Elite







