Kinh hoàng khủng bố bằng chất thải
Hơn một năm nay, gia đình anh Đoàn Hữu Thắng luôn sống trong trạng thái hoang mang, lo lắng bởi một nhóm đối tượng luôn khủng bố bằng cách ném gạch đá vào nhà.
![]() |
|
Căn nhà loang lổ vết dầu mỡ và chất thải. |
Cũng theo anh Thắng, sự việc không chỉ diễn ra gần đây mà từ khoảng tháng 6/2009 các đối tượng bắt đầu khủng bố bằng cách: Đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bị bung, dúm dó vì bị đập phá. Có lần, các đối tượng còn đổ bê tông vào cửa xếp nhà anh và sự việc xảy ra liên tục trong suốt một năm qua. Nghiêm trọng hơn, khoảng một tháng gần đây, tình trạng quẳng các loại chất thải vào nhà anh ngày một nhiều hơn.
Mới đây, ngày 9-10/12, cửa hàng giải khát của gia đình anh Thắng đang hoạt động thì hứng trọn cả một xô chất thải gồm trứng thối, tiết canh, phân người... , trộn với dầu nhờn vứt thẳng vào nhà. Có mấy cháu học sinh đang ngồi uống nước bị các loại chất thải bắn tung toé lên người.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến dọc theo cửa xếp là những chất thải bốc mùi hôi thối. Để vào được trong nhà, tôi phải lách người qua khe cửa hẹp chỉ vừa một người. Ngồi trên tầng hai của căn nhà dù đã đóng cửa kính kín mít nhưng mùi hôi thối vẫn sộc vào mũi.
Không chịu nổi, vợ con anh Thắng đã phải đi lánh nạn ở nhà người thân. "Dù gia đình cũng đã nhiều lần trình báo tới các cơ quan chức năng nhưng nhóm đối tượng này vẫn ngang nhiên hoạt động trắng trợn"- anh Thắng bức xúc nói.
Bác Nguyễn Thanh T, ở gần đó cho biết thêm: "Các đối tượng hành động quá liều lĩnh, coi thường pháp luật. Tôi đã tận mắt chứng kiến giữa ban ngày, có người đi xe máy, bịt mặt quẳng cả xô chất thải vào nhà anh Thắng. Chúng tôi rất bức xúc trước những hành vi đó, nhưng lại không thấy cơ quan chức năng có những biện pháp gì can thiệp, bảo vệ người dân trên địa bàn"?!
Khó xử lý vì lực lượng mỏng?
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Thanh Lương cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Thắng có tới công an phường trình báo và công an phường đã cử cán bộ xuống lập biên bản. Vừa qua, công an phường cũng đã tổ chức nhằm vây bắt đối tượng. Nhưng cái khó là các đối tượng thường đổ trộm vào buổi đêm, từ 2 - 5h sáng, trong khi đó lực lượng công an mỏng không thể ứng trực liên tục. Hiện tại, công an phường đang khoanh vùng đối tượng để giải quyết vụ việc".
Theo Đời sống và pháp luật
