Kịp thời cứu sống người đàn ông bị tai nạn giao thông vỡ lách nghiêm trọng

| Y tế

GĐXH - Sau tai nạn, bệnh nhân vị vỡ lách độ IV, ít dịch quanh lách, hình ảnh gãy xương sườn 9,10 bên trái, mất máu nhiều.

Ngày 9/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa qua đơn vị này đã thực hiện can thiệp nút mạch cầm máu dưới hệ thống DSA kịp thời cứu sống nam bệnh nhân 56 tuổi đa chấn thương, vỡ lách độ IV sau tai nạn giao thông.

Theo đó, sau tai nạn, bệnh nhân được gia đình đưa vào phòng khám ở địa phương. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng và thực cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp CT bụng, CT ngực cho thấy: Hình ảnh vỡ lách độ IV, ít dịch quanh lách, hình ảnh gãy xương sườn 9,10 bên trái…

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị tai nạn giao thông vỡ lách nghiêm trọng- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp thành công. Ảnh: BVCC.

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do shock mất máu, kíp trực cấp cứu tại phòng khám đã nhanh chóng hội chẩn toàn hệ thống. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ngay về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thực hiện can thiệp nút động mạch lách - Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền: Nút tắc ổ chảy máu và cuống mạch mang, động mạch lách tổn thương bằng keo sinh học và Lipiodol/Vỡ lách độ IV có chảy máu hoạt động, tràn máu ổ bụng - đa chấn thương ngực bụng, gãy xương sườn trái.

Với hệ thống máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), kíp can thiệp đã tiến hành can thiệp nút mạch cầm máu thành công cho bệnh nhân. Ca nút mạch diễn ra trong khoảng 15 phút, sau can thiệp bệnh nhân ổn định, không cần truyền máu.

Hiện tại, sau gần 5 ngày can thiệp sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định, được ra viện và theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà.

Theo ThS.BS Trần Văn Kiên – Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, lách là tạng đặc dễ vỡ nhất khi bị chấn thương và tiến triển nhanh dẫn đến sốc mất máu nguy cơ tử vong cao. Nút mạch cầm máu là thủ thuật xâm lấn tối thiểu giúp cầm máu nhanh, bảo tồn được lá lách trong trường hợp vỡ lách độ IV/V huyết động ổn định.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, sau các va đập, té ngã, người bệnh nên được đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các trường hợp chủ quan có thể gây tử vong cho bệnh nhân do mất máu nhiều.

Người phụ nữ 49 tuổi có hàng trăm con giun trong đường tiêu hóaNgười phụ nữ 49 tuổi có hàng trăm con giun trong đường tiêu hóa

GĐXH - Tại bệnh viện, qua nội soi dạ dày, tá tràng, các bác sĩ phát hiện hàng trăm con giun móc đang "trú ngụ" thành tá tràng của người bệnh.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.