Sau hơn 1 năm được tạm tha, ngày 7/12, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã chính thức đưa ra Quyết định bác kháng nghị của VKSND Tối cao về việc tuyên vô tội cho 3 thanh niên Nguyễn Đình Lợi (sinh năm 1980), Nguyễn Đình Tình (sinh năm 1980) và Nguyễn Đình Kiên (sinh năm 1981) cùng trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông. Như vậy, câu chuyện về 3 thanh niên phạm tội cướp tài sản, hiếp dâm kêu oan dường như đã khép lại.
|
 |
|
Cửa hàng sửa xe của Kiên và Lợi. |
Sự bất ngờ đau xót
Gần 8 giờ sáng 8/12, trong quán sửa xe nằm cuối con đường nhỏ thuộc phường Yên Nghĩa (Hà Đông), Nguyễn Đình Lợi, người được xác định cầm đầu trong vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra cách đây hơn 10 năm vẫn đang cặm cụi sửa xe cho khách. Tiếp chúng tôi với ánh mắt buồn rười rượi, Lợi cho biết chiều 7/12 khi nhận được thông tin về quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ai cũng thấy buồn. Hơn 1 năm được trở về nhà, nỗ lực để hòa nhập dường như quá khó đối với 3 chàng thanh niên này. Khi mọi thứ dần dần ổn định thì họ lại sẽ phải tiếp tục chấp hành án phạt đã tuyên. Trong 3 người, Kiên, Lợi cùng nhau mở quán sửa chữa xe máy, còn Tình người mang trong mình căn bệnh HIV thì đã cưới vợ. Câu chuyện cưới xin của người thanh niên này cũng đã từng tốn bao giấy mực của báo chí bởi sự cao thượng của tình cảm con người.
Ngồi trầm ngâm, Tình kể lúc nhận được tin, Tình nói với vợ. Lúc đầu người vợ cứ tưởng chồng đùa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tình, người vợ ấy mới tin là thật. Sau hơn 1 năm được tạm tha chờ phán quyết cuối cùng của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, Tình đã tạo lập cho mình một tổ ấm mới, một công việc mới dưới sự giúp đỡ của nhiều người. Tình bảo vợ chồng anh luôn muốn sinh một đứa con, đã lên BV Phụ sản TƯ để đặt sổ khám, nhưng bệnh viện này đông quá nên đã quay về. Họ ấp ủ một kế hoạch sẽ vào TP Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Từ Dũ để thực hiện niềm khao khát sinh con của mình. Nhưng giờ đây, Tình sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể thực hiện được ước mơ ấy.
Mẹ của Lợi liên tục lấy tay gạt nước mắt, người phụ nữ nhiều năm chạy khắp nơi kêu oan cho con này vẫn chưa tin là Lợi sẽ phải vào tù lại. Bà không thể tin nổi lúc nhận được tin báo. Có mặt tại quán sửa xe của Lợi vào sáng 8/12, chúng tôi cũng chứng kiến nhiều người thân của 3 thanh niên này lui tới chia sẻ và dường như cả 3 người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với thực tế. Khi hỏi về Kiên, Lợi cho biết từ lúc nhận được thông tin bị bác kháng nghị, Kiên hầu như không xuất hiện. Mọi người cũng không gọi vì muốn để cho Kiên một khoảng thời gian của riêng mình. Lợi bảo anh sẽ chấp hành án phạt theo đúng phán quyết cuối cùng ấy và với Lợi dường như một ước mơ về tương lai vẫn còn rất cháy bỏng.
|
|
|
Nguyễn Đình Lợi (trái) và Nguyễn Đình Tình. |
Phán quyết định mệnh
Sau hơn 1 năm chờ đợi cuối cùng chiều ngày 7/12, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã đưa ra quyết định cuối cùng cho kháng nghị của VKSND Tối cao về vụ án của Lợi, Kiên, Tình. Cấp xét xử cao nhất này cho rằng phiên phúc thẩm của TAND Tối cao đã xét xử đúng người, đúng tội. Hơn 10 năm trước, một cô gái trình báo bị một nhóm thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Tây (cũ). Từ chiếc áo nạn nhân cho rằng hung thủ bỏ lại hiện trường, cơ quan điều tra xác định thủ phạm là Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên.
Qua hai cấp xét xử, Lợi bị phạt 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu; Tình nhận án 14 năm và Kiên 11 năm tù cùng về tội hiếp dâm, cướp tài sản. Suốt thời gian này, các bị cáo và gia đình có nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Một bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong một lần khám bệnh cho Lợi (khi bị giam giữ) đã bất ngờ khi phát hiện Lợi chưa từng có quan hệ với phụ nữ thông qua huyệt "dương minh". Cũng thời gian này nhiều nhân chứng đã đứng ra cung cấp những thông tin liên quan đến bằng chứng ngoại phạm của cả 3 thanh niên này.
Đến đầu năm 2010, VKSND Tối cao sau khi rà soát lại vụ án đã ra kháng nghị đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy hai bản án, tuyên 3 bị cáo "không phạm tội cướp tài sản và hiếp dâm". Ngay khi có kháng nghị của VKSND Tối cao, sau gần 10 năm trong tù, 3 thanh niên được tạm tha trở về nhà.
Theo VKSND Tối cao thì trong vụ án này các sai sót xảy ra ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố. Cơ quan điều tra đã thiếu khách quan, làm không đầy đủ và không triệt để, nhiều chứng cứ buộc tội chưa được xác minh làm rõ. Khi xét xử, tòa án đã không xem xét, đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan các tài liệu có trong hồ sơ vụ án dẫn tới việc ra bản án không phù hợp với diễn biến khách quan của vụ án...
Tuy nhiên, sau nhiều giờ làm việc, đánh giá các chứng cứ, hồ sơ vụ án, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao cho rằng kháng nghị của VKSND Tối cao là không đủ căn cứ, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao đã xét xử đúng người đúng tội. Do vậy đã ra quyết định bác kháng nghị này.
Như vậy, với quyết định này, 3 thanh niên Lợi, Kiên, Tình sau hơn 1 năm được tạm tha sẽ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù. Phán quyết ngày 7/12 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao là quyết định cuối cùng về vụ án này và có hiệu lực ngay lập tức.
Thanh Sơn