Kỳ lạ người đàn ông ở Phú Thọ bị chiếc đinh cắm sâu vào cổ lâu năm mà không biết

| Y tế

GĐXH - Trong lần đi khám sức khoẻ, bệnh nhân được phát hiện và lấy ra 1 chiếc đinh kim loại trong trình trạng rỉ sét, nằm sâu trong cổ.

Cô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh nàyCô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh này

GĐXH - Vượt qua cảm xúc tiêu cực khi phát hiện mình mắc ung thư máu, cô gái 22 tuổi đã chủ động tìm hiểu chi tiết về căn bệnh của mình.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong lần vô tình đi khám sức khoẻ, bệnh nhân T.H.C (43 tuổi, trú tại Thụy Vân, Việt Trì) được phát hiện có dị vật cản quang cắm sâu ở vùng cổ bên phải thông qua hình ảnh chụp Xquang. Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng đã chỉ định cho bệnh nhân đi chụp CT. Kết quả khẳng định có dị vật phần mềm vùng cổ.

Theo bệnh nhân, anh không thấy biểu hiện bất thường ở cổ nên không đi khám bệnh. Trước năm 2009, người đàn ông này từng làm nghề cơ khí tại TPHCM. Các bác sĩ nhận định người đàn ông này có thể bị kim khí bắn vào cổ khi làm việc mà không biết.

Kỳ lạ người đàn ông ở Phú Thọ bị chiếc đinh cắm sâu vào cổ lâu năm mà không biết- Ảnh 2.

Hình ảnh dị vật trên phim chụp CT cắt lớp vi tính có dựng hình. Ảnh: BVCC

Ngày 24/6, các bác sĩ đã phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật ra khỏi cơ thể. Dị vật được lấy ra là chiếc đinh kim loại trong trình trạng rỉ sét, được bao bọc bởi tổ chức xơ với kích thước khoảng 2,5 cm. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thế Đạt, Phó Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, chiếc đinh rất nhỏ tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra thương tích nặng cho người lao động, thậm chí cướp đi cả tính mạng.

Đây là trường hợp khá đặc biệt vì người bệnh không biết thời gian xuất hiện dị vật và cũng không cảm nhận được chiếc đinh nằm trong vùng cổ.

Bác sĩ Đạt cho biết thêm may mắn dị vật nằm sâu giữa cơ ức đòn chũm và cơ vai móng, không làm tổn thương các mạch máu lớn nên không đe dọa đến tính mạng. Dị vật tồn tại trong cơ thể một thời gian dài có thể dẫn đến các biến chứng, nên việc phẫu thuật lấy ra là cần thiết.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người lao động nên trang bị dụng cụ bảo hộ đầy đủ để tránh những sự cố rủi ro hoặc tai nạn bất ngờ. Đồng thời, việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm là rất quan trọng, người lao động sẽ biết được tình trạng cơ thể và tìm ra các bệnh lý bất thường, từ đó có phương án điều trị kịp thời.

Cô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh nàyCô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh này

GĐXH - Vượt qua cảm xúc tiêu cực khi phát hiện mình mắc ung thư máu, cô gái 22 tuổi đã chủ động tìm hiểu chi tiết về căn bệnh của mình.

Người phụ nữ 62 tuổi ở Phú Thọ đang khỏe mạnh, bất ngờ bị nhồi máu não sau dấu hiệu phổ biến nàyNgười phụ nữ 62 tuổi ở Phú Thọ đang khỏe mạnh, bất ngờ bị nhồi máu não sau dấu hiệu phổ biến này

GĐXH - Cô T bất ngờ bị nhồi máu não ở chợ sau biểu hiệu đau đầu, chóng mặt và không thể nói được. Cô may mắn được người dân đưa đến viện cấp cứu kịp thời.

Người đàn ông 55 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ bị thủng ruột sau khi ăn cơm cáNgười đàn ông 55 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ bị thủng ruột sau khi ăn cơm cá

GĐXH - Đi khám vì đau bụng, người đàn ông ở Phú Thọ được phát hiện có dị vật đường tiêu hóa xuyên thủng thành ruột. Bác sĩ nghi ngờ dị vật là xương cá từ bữa ăn trước đó.

M.H (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.