Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Giáo viên tư vấn cách chọn nguyện vọng hợp lý
GiadinhNet - Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2021 - 2022 được dự báo sẽ căng thẳng hơn thi vào đại học do năm nay các điều chỉnh liên quan đến nguyện vọng đều theo hướng bất lợi cho thí sinh. Theo một số giáo viên THPT, học sinh cần thận trọng trong lựa chọn nguyện vọng, có kế hoạch ôn tập hiệu quả ngay từ bây giờ.
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội có một số thay đổi so với năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh
Các điều chỉnh liên quan đến nguyện vọng đều theo hướng bất lợi cho thí sinh
Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chính thức "chốt" phương thức tuyển sinh lớp 10 với 4 bài thi, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư (công bố trong tháng 3/2021). Điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT (các năm học trước là 2 nguyện vọng). Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 được ban hành trong điều kiện học sinh đang trong quá trình nghỉ học để phòng, chống COVID-19 từ thời điểm trước, trong và sau Tết kéo dài tới hết ngày 28/2 khiến nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng bởi vẫn đang vừa học, vừa ôn tập trực tuyến.
Theo ghi nhận tại nhiều trường THCS tại Hà Nội, không chỉ bây giờ mà ngay thời điểm kết thúc học kỳ I, nhiều nhà trường đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tối đa cho học sinh, chú trọng bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh khối 9 kể cả trong quá trình nghỉ học phòng, chống dịch. Đại diện một số trường học cho biết, sau khi có phương án tuyển sinh lớp 10, nhà trường đã thông tin cụ thể để học sinh nắm rõ về các quy định, nhất là việc đăng ký các nguyện vọng dự tuyển. Giải đáp một số băn khoăn, lo lắng của học sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng theo tuyến tuyển sinh năm nay.
Cụ thể, theo quy định của Hà Nội, ngoài nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường công lập, học sinh năm nay có thể đăng ký dự tuyển vào trường chuyên, trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, hệ giáo dục thường xuyên, trường nghề… Điểm mới nữa đó là học sinh có thể đăng ký nguyện vọng dự tuyển theo nơi cư trú thực tế, chứ không nhất thiết phải theo hộ khẩu. Nguyện vọng 3 là trường không theo tuyến tuyển sinh, đây là cơ hội mở đối với các thí sinh trượt nguyện vọng 1 và 2 có thể vào trường công lập lấy điểm thấp hơn, trường khu vực ngoại thành.
Nhận định về kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2021- 2022, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán (Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng, sẽ có khoảng 40% học sinh trượt lớp 10 công lập (gần 40.000 em), kỳ thi cũng được đánh giá căng thẳng hơn so với thi đại học vì thí sinh còn có ít nguyện vọng, phải đăng ký nguyện vọng trước khi biết điểm. Năm 2021, các điều chỉnh liên quan đến nguyện vọng đều theo hướng bất lợi cho thí sinh (không được thay đổi nguyện, đăng ký theo hộ khẩu, nơi sống). Do đó, "sức nóng" của kỳ thi vào 10 năm nay còn hơn các năm trước, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Cân nhắc nguyện vọng, có chiến thuật ôn tập
Là người có kinh nghiệm trong ôn tập, tư vấn cho học sinh nhiều năm qua, thầy Trần Mạnh Tùng cho biết, việc đăng ký nguyện vọng năm nay được ví như tham gia một "ma trận" với rất nhiều lời giải (chọn 1, 2, hay 3 nguyện vọng). Chọn lời giải tối ưu là bài toán khó với thí sinh. Do đó, thí sinh nên có 3 phương án: Đăng ký vào trường mình yêu thích; đăng ký vào trường thấp điểm hơn, vẫn chấp nhận được. Phương án dự phòng đó là vào trường công lập, trường ngoài công lập thấp điểm. Điều quan trọng là thí sinh cần đánh giá đúng năng lực của mình, các em căn cứ vào đánh giá của giáo viên, vào điểm các lần thi thử và so sánh với điểm chuẩn hàng năm của các trường để chọn nguyện vọng phù hợp.
Theo thầy Mạnh Tùng, nếu chỉ chọn 1 nguyện vọng, phương án này chỉ nên dành cho học sinh có sức học rất chắc chắn, đảm bảo đạt điểm chuẩn của trường đăng ký, phương án dự phòng là thêm trường ngoài công lập nữa. Còn nếu chọn 2 - 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 theo khu vực tuyển sinh, nguyện vọng còn lại là bất kỳ, phương án này dành cho học sinh có ý định học đúng trường theo khu vực tuyển sinh. Thực chất, các nguyện vọng sau thường không có giá trị nhiều, chỉ mang tính dự phòng và khả năng đỗ cũng không cao (do phải chênh ít nhất 1 điểm mỗi nguyện vọng). Vì thế, cần cân nhắc để đỗ nguyện vọng 1.
Mỗi học sinh cần thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của trường, của giáo viên bộ môn. Kế hoạch cá nhân, cần lên kế hoạch chi tiết (theo ngày, tuần, tháng…) và thực hiện. Phân bổ thời gian cho các môn phù hợp, chú trọng 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Các môn còn lại học thật tập trung trong giờ, theo hướng dẫn của giáo viên. Quan tâm đến thi thử để đánh giá năng lực bản thân, không nên thi thử tràn lan. Với môn Toán, học chắc kiến thức cơ bản, đặc biệt là các kiến thức hay xuất hiện trong đề thi. Rèn luyện các kỹ năng: Đọc đề, phân tích bài toán, trình bày, tính toán… Luyện đề: Làm cẩn thận, làm kĩ. Chấm chữa, rút kinh nghiệm rõ ràng. Thường xuyên trao đổi với bạn bè, thầy cô để giải đáp các vướng mắc. Tham khảo thêm trên Internet…
"Các bậc phụ huynh cần đóng vài trò "bạn đồng hành" với các con trong kỳ thi năm nay, nắm đầy đủ thông tin để hỗ trợ, động viên các con, tránh để các con lo lắng, hoang mang. Quan tâm đến những vướng mắc của các con trong học tập, trong đời sống… để kịp thời có biện pháp giúp đỡ các con. Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, bộ môn để nắm bắt được tình hình học tập của con, có các thay đổi cần thiết. Cùng với con lựa chọn nguyện vọng hợp lý. Không áp đặt, không gây áp lực cho con", thầy Trần Mạnh Tùng đưa ra lời khuyên.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi các môn kỳ thi lớp 10 THPT hệ không chuyên năm học 2021 - 2022 bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.
Quang Anh
Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 7 giờ trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.
Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Vụ việc dùng hai ô tô chặn đầu, khóa đuôi một xe tải đậu chắn trước cửa hàng tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, các bên thống nhất giải quyết trong hòa giải.
Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ
Đời sốngGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là cát lành. Người sinh vào những ngày này không chỉ tạo dựng thành tựu cho bản thân mà còn đặt nền móng thịnh vượng cho nhiều thế hệ sau.