Lại một cán bộ xã bị tố nhận “lót tay”

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong đơn tố cáo của mình, ông Đoàn Mạnh Cường (thôn Đại Cát, xã Liên Mạc) cho biết, ông có mảnh đất thổ cư diện tích 530m².

Năm 2010 ông muốn làm “sổ đỏ” để hoàn thiện thủ tục sang nhượng một phần đất cho ông K và bà D. Sau nhiều lần đến địa chính xã để làm thủ tục nhưng rất “khó khăn” nên ông cùng khách mua đất đã tìm gặp ông Đoàn Quốc Thể - cán bộ địa chính xã Liên Mạc – để nhờ vả. Theo ông Cường thì ông Thể sau đó đã nhận 40 triệu đồng và hứa giúp làm xong “sổ đỏ” trong vòng 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, 18 tháng sau ông Cường vẫn chưa có “sổ đỏ”. Đó là lý do ông Cường làm đơn tố cáo.
 
Trước thông tin này, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Mạnh Thiết - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc và được ông này cho biết xã đã nhận được đơn tố cáo của dân với nội dung như trên và đang giải quyết theo quy trình.
 
Sau ông Thiết chúng tôi đã gặp ông Đoàn Quốc Thể - cán bộ Địa chính, người liên quan đến sự việc trên. Tại phòng Địa chính, chúng tôi đã cung cấp đoạn băng ghi âm (được cho là buổi nói chuyện giữa ông K và bà D tại nhà riêng của ông Đoàn Quốc Thể) liên quan đến việc làm “sổ đỏ” và khoản tiền 40 triệu đồng. Sau khi nghe được khoảng một nửa đoạn băng, ông Thể yêu cầu dừng lại và thừa nhận, “người thứ ba” trong cuộc nói chuyện đó chính là ông còn người phụ nữ là bà D. Tuy nhiên, ông Thể phủ nhận mọi mối quan hệ công việc, tiền bạc với ông Cường. Ông Thể cũng bác bỏ việc mình đã nhận 40 triệu đồng của bà D. Thậm chí, ông còn khẳng định, sau buổi trò chuyện đó đã yêu cầu bà D mang 40 triệu đồng về.
 
Chúng tôi xin trích đăng một phần của buổi nói chuyện giữa ông Thể với bà D trong đoạn băng ghi âm:
 
Bà D: Anh em với nhau thì mình cứ trước lạ sau quen đúng không, số tiền 40 triệu em đưa có đủ không?...
 
- Ông Thể: Đủ! Mấy hôm vừa rồi công khai rồi đấy, lo gì không làm được sổ... mùng 6 tháng 8 này xong (6/8/2010-PV). Đáng nhẽ ra anh không nhận lời làm cho em thì nó đỡ rức đầu.
 
Qua đoạn băng ghi âm này có thể thấy những dấu hiệu rất mập mờ, đầy nghi vấn cần phải làm rõ. Báo GĐ&XH đề nghị các cơ quan chức năng huyện Từ Liêm và TP Hà Nội vào cuộc.
 
Như vậy là thêm một lần nữa, một cán bộ ở Liên Mạc bị tố cáo với các vấn đề liên quan đến việc phải “lót tay, chung chi” khi làm thủ tục hành chính. Trước đó, đã có doanh nghiệp tố cáo một cán bộ ở xã này nhận tiền của họ, khi họ làm thủ tục thuê đất.  
 
Việt Nguyễn
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.