Lái xe kiện cảnh sát vì bị “phạt oan”

Thứ sáu, 11:27 01/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ kiện hy hữu này đã được thụ lý và chờ ngày xét xử.

Khiếu nại bất thành và cho rằng quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không đủ căn cứ, anh Nguyễn Đức Đông (Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) đã khởi kiện Công an quận Cầu Giấy ra toà. Vụ kiện hy hữu này đã được thụ lý và chờ ngày xét xử.
 
Đòi 4,4 triệu đồng tiền... "phạt oan"
 

Địa điểm anh Đông bị Công an quận Cầu Giấy phạt. Ảnh: C.T

 
Ngày 30/3, có mặt tại số nhà 61 đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy - Hà Nội, đối diện cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền - PV) - là địa điểm bị công an quận Cầu Giấy bắt lỗi - anh Nguyễn Đức Đông khẳng định mình bị oan và sẽ theo kiện đến cùng. Anh Đông cho biết, ngày 15/11/2010, anh lái ô tô từ phố Phan Văn Trường rẽ trái ra đường Xuân Thuỷ. Khi đi đến ngân hàng tại số nhà 61, anh dừng xe để vào giao dịch thì bị Đại úy Nguyễn Hồng Sơn, Cán bộ Đội CSGT - TT - PƯN Công an quận Cầu Giấy lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ số 406010. Anh bị tạm giữ giấy phép lái xe, với lỗi "đỗ xe ở lòng đường trái quy định".
 
Ngày 16/11/2010, căn cứ vào biên bản vi phạm nêu trên, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ do Thượng tá Nguyễn Văn Tường ký. Anh Đông bị phạt hành chính 800.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trong 30 ngày.
 
Không phục trước việc bị "phạt oan", ngày 22/11/2010, anh Đông đã gửi đơn khiếu nại về hành vi hành chính và cho rằng Công an quận Cầu Giấy lập biên bản, xử phạt hành chính anh trong trường hợp này là không khách quan, thiếu cơ sở pháp lý. Sau khi nhận khiếu nại, Công an quận Cầu Giấy đã gửi thông báo do Thượng tá Vũ Quý Đông - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy ký, khẳng định: "... biên bản vi phạm hành chính số 406010 với lỗi để xe ở lòng đường trái quy định là đúng... ".
 
Khi nhận được thông báo nêu trên, anh Đông đã tiếp tục gửi khiếu nại lần một đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 284587 của Công an quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, Công an quận Cầu Giấy trả lời với nội dung "Không giải quyết đơn khiếu nại" và anh Đông chỉ được Công an quận Cầu Giấy đọc cho nghe biên bản này. Tiếp đó, ngày 4/1/2011, anh Đông tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần thứ hai tại Cơ quan Công an thành phố Hà Nội nhưng vẫn không được giải quyết. Cuối cùng, anh Nguyễn Đức Đông đã làm đơn khởi kiện Công an quận Cầu Giấy ra toà, yêu cầu huỷ quyết định xử phạt, trả lại anh 800.000 đồng và bồi thường thiệt hại tổng cộng 3.600.000 đồng.
 
Phạt khi thiếu biển cấm?
 

Tuyến đường anh Đông đi.

 
Theo anh Đông, nguyên nhân dẫn đến vụ kiện hy hữu nêu trên là do hệ thống biển báo trên cung đường mà anh đi không rõ ràng nên Công an quận Cầu Giấy không đủ cơ sở để xử phạt. Theo đó, khi anh đi từ phố Phan Văn Trường, rẽ trái ra đường Xuân Thuỷ, tới cổng ngân hàng số 61 Xuân Thuỷ thì không hề thấy biển cấm dừng đỗ. "Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện có nghĩa vụ "phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ" và "không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định".
 
Đối với biển báo cấm, nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế thì người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo. Tuy nhiên, một nguyên tắc chung "công dân được làm những gì luật không cấm". Do vậy, đoạn đường không có biển báo cấm, thì được hiểu là "không bị cấm đỗ xe" - anh Đông lập luận.
 
Trong trường hợp này, căn cứ để Công an quận Cầu Giấy ra quyết định xử phạt là dựa trên hệ thống biển báo cấm được cắm ở chỗ mà anh Đông đi từ đường rẽ ra không thể nhìn thấy. Cùng đó là quyết định 2053/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 trong đó quy định quận Cầu Giấy có 3 tuyến phố: Xuân Thủy - Cầu Giấy - Trần Duy Hưng là tuyến phố văn minh cấm để xe đạp, xe máy, ôtô trên hè phố, lòng đường. Tuy nhiên, trên đoạn đường anh Đông lưu thông thì không có biển nhắc lại quy định nêu trên.
 
Theo anh Đông, một trong những căn cứ quan trọng để anh khởi kiện Công an quận Cầu Giấy là dựa vào công văn do ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội trả lời về loạt bài "Biển báo, những "cái bẫy" trên đường" gửi Báo GĐ&XH. Theo đó, trong công văn 549/PC67 gửi Báo GĐ&XH ngày 9/6/2010, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: "Trước và sau khi thực hiện Nghị định số 34/2010/NĐ-CP, lực lượng CSGT vừa xử lý vừa tuyên truyền nhắc nhở. Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn: Những nơi nào vạch sơn mờ, không rõ, không có biển báo hoặc biển báo bị che khuất không đủ căn cứ để xác định lỗi vi phạm của người tham gia giao thông thì lực lượng CSGT không xử lý, nhắc nhở và tập hợp kiến nghị với Sở GTVT để khắc phục và bổ sung".
 
Liên quan đến quyết định khởi kiện của anh Đông, trước đây, trả lời Báo GĐ&XH về việc người tham gia giao thông bị công an phạt oan, phạt sai, các luật sư cho rằng, người dân hoàn toàn có quyền khởi kiện, đòi tiền... Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng tư vấn văn phòng Luật Hồng Bách và Cộng sự khẳng định "người dân có quyền đòi lại tiền phạt". Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng lỗi thuộc về ngành GTVT và họ "phải chịu trách nhiệm trước   pháp luật". Luật sư Mai Xuân Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư số 4, Trần Thánh Tông cũng cho rằng: "Người dân đủ điều kiện để  khởi kiện".
 
Chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội bị phớt lờ?
 
Liên quan đến những bất cập do hệ thống biển báo "hổ lốn" tại Hà Nội, trong các số báo ra từ ngày 26/5/2010 đến ngày 9/7/2010, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh tình trạng này. Ngay sau khi báo đăng, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) đã có văn bản chỉ đạo CSGT địa bàn không được phạt tại nơi có vạch mờ, biển báo không rõ. Tiếp đó, UBND TP Hà Nội ra văn bản - do ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký - yêu cầu Sở GTVT kiểm tra, xử lý và trả lời cơ quan báo chí. Chỉ đạo là vậy nhưng tới nay, sau gần 1 năm, hệ thống biển báo tại Hà Nội vẫn mỗi nơi một kiểu, nhiều cái "bẫy" biển báo vẫn tồn tại. Trước thực tế này, dư luận băn khoăn, phải chăng, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, của UBND TP bị cấp dưới phớt lờ?
 
Công Tâm
kimngan
Ý kiến của bạn
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Giáo dục - 2 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo dục - 2 giờ trước

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi) cùng ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau bê bối gian lận điểm số gây xôn xao dư luận.

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Giáo dục - 5 giờ trước

Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Giáo dục - 10 giờ trước

Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.