Làm đẹp tóc có nguy cơ ung thư

Thứ tư, 10:38 26/05/2010 | Sống khỏe

Không ít người đẹp bị viêm da, dị ứng, thậm chí "đầu không còn sợi tóc" vì nhuộm tóc và duỗi tóc để tân trang sắc đẹp. Việc buông lỏng quản lý và tình trạng mất kiểm soát đối với các loại mỹ phẩm hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến người đi làm đẹp… chết dở.

Vào viện vì làm tóc, nhuộm tóc

Thấy tóc xù xì, cuối tháng 12-2009, chị Nguyễn Thị Thơ, 27 tuổi ở quận 3 đến một hiệu làm tóc trên đường Phạm Ngọc Thạch để duỗi tóc. Sau khi làm đẹp tóc được 10 ngày, da đầu chị Thơ phát ngứa, sau đó tóc rụng dần. Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng -Trưởng khoa lâm sàng 2 BV Da liễu TPHCM cho biết, chị Thơ nhập viện được chẩn đoán đầu tóc hói toàn phần, phải điều trị tích cực.

Bác sĩ Hoàng cho biết, những năm gần đây, số bệnh nhân bị dị ứng, nấm móng tay, nấm da đầu phải vào viện Da liễu TPHCM chữa trị do các biến chứng từ làm tóc, dùng mỹ phẩm tăng lên đột biến.

Thống kê từ BV Da liễu TPHCM cho thấy, mỗi tháng nơi đây tiếp nhận khoảng 50 trường hợp đến thăm khám và điều trị do dị ứng mỹ phẩm làm đẹp tóc, nhuộm tóc gây nên.

Đầu tháng 5 vừa qua, BV Da liễu cũng tiếp nhận ông Phan H. T., 40 tuổi nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng da đầu chảy nước, bệnh nhân than ngứa ngáy và không thể ngủ được.

Theo các bác sĩ ghi nhận thì trước đó không lâu, bệnh nhân này đi nhuộm tóc, sau khi nhuộm chừng 10 phút, ông T, phát hoảng vì da đầu rát bỏng, ngứa ngáy, rồi chảy nước, buộc ông phải nhập viện. Tại khoa khám da liễu, các bác sĩ cho biết, da vùng đầu của ông T. đã phù nề và chảy nước.

Bác sĩ Lê Văn Thọ-Trưởng khoa khám bệnh BV Da liễu TPHCM thông tin, những trường hợp viêm nặng như trên không hiếm gặp ở BV Da liễu. “Họ phải chịu sự điều trị dài ngày và mất tự tin khi tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của bệnh nhân và triệu chứng lâm sàng rất khó chẩn đoán là hoá chất gì để cho thuốc tương ứng” - Bác sĩ Thọ nói.
 
Ảnh minh họa.

Mịt mờ mỹ phẩm làm tóc

Trong vai một người mở một Salon tóc, tôi tìm đến các chợ Tân Bình, Kim Biên và Bình Tây- nơi chuyên cung ứng sỉ các loại phụ liệu tóc. Tại ki ốt số 19 ở chợ Kim Biên, quận 5, một phụ nữ giới thiệu nơi đây có đủ các loại thuốc duỗi, nhuộm, dầu hấp tóc, dầu dưỡng tóc… của Tây - Tàu với giá rất ưu đãi, được nhiều cửa hiệu làm tóc ở TPHCM và các tỉnh tin dùng.

Tuy nhiên, theo người này hàng bán chạy nhất cũng là hàng Trung Quốc vì giá rẻ và nó làm tóc đẹp tức thời nên các cửa hiệu làm tóc rất thích.

Mặc dù sản phẩm Revlon xuất xứ Trung Quốc nhưng để bán được hàng, các chủ ki ốt thường cho rằng, đây là hàng của Thái Lan hoặc Mỹ. Thuốc nhuộm Revlon do Mỹ sản xuất với giá 300.000 - 400.000 đồng/ hộp. Nhưng các ki ốt ở chợ Bình Tây, quận 6 giới thiệu các sản phẩm Revlon xuất xứ từ Mỹ lại có giá bán rẻ mạt (chỉ 50.000 - 65.000 đồng/hộp); thuốc Kanas của Thái cũng có giá 130.000 đồng/hộp, trong khi thuốc này thực sự được sản xuất từ Thái có giá trên 200.000 đồng/ hộp.

Tại một cơ sở bán phụ liệu tóc ở chợ Bình Tây, ngoài một số sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhiều cửa hàng còn bán một số thuốc nhuộm, duỗi dạng lít, bịch đựng trong các can nhựa và cho biết đây là loại tự pha chế từ tá dược và thuốc ép tóc với giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/lít.

“Các loại thuốc nhuộm, duỗi này tiêu thụ mạnh ở một số chợ tại TPHCM, một số tỉnh miền Tây, miền Đông và đôi khi cũng có một số thương lái Tây Nguyên xuống mua” - một chủ cửa hàng cho biết. Ở các điểm bán sỉ chợ Bình Tây, chúng tôi còn thấy sự xuất hiện của loại thuốc nhuộm tóc “3 cô gái” xuất xứ Trung Quốc, chỉ có giá 20.000 đồng/hộp.

Theo dược sĩ Phạm Hữu Hiền - Tổng thư ký Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM thì những công bố từ Viện Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đã tìm thấy 800 hoá chất dùng trong mỹ phẩm đã từng được báo cáo là độc chất. Trong đó có nhiều chất có nguồn gốc từ hắc ín, phenylendiamin, benzenne đã được nhà sản xuất đưa vào sản phẩm dầu gội đầu, nhất là thuốc làm đẹp tóc. Những chất trên rất độc nên nguy cơ gây tai biến rất cao.

Làm đẹp: May nhờ rủi chịu

Ngoài tiếp nhận nạn nhân của mỹ phẩm làm tóc, trong những năm qua, BV Da liễu TPHCM cũng thường tiếp nhận bệnh nhân là những thợ làm tóc, thợ phụ trong các tiệm uốn tóc, làm móng. Đa số thợ làm tóc, làm sơn móng mắc các bệnh ngoài da như viêm da, nấm...

Theo thống kê của BV này, trong năm 2007, có 23.031 người bị viêm da do tiếp xúc dị ứng đến bệnh viện thăm khám, điều trị thì năm 2008 số bệnh nhân đã tăng lên 31.415 người. Trong năm 2009 đến nay nơi đây cũng tiếp nhận hơn 40.000 người đến cầu cứu bệnh viện vì mỹ phẩm làm tóc.

Thạc sĩ Phan Kim Ngọc - Trưởng phòng thí nghiệm ĐH KH tự nhiên TPHCM, cho biết các chất nhuộm màu khi thấm sâu vào chân tóc mang theo hoạt chất paraphenylendiamine có khả năng gây ung thư. Chưa kể loại thuốc nhuộm như Begen có chứa hóa chất Benzenne có thể gây ngộ độc chì, có khi thấm qua da nếu nhuộm quá nhiều lần trong một tháng.

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Giảng viên ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM cho rằng, mức độ tổn thương lên sức khoẻ bệnh nhân không phụ thuộc lượng thuốc bỏ lên đầu ít hay nhiều mà là tuỳ thuộc cơ địa của bệnh nhân, tiền sử dị ứng và nồng độ thuốc.

Tháng 3-2010, Trung Quốc phát hiện 5 loại thuốc nhuộm tóc có chứa chất lentine có thể gây ung gồm: Revlon Color Silk, Ecosystem No 1 Hari Colorant, Sewame Eshine Colorants, Kangchen 3 in1 và Ouwaiya. Đây đều là những nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc phổ biến sản xuất tại Trung Quốc.
 
Theo TPOL
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.