Làm gì để trẻ ít dị ứng khi trưởng thành?

| Sống khỏe

GiadinhNet – Chuyên gia nói cách hiệu quả nhất là cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Với những bà mẹ không có hoặc ít sữa, chuyên gia khuyên nên tìm sữa công thức có đạm thủy phân một phần, được biểu thị bằng ký hiệu HA trên hộp.

Người đưa ra lời khuyên nói trên, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng bộ môn Nhi thuộc Đại học Y dược TP.HCM, cũng nói với 150 bà mẹ tham dự hội thảo sức khỏe do Nestlé Việt Nam tổ chức hôm 21/11 tại TP.HCM rằng “dị ứng không chừa một ai trong chúng ta”.

Dẫn chứng điều này, BS Tuấn, người cũng là Ủy viên ban chấp hành hội nhi khoa Việt Nam, đưa ra dữ liệu nghiên cứu cho thấy bất kỳ ai cũng phải gánh chịu tỷ lệ dị ứng 10%-20%.

Tỷ lệ này với người có bố hoặc mẹ, anh chị em ruột mắc dị ứng sẽ tăng đến 40%. Riêng với người có bố và mẹ hoặc anh chị em ruột đều bị dị ứng, tỷ lệ sẽ tăng đến gần 80%.

Nguy cơ dị ứng ở trẻ gia tăng nếu bố mẹ, anh chị em ruột có tiền căn dị ứng. Ngư cơ này cũng tăng cao nếu sinh mổ và không được bú sữa mẹ hoàn toàn, ít nhất là trong 6 tháng đầu đời.
Nguy cơ dị ứng ở trẻ gia tăng nếu bố mẹ, anh chị em ruột có tiền căn dị ứng. Ngư cơ này cũng tăng cao nếu sinh mổ và không được bú sữa mẹ hoàn toàn, ít nhất là trong 6 tháng đầu đời.

“Có 4 dạng dị ứng thường thấy là dị ứng thức ăn, chàm (viêm da cơ địa), hen suyễn và viêm mũi dị ứng. Với người lớn đã bị dị ứng rồi mới phòng ngừa gọi là thứ phát, tức là những giải pháp ‘theo đuôi’ dị ứng mà thôi, không thể hết hẳn”.

“Ngày nay sự tiến bộ của khoa học đã giúp ta có cách phòng ngừa hữu hiệu hơn khi trẻ vừa sinh ra, gọi là phòng ngừa tiên phát. Các tốt nhất mà rẻ tiền nhất để phòng ngừa tiên phát dị ứng cho trẻ chính là cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn, ít nhất trong 6 tháng đầu đời”-BS Tuấn đưa ra lời khuyên.

Lý giải thêm, giảng viên đầu ngành về Nhi khoa nói dị là lạ, ứng là phản ứng của cơ thể trước những “vật lạ” (chuyên môn gọi là dị nguyên). Sữa mẹ không hề lạ đối với cơ thể trẻ, trong khi sữa bò, dê… có nhiều “vật lạ” gấp 106 lần sữa mẹ.

Liên quan đến vấn đề này, BS Tuấn cũng chia sẻ thêm thông tin có được từ các nghiên cứu gần đây, rằng trẻ sinh mổ có nguy cơ dị ứng cao gấp 5 lần trẻ sinh thường. Kết quả nghiên cứu này cũng khiến sự quan ngại của chuyên gia về nguy cơ dị ứng ở trẻ nhiều hơn, bởi riêng tại TP.HCM hiện tỷ lệ sinh mổ gần 40% (tiêu chuẩn WHO cho phép tối đa tỷ lệ sinh mổ tại một BV sản là 15%).

Hội thảo liên quan đến nguy cơ dị ứng ở trẻ thu hút nhiều bà mẹ trẻ ở TP.HCM.
Hội thảo liên quan đến nguy cơ dị ứng ở trẻ thu hút nhiều bà mẹ trẻ ở TP.HCM.

Một con số khác có liên quan đến trẻ và nguy cơ dị ứng cũng được BS Tuấn đặc biệt lưu ý, hiện ở Việt Nam chỉ có 20% trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Tức trong 10 trẻ sinh ra chỉ có 2 trẻ được bú mẹ hoàn toàn. Vậy 8 trẻ không được bú mẹ sẽ phải làm gì để phòng ngừa dị ứng?

“Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong sữa công thức bổ sung cho trẻ không được bú mẹ giai đoạn đầu đời thì đạm trong sữa bò là nguyên nhân hàng đầu gây ra dị ứng. Vì vậy các nhà nghiên cứu đã thử ‘cắt nhỏ’ đạm thành từng ‘đoạn’ gọi là thủy phân một phần, thì thấy rằng trẻ giảm hơn 50% nguy cơ dị ứng từ nhỏ cho đến khi trưởng thành”.

“Vì vậy, với trẻ không có cơ hội bú sữa mẹ hoàn toàn trong giai đoạn đầu đời, Hội nhi khoa Việt Nam đã chính thức đưa ra lời khuyên đến các bà mẹ là nên chọn sữa công thức sử dụng đạm thủy phân một phần với ký hiệu HA trên vỏ hộp, để giúp trẻ phòng ngừa dị ứng tiên phát”-BS Tuấn chia sẻ cung các bà mẹ tại hội thảo.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Canh xương có vị ngọt, thơm, dễ ăn nên thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình và được nhiều người lựa chọn với mong muốn bồi bổ. Tuy nhiên, không phải cứ hầm xương càng lâu thì nước dùng càng bổ. Với một số người, đặc biệt là người mỡ máu cao, gout hoặc bệnh thận, lượng ăn và cách chế biến là những điều cần lưu ý.

Người bệnh ung thư uống nước thế nào là hợp lý?

Người bệnh ung thư uống nước thế nào là hợp lý?

Sống khỏe -

GĐXH - Theo các bác sĩ, trong quá trình điều trị ung thư, cung cấp đủ nước và dịch có vai trò quan trọng giúp duy trì hoạt động của tim, thận và nhiều cơ quan khác. Tuy nhiên, nhu cầu nước ở mỗi người bệnh không giống nhau và uống quá ít hay quá nhiều đều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.