Làm gì khi con bạn biếng ăn hay béo phì?
Việc trẻ nhỏ biếng ăn, suy dinh dưỡng hay ăn quá nhiều, béo phì luôn là nỗi đau đầu của các ông bố, bà mẹ. Việc sắp xếp cho trẻ có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để phát triển cả sức khỏe lẫn trí thông minh là điều cần thiết.
Việc ăn uống của các trẻ biếng ăn, trẻ suy dinh dưỡng luôn
là nỗi đau đầu của các ông bố bà mẹ. Theo lời khuyên của các chuyên gia về dinh
dưỡng thì chế độ ăn cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng còn phụ thuộc vào thể
trạng của từng bé.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất về dinh dưỡng trẻ em ở các thành
phố lớn hiện nay lại không phải là thấp còi mà là béo phì. Một điều tra khoa
học gần đây cho thấy, tỷ lệ béo phì ở Hà Nội và TP.HCM hiện nay là từ 6-9%, cao
hơn so với mức trung bình của khu vực và thế giới. Đặc biệt đối với trẻ em, tỉ
lệ béo phì rất cao và ngày càng tăng.
Bác sỹ Lê Quang Hào – Chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia
cho biết: “Hiện nay, vấn đề mất cân bằng các thành phần dinh dưỡng trong khẩu
phần ăn cho trẻ nhỏ đang là những nguyên nhân gây nên tình trạng trẻ suy dinh dưỡng hay béo phì, vì
vậy, việc điều chỉnh khẩu phần ăn cũng như đảm bảo đủ chất, đủ dinh dưỡng cho
trẻ là điều cần thiết nếu bạn muốn con mình phát triển cân đối”.

Theo đó, Bác sĩ Lê Quang Hào cũng sẽ có buổi tư vấn trực
tuyến và giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh, đặc biệt là những bà mẹ có
con nhỏ đang có nguy cơ suy dinh dưỡng hay béo phì. Những câu hỏi liên quan đến
việc chế độ dinh dưỡng cho trẻ như làm sao để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe, phát
triển cân đối, vừa thông minh, nhanh nhẹn… sẽ được bác sĩ Lê Quang Hào giải đáp
cặn kẽ.
Những phần giải đáp thắc mắc của bác sĩ Lê Quang Hào về vấn
đề dinh dưỡng cho trẻ cũng sẽ được ghi hình và phát sóng trong chương trình
“Yêu con hơn mỗi ngày” – một chương trình tư vấn các vấn đề về nuôi dạy trẻ nhỏ
như sức khỏe, dinh dưỡng, tâm lý trẻ em… dành cho các ông bố, bà mẹ. Chương
trình “Yêu con hơn mỗi ngày” được phát sóng vào 19h15 Chủ nhật, phát lại vào
mỗi buổi chiều hằng ngày trên kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình, Kids
& Family TV – VTC11.
A.C