'Làm nghề' thác loạn, sống như VIP

| Pháp luật

Công an quận Đống Đa vừa xử phạt hành chính mức phạt 10 triệu đồng theo đúng quy định đối với ba cô gái nhảy.

 
Tuy nhiên, so mức thu nhập của các cô gái nhảy thì dường như mức tiền phạt đó đang trở nên ... quá bèo đối với những vi phạm.
 
Tiền phạt thấp

Những ngày đầu tháng 8, Công an quận Đống Đa liên tục đưa về trụ sở những thiếu nữ làm nghề gái nhảy, trong số đó có những cô sẵn sàng đi khách giá 2 triệu đồng sau khi hoàn thành xong “màn uốn éo” của mình tại những quán bar.

Tuổi mới lớn, nhan sắc có thừa, ba cô gái Thào Mỹ Linh (SN 1993, quê Hà Giang), Bùi Thu Hoài (SN 1991, quê Lào Cai) và Nguyễn Thanh Loan (SN 1993, quê ở Yên Bái) dạt về Hà Nội theo nghề gái nhảy.

Để theo được nghề này, các cô đã phải học lớp mua cột từ 1-2 tháng, tham khảo thêm qua các băng đĩa hình và thậm chí là tự truyền lại kinh nghiệm cho nhau.

Các cô lượn khắp các hàng karaoke, để lại danh thiếp ở đó để chờ quán karaoke gọi mỗi khi khách có nhu cầu thưởng thức những màn thoát y.
 

Các đối tượng bị bắt khi đang hành nghề tại quán


Mỗi lần đi biểu diễn như vậy, các cô được các quán karaoke trả số tiền 500.000 đồng, ngoài ra còn được khách boa cho số tiền gấp nhiều lần như thế.

Theo lời một gái nhảy, hôm nào đắt hàng, biểu diễn hai lần, kiếm tiền vài triệu/ngày. Mỗi lần biểu biễn từ 15- 20 phút.

Khoảng 0 giờ 45 ngày 6/8, khi Linh, Loan và Hoài đang đang uốn éo, nhảy nhót với những vũ điệu khêu gợi trên hai chiếc bàn kê sát nhau, ngay trước mặt khách, khi màn thoát y đang tới hồi cao trào với chỉ còn độc chiếc quần nhỏ trên người, khi số tiền bo mà khách vứt lại lên tới hơn 2 triệu đồng thì công an bất ngờ ập vào.

Ngay sau đó, cả ba cô gái bị đưa về trụ sở công an. Trong các bản tự khai, các cô đều thừa nhận hành vi múa thoát y, nhưng cả đều phủ nhận, cho rằng mình không bán dâm.

Với hành vi vi phạm của ba cô gái nhảy, vì không bán dâm nên công an chỉ có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 75NĐ/CP, ngoài ra sẽ thông báo về địa phương nơi cư trú.

Một cán bộ công an quận Đống Đa cho hay, cơ quan công an áp dụng Điều 16, Khoản 4, điểm e, Nghị định 75 NĐ/CP, phạt tiền 10.000.000 đồng đối với hành vi: Biểu diễn có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục dân tộc để xử phạt ba cô gái nhảy.

Dường như số tiền phạt đó không quá lớn và không đủ sức răn đe nếu nhẩm tính số tiền mà các cô gái nhảy thu được từ việc biểu diễn thoát y mỗi đêm.
 
Thu nhập cao, sống như VIP

Chỉ sau xử lý ba cô gái nhảy này một ngày, Công an quận Đống Đa lại tiếp tục đưa ba cô gái khác về trụ sở để làm rõ hành vi mua bán và môi giới mại dâm. Sau khi làm rõ, Công an Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Thạch Thảo (25 tuổi, ở đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nhà ở quận Bình Thạnh, sau một thời gian làm gái nhảy ở các vũ trường tại Sài Gòn thấy không ăn thua, được vài đàn chị mách bảo, Thảo đã 'dạt' ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề gái nhảy và bán dâm.

Hàng đêm, Thảo đến các vũ trường hạng sang ở Hà Nội để nhảy nhót, uốn éo những điệu khiêu dâm.

Theo lời Thảo, thì làm nghề gái nhảy ở các quán bar không ăn thua vì nhiều khi còn bị 'bùng tiền', tuy nhiên Thảo và các cô gái khác vẫn phải bám lấy các vũ trường, vì đây là nơi mà họ có thể gặp được khách VIP sẵn sàng mua dâm giá cao.

Khi gặp khách, cô ta sẵn sàng bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt. Ngày đông khách, Thảo chạy tới 2 ca/đêm. Những hôm nhiều khách, “chiều” không kịp, Thảo thường gọi điện cho các bạn mình cùng tới “phục vụ”. Mỗi lần như vậy, khách trả cho Thảo 2 triệu đồng, cô ta đưa lại cho “đồng nghiệp” 1,5 triệu đồng, còn mình giữ lại 500.000 đồng tiền môi giới.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 7/8, Công an quận Đống Đa ập vào khách sạn Mai Villa, ở ngõ 133 Thái Hà, phường Trung Liệt thì phát hiện Thảo cùng hai cô bạn đang nhiệt tình “phục vụ” ba vị khách.

Tại cơ quan công an, Thảo kể về cuộc sống như VIP của mình sau khi dạt ra Hà Nội. Cô cùng 4 cô gái khác thuê một ngôi nhà 5 tầng sang trọng ở phường Phương Liên (Hà Nội), thuê một bà giúp việc và một anh xe ôm chỉ chuyên để sai vặt.

Với mức thu nhập của Thảo, cô ta sẵn sàng bỏ ra mức chi phí các khoản thuê nhà, thuê giúp việc và xe ôm lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng.

Có ôsin giúp việc nhà, có xe ôm chuyên để sai vặt nên từ việc đi mua đồ ăn thức uống, đến đòi nợ... các cô chẳng phải mó tay vào việc gì. Cả ngày chỉ việc ăn với ngủ để dưỡng sức cho ban đêm tới các vũ trường hạng sang mà uốn éo và “bắt khách”, thu bộn tiền...
 
Theo VietNamNet
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.