Lần đầu tiên trên thế giới: Nam thanh niên Hà Nội có cẳng tay mới từ người lạ còn sống hiến tặng

| Y tế

GiadinhNet - Đây là ca ghép chi thể đầu tiên ở Đông Nam Á, cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Việc phẫu thuật được thực hiện ở Bệnh viện 108.

Ngày 24/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) công bố đã thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

Phép nhiệm màu từ người lạ

4 năm trước, anh Phạm Văn Vương (31 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) bị tai nạn lao động, toàn bộ 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái gây dập nát, biến dạng hoàn toàn. Anh được đưa đến Bệnh viện 108 cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, hoàn toàn không thể bảo tồn, các bác sĩ buộc cắt cụt 1/3 cẳng tay trái cho anh. Vết thương mỏm cụt liền sẹo, anh Vương được xuất viện sau hai tuần.

Nhưng với nam thanh niên khi đó mới 27 tuổi, nỗi đau mất bàn tay khiến anh luôn mặc cảm, cuộc sống sinh hoạt cũng gặp khó khăn.

Ngày 3/1/2020, Bệnh viện 108 lại tiếp nhận 1 ca bệnh nặng và phức tạp. Một bệnh nhân bị tai nạn trực tiếp lên tay trái từ vùng 1/3 dưới cẳng tay cho đến sát nách. 3 lần mổ liên tiếp trong 3 tuần, những nỗ lực không biết mệt mỏi của bác sĩ không cứu nổi tình trạng hoại tử vùng khuỷu tay và cơ, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Nam thanh niên Hà Nội được ghép cẳng tay mới từ người lạ còn sống  - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tháng được ghép bàn tay từ người lạ, anh Vương có thể cầm nắm một số đồ vật

Cuối cùng, các bác sĩ thống nhất cắt cụt chi thể ngang mức 1/3 trên cánh tay. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy phần chi thể bị cắt cụt (đoạn 1/3 dưới cẳng tay đến bàn tay) còn tương đối bình thường, có thể sử dụng tiếp để ghép cho những bệnh nhân bị cụt ở vị trí tương ứng như bệnh nhân Vương.

Bệnh nhân và gia đình đã đồng ý và tự nguyện hiến 1/3 cánh tay đó cho anh Vương.

Sau 1 tháng đã cầm nắm được

Ca ghép chi thể lấy từ người cho sống được thực hiện vào ngày 21/1. Vì phần chi thể từ cánh tay đến cẳng tay của chi thể chuẩn bị cắt cụt đang bị hoại tử và bội nhiễm thứ phát nên bàn tay được ghép nối sẽ đối diện với nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Nam thanh niên Hà Nội được ghép cẳng tay mới từ người lạ còn sống  - Ảnh 2.

Bàn tay "mới" của anh Vương được hiến từ một người xa lạ còn sống.

Sau khi cân nhắc các nguy cơ có thể xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện 108 cùng kíp phẫu thuật trong phiên hội chẩn đặc biệt trước mổ đã quyết định thực hiện ca mổ "ghép bàn tay mới" cho bệnh nhân Vương.

Kíp mổ do GS.TS Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện 108 cùng các bác sĩ của Khoa chấn thương chi trên và vi phẫu của bệnh viện thực hiện.

Theo GS Hoàng, sau 8 giờ, ca mổ "ghép cẳng tay và bàn tay mới" từ người hiến sống cho bệnh nhân Vương đã thành công. Tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi và bàn tay ghép đồng loại được tưới máu đầy đủ như bên tay lành.

Ngay sau mổ, bệnh nhân đã có thể tự vận động nhúc nhích được các ngón tay của bàn tay ghép.

Đến thời điểm này, hơn 1 tháng sau ca ghép chi thể, bệnh nhân đã có thể sử dụng bàn tay ghép để cầm nắm một số đồ vật thô.

Nam thanh niên Hà Nội được ghép cẳng tay mới từ người lạ còn sống  - Ảnh 3.

Anh Vương vui mừng vì "bàn tay mới" hoà hợp. Mỗi ngày, anh đều chăm chỉ tập luyện để quá trình hồi phục nhanh hơn. Anh gửi lời tri ân đến các thầy thuốc, đến người đã đồng ý để bàn tay tiếp tục "sống" trên cơ thể anh...

3 năm chuẩn bị cho 8 giờ ghép chi thể đặc biệt

GS Hoàng cho biết ghép chi thể là can thiệp rất lớn, phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, công phu kỹ lưỡng, Bệnh viện đã có 3 năm chuẩn bị các cơ sở pháp lý, khoa học và những thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề y đức, khoa học, điều trị sau ghép...

Vị giáo sư này cũng cho biết, trồng lại chi thể đứt rời tự thân là kỹ thuật khó khăn và phức tạp, với phẫu thuật ghép chi thể đồng loại còn khó khăn hơn.

Việc ghép này đòi hỏi người cho - nhận phải tương thích từ nhóm máu đến hệ thống miễn dịch. Với trường hợp bệnh nhân Vương sau phẫu thuật vẫn phải sử dụng thuốc chống thải ghép phù hợp, chặt chẽ.

Được biết, trên thế giới hiện chỉ ghi nhận 89 ca ghép chi thể nhưng đều từ người cho chết não. GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện 108, cho biết ca ghép chi thể từ người cho sống này mở ra triển vọng rất lớn cho y học Việt Nam, không chỉ ghép chi thể từ người hiến chết não mà còn từ người sống cho những người bệnh không may bị mất đi chi thể.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.