Như chúng tôi đã thông tin, hàng trăm xã viên của HTX Tiền Phong hiện rất bức xúc vì tiền, tài sản và gần 3.000m² đất do công sức của họ gây dựng lên đang bị Ban chủ nhiệm HTX mang đi “liên doanh, liên kết” một cách thiếu minh bạch. Sự việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến…
Vì sao chỉ có 58 người?
|
|
|
Khu đất vàng gần 3.000m² được chuyển đổi sang Công ty CP Him Lam - Tiền Phong đang gặp phải sự phản ứng của xã viên. |
|
Theo 8 người đại diện cho hơn 200 xã viên viết đơn kiến nghị thì mới đây, họ đã được gặp Hội đồng tiếp dân của tỉnh. Sau khi đọc đơn kiến nghị và nghe các đại diện trình bày, ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội đồng tiếp dân tỉnh có ý kiến: Những khiếu nại của bà con xã viên là chính đáng. Hội đồng tiếp dân tiếp thu ý kiến của bà con và sẽ giao trách nhiệm cho UBND thành phố Vinh phải giải quyết, trả lời cụ thể cho bà con vào ngày 15/5 tới. |
Theo các xã viên HTX Tiền Phong, họ đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, đạp lên những hố bom, vũng lầy để gây dựng được gần 3.000m² đất vàng hôm nay. Ông Võ Hồng Đức, nguyên Chủ nhiệm HTX cho biết: Thời điểm năm 1990 tài sản của HTX gồm gần 4.000m² đất, 2 xe tải, 1 xe con, 1 máy phát điện 200KVA, 14 máy ép mũ cối, 1 hệ thống máy xay bột giấy, 40 máy khâu và nhiều nguyên vật liệu khác...
Cũng thời điểm này, UBND thành phố khi thu hồi 1.000m² đất phía Tây đã chi 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ công tôn tạo, san lấp mặt bằng cho xã viên. Sau khi thống nhất để lại 320 triệu đồng cùng với gần 3.000m² đất và nhiều tài sản khác để tiếp tục hoạt động thì việc tiến hành chi trả số tiền này tất cả các xã viên đều nhận (trong đó có cả cá nhân bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ nhiệm HTX và bà Trần Thị Khang, Phó Chủ nhiệm hiện nay).
Chị Đoàn Thị Thái bức xúc nói: “Chẳng lẽ HTX không có việc, xã viên chúng tôi ngồi nhìn nhau mà chết đói chăng? Xã viên chúng tôi phải bươn chải kiếm sống chứ sao? Vậy nhưng khi chi trả số tiền hỗ trợ này Ban chủ nhiệm chỉ thông báo trên Đài truyền hình một lần và dán thông báo tại phòng làm việc, do vậy chúng tôi không biết. Đến khi biết được thông tin này, tôi đến hỏi thì Chủ nhiệm Bảy trả lời: “Đã có người nhận hộ”. Nếu tôi nhờ người nhận hộ thì phải có ủy quyền chứ, tại sao Ban chủ nhiệm lại trả lời như vậy?”.
Cùng cảnh ngộ như chị Thái còn 11 xã viên khác cũng chưa nhận tiền hỗ trợ. Khi chúng tôi hỏi tại sao các xã viên không kiến nghị ngay tại thời điểm HTX chuyển đổi sang cổ phần mà để bẵng đi một thời gian mới kiến nghị? Chị Nguyễn Thị Minh, đại diện cho các xã viên lý giải: “Đơn giản là vì họ có thông báo đâu mà chúng tôi biết? Chỉ có 58 người được biết là góp vốn thêm 4 triệu đồng/người. Mà dù có cổ phần đi nữa thì về cơ bản HTX vẫn hoạt động dựa trên 320 triệu đồng và gần 3.000m² đất cùng nhiều tài sản khác của toàn thể xã viên để lại. Hơn nữa khi đã chuyển sang HTX cổ phần nhưng mọi hoạt động, con dấu thì vẫn như cũ, ai nghĩ đến việc Ban chủ nhiệm dám lờ đi quyền lợi chính đáng của của xã viên?”.
Phường “bó tay”
Ông Dương Minh Hà, Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết: Hiện UBND phường cũng “bó tay” trước những vụ việc phức tạp ở HTX Tiền Phong. Bởi khác với một số HTX nằm trên địa bàn, trong thời điểm thực hiện Nghị định 16 NĐ – CP, ở HTX Tiền Phong vẫn còn 320 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Do vậy hiện nay mấu chốt là phải xem xét quyền lợi của các xã viên như thế nào? Để xem xét được quyền lợi của xã viên thì Ban chủ nhiệm qua các thời kỳ phải ngồi lại với nhau, báo cáo cụ thể quá trình thực hiện việc chuyển đổi, liên doanh liên kết vv... Ông Hà cũng cho biết, trong thời gian này, vì việc đòi hỏi quyền lợi nên các xã viên của HTX Tiền Phong đã ít nhiều làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn phường. “Chúng tôi đang yêu cầu Ban chủ nhiệm của HTX Tiền Phong khẩn trương tổ chức đối thoại, trả lời cụ thể với bà con xã viên”, ông Hà nói.
Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng cho rằng: “Vấn đề hiện nay, trước hết là phải xác định rõ được ai là xã viên? Ban chủ nhiệm phải dựa trên quy chế, điều lệ của HTX để xác định. Từ đó xem xét đến quyền lợi chính đáng của xã viên. Việc chuyển đổi, liên doanh, liên kết phải tiến hành Đại hội toàn thể xã viên rồi mới đi đến quyết định. Hiện có 14 nội dung khiếu nại của các xã viên, chúng tôi đang giao cho Ban chủ nhiệm HTX Tiền Phong giải trình, trả lời cụ thể. Những gì thuộc về trách nhiệm Ban chủ nhiệm HTX thì Ban chủ nhiệm báo cáo phải đầy đủ, chính xác công khai. Những việc nào thuộc về trách nhiệm thành phố, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết. Những vấn đề mà xã viên tố cáo cho rằng Ban chủ nhiệm khuất tất thì sẽ tách ra để cơ quan chức năng vào cuộc. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết”.
Nhóm PVPL