Sau khi báo đăng, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã yêu cầu Ban chủ nhiệm HTX này phải giải trình, nhưng cho đến nay bản giải trình vẫn không rõ ràng, khiến hơn 200 xã viên bức xúc…
"Chia chác" mập mờ
Cụ thể, theo giải trình thì để thuận lợi cho việc liên doanh liên kết với Công ty cổ phần Him Lam (Cty Him Lam), Ban chủ nhiệm HTX Tiền Phong đã gửi cho Đảng bộ phường Hồng Sơn, TP Vinh một báo cáo về việc thực hiện đề án của đơn vị. Bản báo cáo này có nội dung: Phát triển kinh doanh thương mại tổng hợp với đối tác Cty Him Lam là cần thiết, sẽ giải quyết bố trí công ăn việc làm cho 58 lao động, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.
|
|
|
Các xã viên bức xúc khi trình bày sự việc với phóng viên. Ảnh: P.V |
Về mặt pháp lý việc kết hợp này cũng đã được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 2901148171 ngày 2/12/2009. Theo đó, từ ngày này Cty cổ phần Him Lam Tiền Phong (HTX Tiền Phong kết hợp với Cty Him Lam thành Cty CP Him Lam Tiền Phong - PV) có tổng số vốn điều lệ 1.270.000.000 đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bảy - Chủ nhiệm HTX tham gia 18,26% giá trị cổ phần, tương ứng với số tiền là: 232.000.000 đồng. Bà Trần Thị Khang - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm, đại diện cho HTX Tiền Phong tham gia 26,77%, giá trị cổ phần tương ứng với số tiền là 340.000.000 đồng.
|
UBND tỉnh kiên quyết xử lý
Gần đây, ngày 22/6 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 3472/UBND - KT yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Vinh kiểm tra, xử lý vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Vinh theo dõi vụ việc, nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm kiên quyết xử lý.
|
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần 1 năm sau ngày thành lập, ngày 12/10/2010, Cty Him Lam Tiền Phong đã đăng kí thay đổi Giấy phép đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế. Tại lần đăng ký này, Cty Cổ phần Him Lam Tiền Phong đã tăng vốn điều lệ lên tới 6 tỉ đồng và số cổ phần của HTX Tiền Phong chỉ còn 5%, tương ứng 63.500.000 đồng. Như vậy, bằng việc nâng vốn điều lệ này đã làm cho quyền lợi của các xã viên đã bị đánh tụt xuống.
Ngoài ra, trước số tiền mà Cty Him Lam chuyển sang HTX Tiền Phong (trong các số báo trước chúng tôi đã đề cập - PV), Ban chủ nhiệm HTX đã "chia chác" một cách không rõ ràng khiến các xã viên tiếp tục bức xúc. Theo họ, các xã viên cho đến nay vẫn không biết cụ thể số tiền mà Cty Him Lam chuyển cho Ban chủ nhiệm HTX Tiền Phong là bao nhiêu.
Ông Nguyễn Khắc Bính (khối 2, phường Hồng Sơn, TP Vinh) cho biết: "Thời điểm chuyển đổi năm 1998, cả 2 vợ chồng tôi đều góp vốn, mỗi người 4 triệu đồng. Thế nhưng vừa qua, vợ tôi được chia 200 triệu đồng, còn tôi lại chẳng được đồng nào". Còn các xã viên khác như bà Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thị Châu lại cho hay, họ được nhận 300 triệu đồng.
Thanh tra vào cuộc
Ông Hà Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Cty Him Lam cho biết: Ngoài số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước 51 tỷ đồng thì phía Cty Him Lam đã chuyển khoản cho HTX Tiền Phong 22 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2009. Trong đó, 11,5 tỷ đồng là tiền "hỗ trợ" giải phóng mặt bằng", 10,5 tỷ đồng là Cty Him Lam mua lại vốn góp của 58 xã viên "đang công tác và còn vốn góp". Như vậy số tiền lớn này đã không được Ban chủ nhiệm HTX Tiền Phong công khai giải thích rõ ràng cho xã viên biết. Việc xã viên nhận được tiền chia, có xã viên dù đã từng góp vốn nhưng không nhận được tiền chia đã gây thắc mắc, bức xúc trong nội bộ xã viên và dư luận.
Sau các bài viết đăng trên GĐ&XH, UBND TP Vinh đã tập hợp 14 nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo của các xã viên qua các thời kỳ, giao cho Công an thành phố xác minh, làm rõ vụ việc. Làm việc với với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chỉnh- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: "Do tính chất vụ việc phức tạp nên lãnh đạo thành phố dự kiến sẽ thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra HTX Tiền Phong trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra sẽ xem xét hồ sơ, tài liệu, các kiến nghị của xã viên để phân loại và có hướng xử lý. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật".
Nhóm PVPL