Lao đao vì "bão" thất nghiệp

| Xã hội

GiadinhNet - Thời buổi khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cắt giảm nhân sự khiến không ít người lao động lâm vào cảnh bị mất việc. Tất tả tìm việc nhiều nơi, song người lao động cũng có rất ít cơ hội được tuyển dụng.

Lao đao vì "bão" thất nghiệp 1
Thời buổi khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cắt giảm nhân sự khiến không ít người lao động lâm vào cảnh bị mất việc. 
Ảnh: PV.
 
Gặp “hạn” đầu năm

Cận Tết, trong khi nhiều người đang nghĩ tới chuyện thưởng Tết, lương năm mới được tăng thế nào…thì không ít lao động lại đón nhận “hung tin” bị mất việc làm.

Đang làm cho một công ty xây dựng trong khu Văn Quán (Hà Nội) được gần 3 năm, nhưng mới nghỉ việc vì công ty phá sản, chị Nguyễn Thị Hảo (29 tuổi), nhà ở đường Bùi Xương Trạch, Hà Nội cho biết: “Mình mới nghỉ việc từ đầu tháng, công ty làm ăn thua lỗ, giám đốc tìm đủ mọi cách xoay sở nhưng không thể cứu vãn. Công ty ngừng hoạt động, kiểm kê tài sản, thông báo nhân viên nghỉ làm. Hôm đến nhận tháng lương cuối cùng, ai cũng thấy buồn vì mất việc trong lúc khó khăn, Tết nhất cũng sắp tới rồi. Thế là Tết này chẳng tiêu pha, mua sắm gì”.

Cùng chung cảnh ngộ, Nguyễn Duy Hoàng (26 tuổi), quê ở Hòa Bình cũng vừa nghỉ việc tại một công ty tổ chức sự kiện ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hoàng cho biết: “Từ lúc ra trường tới nay, em “nhảy” việc liên tục. Nhưng hơn một năm qua làm việc cho công ty sự kiện dù trái ngành nhưng cũng thấy phù hợp, lương tạm đủ sống. Công ty cũng khá nhiều, việc vậy mà cách đây mấy tháng phải ra thông báo do không thu được công nợ, vay ngân hàng quá nhiều nên không thể nhận hợp đồng mới. Hai tháng rồi chưa nhận được lương, bất đắc dĩ phải xin nghỉ tìm việc khác”.

Tương tự, Đinh Đức Thịnh (25 tuổi), quê ở Bắc Giang đang làm cho một công ty Game online tại Hà Nội cũng xin nghỉ khi biết tin công ty sẽ giảm nhân viên. Thịnh chia sẻ: “Thu nhập của em mỗi tháng cũng khoảng 8 triệu đồng, nhưng đợt này công ty khó khăn, cắt giảm tới 1/3 số người lao động. Công ty chỉ giữ lại thành phần cốt cán, con cháu lãnh đạo. Đoán mình không nằm trong số được giữ lại nên em chủ động xin nghỉ, làm hết tháng này, ra Tết tính sau”.
 
Nản như đi tìm việc

Số lượng thất nghiệp mới gia tăng khiến cho chuyện đi xin việc, tìm một công việc ổn định, phù hợp trong bối cảnh hiện nay với nhiều người chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.

Ra trường từ hơn nửa năm nay với tấm bằng cử nhân ĐH Kinh tế, Lê Thu Trang (quê ở Quan Sơn, Thanh Hóa) đã nản lòng với chuyện tìm việc. Trang tâm sự: “Em ra trường hồi tháng 7/2012, nhưng sau đó thất nghiệp tới tận bây giờ. Trong thời gian rồi, em cũng đi nộp hồ sơ đủ chỗ nhưng vẫn không có được chỗ làm phù hợp. Hồi đi học cứ nghĩ có cái bằng ĐH ra thì dễ xin việc lắm, ai ngờ…”.

Hơn 1 triệu người thất nghiệp
Tính đến hết tháng 12/2012, cả nước có lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,58 triệu người, tăng 2,3% so với năm 2011. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 51,69 triệu người, tăng 2,7% so với năm 2011. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2012 là 1,99% (khoảng hơn 1 triệu người). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,8%, trong đó khu vực thành thị là 1,58%, khu vực nông thôn là 3,35%.
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Lận đận đi xin việc, Nguyễn Quang Ánh (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: “Em học hệ CĐ Trường ĐH Điện lực, ra trường gần 3 năm. Lúc đầu có vào làm cho một công ty máy tính của người quen, nhưng làm gần một năm bị cho nghỉ việc vì biết nhiều “bí mật” công ty. Sau đó em làm nhân viên giao hàng ở công ty Megabuy đuợc 3 tháng, vất vả mà lương thấp nên bỏ. “Lang thang” trên mạng biết Công ty FPT tuyển dụng nên gửi hồ sơ đăng ký tham gia, hôm phỏng vấn rất đông, em vào vòng cuối cứ tưởng mình được, nhưng họ nói là đã tuyển đủ người rồi. Từ đó đến giờ, thất nghiệp gần năm trời”.

Thất vọng với việc tìm kiếm việc làm mới, chị Nguyễn Thị Hảo (Hà Đông- Hà Nội) than vãn: “ Tôi ở nhà “nghiên cứu” trên mạng, mua báo, hễ chỗ nào lương hấp dẫn, công việc văn phòng gọi điện tới là y rằng gặp “cò”, họ bảo phải đóng lệ phí tìm việc 200.000đồng, “chiêu” này chỉ lừa được sinh viên, chứ họ cũng là người thất nghiệp nên mới nghĩ ra “trò” này. Tôi cũng có tới trực tiếp vài công ty, nhưng đến nơi nào họ cũng ậm ờ, mà mình được biết họ chỉ đăng tin cho người ta biết là công ty vẫn đang hoạt động, hoặc lấy hồ sơ ứng viên lập bảng lương khống, để phải đóng ít thuế”.

Tỷ lệ thất nghiệp, mất việc ngày càng nhiều khiến cho các điểm làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp những ngày này luôn quá tải. Trên các trang mạng tuyển dụng, trong khi người tìm việc thì nhiều, nhưng các công ty mượn tuyển dụng chủ yếu để quảng cáo. Tại các sàn giao dịch việc làm, số lượng việc làm ngày càng giảm, yêu cầu các doanh nghiệp lại khắt khe hơn. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia lao động, tình trạng khan hiếm việc làm do kinh tế khó khăn sẽ còn tiếp diễn vào năm 2013, đồng nghĩa với việc người lao động sẽ còn nhiều gian nan vì “bão” thất nghiệp.
 
Quang Anh
thuctap2
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.