Lấy Quỹ bảo trì trả nhà đầu tư là phạm luật

| Xã hội

GiadinhNet - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) khẳng định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ về sự tồn tại các trạm đấu giá quyền thu phí là do “vướng” các hợp đồng kinh tế.

Lấy Quỹ bảo trì trả nhà đầu tư là phạm luật 1

Kiến nghị lấy Quỹ Bảo trì đường bộ để trả cho nhà đầu tư của Bộ GTVT đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt của dư luận.
Ảnh: CT

Thứ trưởng Bộ GTVT trả lời báo chí kiến nghị  lấy tiền từ Quỹ bảo trì đường bộ để trả cho nhà đầu tư. Về việc này, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng đấy là việc làm “vi hiến và không hiểu luật”!

Bút sa, dân thiệt

Theo phản ánh của người dân Quảng Bình, phương tiện không đi qua đường tránh TP Đồng Hới nhưng vẫn phải nộp phí ở trạm thu phí Quán Hàu. Đặc biệt, mức phí còn cao hơn so với các trạm khác. Thế nhưng, TCĐBVN cho rằng: “Trạm thu phí Quán Hàu là trạm thu phí BOT hoàn vốn cho dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, theo hợp đồng kinh tế số 36/CĐBVN-HĐ. BOT ngày 9/8/2007 ký giữa Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư Công ty TNHH  BOT đường tránh TP Đồng Hới nên hiện tại được phép thu phí hoàn vốn cho dự án này. Giá thu phí của dự án này  theo Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 3/8/2010 bằng 2 lần Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính”.

Còn tại phía Bắc, tuyến đường Vĩnh Phúc – Hà Nội với chiều dài khoảng 40km nhưng có tới 3 trạm thu phí gồm: trạm Vĩnh Thanh (Hải Bối), trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài (đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài) và trạm BOT Quốc lộ 2 (đầu thị xã Phúc Yên). Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, người dân và Hiệp hội Vận tải Việt Nam kịch liệt phản đối việc sử dụng trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho Quốc lộ 2. Về việc này, TCĐBVN cho rằng, trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài và trạm thu phí Vĩnh Thanh là trạm thu phí BOT hoàn vốn cho dự án xây dựng Quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng kinh tế số 37/CĐBVN-HĐ. BOT ngày 14/8/2007 ký giữa Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư Công ty CP BOT VIETRACIMEX8.

Theo Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính thì khoảng cách giữa 2 trạm thu phí ở trên cùng một tuyến đường phải có khoảng cách tối thiểu là 70 km, vì vậy các trạm thu phí ở đường Bắc Thăng Long - Nội Bài và trạm thu phí BOT, Quốc lộ 2 đảm bảo quy định trên. Còn về trạm thu phí số 2, Quốc lộ 1 (Trạm thu phí Phù Đổng) TCĐBVN khẳng định trạm này được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT bán quyền thu phí  để có vốn nâng cấp sửa chữa một số tuyến Quốc lộ. Sau khi Quỹ Bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số  2250/TTg-KTN ngày 28/12/2012 về việc xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí, trong đó giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý đối với các trạm thu phí đã bán quyền thu phí.

Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm

Liên quan đến trả lời của TCĐBVN về sự tồn tại của các trạm thu phí là dựa trên các hợp đồng kinh tế, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Không hợp lý”. Theo ông Hùng, khi TCĐBVN đấu giá, thu tiền cho ngân sách thì nay phải dừng thu ngay lập tức và phải lấy ngân sách để trả cho các nhà đầu tư. Việc tồn tại các trạm đấu giá sau khi Quỹ Bảo trì đường bộ thực thi là lợi bất cập hại, làm mất uy tín của Bộ GTVT với người dân.

Mặt khác, theo ông Hùng, Quỹ Bảo trì đường bộ hình thành từ các nguồn: thu của phương tiện, ngân sách và các nguồn khác. Hiện các nguồn khác thì đang bằng không, ngân sách thì “đang cân đối” và nếu giờ lại lấy Quỹ ra để trả cho nhà đầu tư thì lấy tiền đâu để dành cho duy tu, bảo trì? Đường sá lại tiếp tục xuống cấp trong khi gánh nặng về thuế phí đang đẩy doanh nghiệp vận tải vào thế bí. “Tôi vừa có dịp ngồi với các thành viên, họ cho rằng, với gánh nặng thuế, phí như hiện nay thì chỉ còn hai lựa chọn, một là làm ăn tử tế rồi… phá sản, hai là tồn tại nhưng phải… “lách”, phải tiêu cực” – ông Hùng nói.  Về ý kiến cho rằng, nếu lấy ngân sách thì cũng là tiền thu của dân và như vậy người dân vẫn chịu phí chồng “thuế”, ông Hùng cho rằng, ngân sách có được từ nhiều nguồn trong đó chủ yếu là thuế và hiện nếu không lấy ngân sách ra trả thì sẽ không có nguồn để trả cho nhà đầu tư.

Không ôn hòa như ông Hùng, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong tiếp tục khẳng định Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trả tiền cho nhà đầu tư và kiên quyết không thể lấy tiền từ Quỹ bảo trì đường bộ để trả cho nhà đầu tư.

“Đấy là lỗi của họ (Bộ GTVT - PV). Họ đã tổ chức đấu thầu và nhận tiền của nhà đầu tư. Giờ xảy ra tình trạng ai sẽ là người phải nộp tiền để trả cho nhà đầu tư? Không thể lấy Quỹ Bảo trì để trả vì dân đã phải nộp thuế, ô tô, xe máy đã phải nộp Quỹ bảo trì rồi. Xét về mặt luật pháp và trách nhiệm xã hội thì người trả lời việc lấy Quỹ bảo trì để trả cho nhà đầu tư là quá… kém và không hiểu gì về luật, thậm chí là còn vi hiến. Theo tôi, kiên quyết không thể để các trạm thu phí dạng này tồn tại và để giải quyết thì Bộ GTVT cần phải dựa vào từng hợp đồng một, nếu đấu thầu là 5 năm, nhà đầu tư mới thu được 2 năm thì Bộ GTVT phải trả số tiền thu 3 năm cho đơn vị thu phí. Còn việc cân đối mức trả như thế nào thì tùy thuộc vào đàm phán giữa hai bên” – TS Nguyễn Minh Phong nói.
 

Trạm thu phí số 1 và số 2 Quốc lộ 5 là 2 trạm đã được tính toán trong phương án tài chính hoàn vốn của dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngày 4/9/2012, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1337/TTg-KTN về việc đầu tư dự án cải tạo, khôi phục mặt đường Quốc lộ 5 và đồng ý 50% nguồn trả nợ cho dự án này được lấy từ nguồn thu phí của 2 Trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

(Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Công Tâm

baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.