Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ tưởng niệm 250 năm ngày mất và Trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính

Thứ bảy, 14:18 18/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet – Sáng nay (18/6), tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám diễn ra Lễ tưởng niệm 250 năm ngày mất và Trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính (1693-1766).

Tham dự Lễ tưởng niệm có Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam cùng đông đảo hậu duệ của dòng họ Nguyễn Quý tại Hà Nội.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã gủi lẵng hoa chúc mừng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: Dòng họ Nguyễn Quý ở Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những dòng họ có nhiều đời nối nhau làm quan to và có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Trong đó, tiêu biểu là gia đình cụ Nguyễn Quý Đức, ba đời kế tiếp nhau đỗ đạt cao và đều trở thành trụ cột của triều đình. Cả ba cha con, ông cháu (Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Quý Ân, Nguyễn Quý Kính) đều được truy phong Đại vương và Phúc thần.

Danh nhân Nguyễn Quý Kính là cháu nội của cụ Nguyễn Quý Đức. Năm 22 tuổi, cụ Nguyễn Quý Kính thi đỗ Hương cống, được tuyển vào Thị nội văn chức rồi thăng Lễ bộ lang trung thời vua Lê Dụ Tông. Sau đó, dưới thời vua Lê Thuần Tông, cụ được thăng chức Thái bộc tự khanh, Thanh Hoa sứ, tiếp đến là làm Thị giảng rèn dạy em chúa Trịnh Giang là Trịnh Doanh. Năm 1738, dưới thời vua Lê Ý Tông, cụ lĩnh chức Bồi tụng, Công bộ hữu thị lang, năm sau thăng Lại bộ hữu thị lang.

Cống hiến trọn đời cho dân, cho nước, Danh nhân Nguyễn Quý Kính đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp cao cả, đáng trân trọng, được sử sách ghi nhận. Các tác phẩm của cụ để lại gồm các bộ “Tứ thư” và “Ngũ kinh”, “Trung hiếu kinh chú giải”.

Nhân kỷ niệm 250 năm ngày mất của Danh nhân Nguyễn Quý Kính, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau đó, diễn ra nghi thức trao tặng tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính và rước tượng đồng về Từ đường dòng họ Nguyễn Quý (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dưới đây là hình ảnh PV Báo GĐ&XH ghi nhận tại buổi Lễ tưởng niệm:


Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại Lễ tưởng niệm. Ảnh N.Mai

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại Lễ tưởng niệm. Ảnh N.Mai


Tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính được đặt trang nghiêm tại Nhà Bái Đường (Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Ảnh N.Mai

Tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính được đặt trang nghiêm tại Nhà Bái Đường (Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Ảnh N.Mai


Hậu duệ của dòng họ Nguyễn Quý đợi rước Tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính về Từ đường. Ảnh N.Mai

Hậu duệ của dòng họ Nguyễn Quý đợi rước Tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính về Từ đường. Ảnh N.Mai


Lễ tưởng niệm và trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính thu hút rất đông người tham dự. Ảnh N.Mai

Lễ tưởng niệm và trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Kính thu hút rất đông người tham dự. Ảnh N.Mai


Tượng đồng được rước từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám về Từ đường dòng họ Nguyễn Quý (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh N.Mai

Tượng đồng được rước từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám về Từ đường dòng họ Nguyễn Quý (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh N.Mai

Nguyễn Quý Đức (1648-1720) là đời thứ 5 của dòng họ Nguyễn Quý, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn, danh tiếng vang khắp vùng. Sự nghiệp học hành đỗ đạt của cụ bắt đầu từ khá sớm, 16 tuổi đã đỗ Hương cống, 23 tuổi vào ban Thị nội văn chương, 29 tuổi đỗ Đình nguyên Thám hoa.

42 năm làm quan, nắm giữ nhiều cương vị quan trọng của triều đình như Thiêm đô ngự sử, Chánh sứ sang Trung Quốc rồi làm Tả thị lang Bộ lại, trong đó có đến 10 năm làm tể tướng, cụ Nguyễn Quý Đức được đánh giá là một vị quan thanh liêm, công bằng, trung thực, trọng tài đức và biết chăm lo cho cuộc sống người dân. Cuộc đời làm quan của cụ đã để lại dấu ấn không nhỏ trong công cuộc trị quốc an dân, được người người ngợi ca. Năm 1999 UBND TP Hà Nội quyết định lấy tên cụ đặt tên cho con phố thuộc địa phận quận Thanh Xuân để tôn vinh tên tuổi và sự nghiệp của cụ cùng năm tháng.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch ACB và doanh nhân Cường 'Đô la' vào chúc mừng anh chồng Đỗ Mỹ Linh lần nữa lên chức bố

Chủ tịch ACB và doanh nhân Cường 'Đô la' vào chúc mừng anh chồng Đỗ Mỹ Linh lần nữa lên chức bố

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Anh chồng Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây chia sẻ niềm vui được lên chức bố lần thứ 3. Sau dòng thông báo, anh nhận được lời chúc từ nhiều doanh nhân nổi tiếng như Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hay đại gia phố núi Cường "Đô la".

3 diễn viên nổi tiếng quê Thái Nguyên, một NSND U70 là 'biểu tượng nhan sắc'

3 diễn viên nổi tiếng quê Thái Nguyên, một NSND U70 là 'biểu tượng nhan sắc'

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

3 gương mặt nghệ thuật quê Thái Nguyên - Doãn Quốc Đam, NSND Minh Châu và NSƯT Kiều Anh - mỗi người một phong cách riêng nhưng đều để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.

Nam NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 nhờ phim 'Mẹ chồng tôi' giờ ra sao ở tuổi ngoài U70?

Nam NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 nhờ phim 'Mẹ chồng tôi' giờ ra sao ở tuổi ngoài U70?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn, NSND Trần Lực là nghệ sĩ nổi tiếng quê Hải Phòng những năm của thập niên 90 qua vai diễn trong phim "Mẹ chồng tôi". Hiện tại, sau nhiều năm cống hiện cho nghề, chàng Lực của "Mẹ chồng tôi" ngày nào giờ ra sao?

Nam diễn viên quê Hưng Yên - ông bố 'ướt át' phim 'Cha tôi, người ở lại' và lần hiếm hoi đưa vợ con 'lên sóng'

Nam diễn viên quê Hưng Yên - ông bố 'ướt át' phim 'Cha tôi, người ở lại' và lần hiếm hoi đưa vợ con 'lên sóng'

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thái Sơn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả khi hóa thân vào vai ông Bình, người bố ấm áp của 3 đứa con trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Bị nghi ngờ ly thân sau 8 năm kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động xóa tan tin đồn

Bị nghi ngờ ly thân sau 8 năm kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động xóa tan tin đồn

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm vừa chính thức lên tiếng trước nghi vấn hai vợ chồng ly thân.

2 Hoa hậu Gen Z được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là ai?

2 Hoa hậu Gen Z được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là ai?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy (SN 2002) và Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà (SN 2004) là 2 gương mặt Gen Z được tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Nữ ca sĩ Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Mỹ Chi (SN 2003) là 1 trong 3 đại diện Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'.

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

Các đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính

Thế giới showbiz - 22 giờ trước

GĐXH - Hồ Thu Anh thời gian qua đã gây sốt với khán giả qua vai diễn Ba Hương trong phim "Địa đạo". Nhờ màn hóa thân nhân vật xuất sắc, mới đây, nữ diễn viên trẻ lại vinh dự có mặt cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội tại LHP Cannes.

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Top