Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên quan đến việc người dân Đường Lâm trả danh hiệu di sản lần 2: Đi ăn giỗ cũng phải mua vé

Thứ sáu, 11:07 04/10/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa qua, một số người dân làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây (Hà Nội) lạị có đơn kiến nghị xin trả lại danh hiệu di tích “làng cổ” cho ngành văn hóa.

Liên quan đến việc người dân Đường Lâm trả danh hiệu di sản lần 2: Đi ăn giỗ cũng phải mua vé 1

Làng cổ Đường Lâm. Ảnh: T.L.

Sự việc thêm một lần cho thấy nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân trong những “bức tường di sản”. Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội đã có những chia sẻ rất xác đáng về những vấn đề liên quan với PV Báo GĐ&XH.

Vào làng là thu vé

Ông Trương Minh Tiến cho biết, “đơn xin trả lại danh hiệu di sản” của người dân Đường Lâm lần này tuy người đứng đơn và các hộ ký tên ở thôn Đồng Sàng (lần đơn trước là người dân thôn Mông Phụ) nhưng những nội dung bức xúc của bà con thì vẫn như lần trước. Ông Tiến đã trực tiếp gặp bà Trịnh Thị Thuần – người đứng đơn - và được bà Thuần cho xem hơn 100 chiếc vé vào cổng của làng Đường Lâm mà những người thân, bạn bè của bà phải mua khi đến tham dự các sự kiện như cưới xin, lễ lạt, giỗ chạp tại gia đình bà. Và việc thu vé với bất cứ ai vào làng là một trong những nguyên nhân khiến bà và nhiều người dân làng Đường Lâm vô cùng bức xúc.

Ông Tiến cho rằng việc bán vé, BQL di tích làng cổ Đường Lâm thực hiện chưa được mềm dẻo. Nhiều người dân đi lễ chùa Mía cũng không đồng tình với việc thu phí tham quan khi họ đi lễ chùa. Theo ông Tiến, việc thu vé vào làng cổ Đường Lâm cần được BQL làng cổ này nghiên cứu lại để đưa ra các phương án hợp lý, vì việc thu vé như trên tuy không sai nhưng đã gây ra những bức xúc cho người dân.

Về việc xây dựng tại làng cổ, ông Tiến cho biết địa phương đã làm tốt công tác quản lý nhưng vẫn có một số người dân cố tình vi phạm. Chính vì thế, khi các đơn vị chức năng cưỡng chế đã xảy ra xung đột. Đây là một điểm gây khó cho người làm quản lý bởi nếu không cưỡng chế vi phạm thì vô tình làm méo mó đi hình ảnh của di sản nhưng nếu cưỡng chế thì mâu thuẫn với nhân dân.

Sẽ không ai cho trả lại danh hiệu

Vị lãnh đạo của ngành Văn hóa Hà Nội cũng cho biết, Đường Lâm là trường hợp đầu tiên trong lịch sử có người dân đòi “trả lại danh hiệu di sản”. Tuy nhiên, theo ông Tiến thì trong các điều Luật không có quy định nào cho phép người dân được xin trả lại danh hiệu di sản. Ông nhận xét: “Cái này một phần vì người dân không hiểu luật. Nhưng cũng một phần do công tác thông tin quá chậm. Các ban ngành đã và đang rất tích cực triển khai các kế hoạch cho làng Đường Lâm. Sở VH,TT&DL cũng đã có đề án bảo tồn, phát huy cho làng cổ và được Bộ VH,TT&DL thẩm định. Ngay cả thị xã Sơn Tây họ cũng đã có kế hoạch giãn dân nhưng khu vực giãn dân cách hơi xa làng hiện tại nên người dân chưa đồng ý di dời”.

Ông Tiến đưa ra các gợi ý: “Tôi nghĩ rằng Sơn Tây nên sớm tính lại phương án này bởi đâu nhất thiết phải lập một làng mới cho người dân nơi đây? Tôi biết quỹ đất gần làng hạn hẹp nhưng có thể thay thế bằng những khu đất nhỏ xen kẽ ở gần làng. Như vậy vừa mở rộng được khu dân cư, giải quyết các bức xúc về chỗ ở mà vẫn tạo sự liên kết giữa các thành viên trong làng”.

Về các sản phẩm du lịch còn quá ít ỏi và sơ sài của Đường Lâm, ông Trương Minh Tiến cho rằng việc tạo ra các sản phẩm du lịch cũng có những khó khăn riêng và cần có thời gian. Điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết được các mâu thuẫn nội tại của địa phương.

Những nhận định của ông Trương Minh Tiến đối với các vấn đề của làng cổ Đường Lâm là những ý kiến khá tâm huyết với các vấn đề của di sản này. Tuy nhiên, nếu đem so sánh làng cổ Đường Lâm với di sản Hội An thì mới thấy có quá nhiều sự khập khiễng. Hội An không thu phí du khách khi đi vào những khu phố cổ mà chỉ thu phí ở một số điểm du lịch nhất định. Vì vậy Hội An hút khách, được đánh giá có môi trường du lịch tốt, luôn bình yên và không thấy người dân nào đòi “trả lại danh hiệu”. Cách làm của mỗi địa phương và mỗi di sản có thể khác nhau nhưng có lẽ Hội An sẽ có nhiều điều để Đường Lâm học tập.

Hoàng Phương

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'

Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'

Xem - nghe - đọc - 39 phút trước

GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.

Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản

Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...

Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Là quân nhân chuyên nghiệp mang hàm Thượng úy, nữ ca sĩ này gây chú ý khi từng đăng quang Quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc lớn.

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Miss Multicultural World 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến quy tụ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu tại Táo Xuân Bính Ngọ 2026, thay cho Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa cùng chia sẻ từ đạo diễn cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong chương trình năm nay.

Top