Lộ diện nghi can cầm đầu vụ bắn chết giám đốc
Theo xác minh ban đầu thì 2 đối tượng trong băng giang hồ tham gia vụ bắn chết ông Lan được xác định có gốc từ Hải Phòng và Bình Dương.
![]() Hiện trường giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo bị bắn chết vào chiều tối 6/5. |
Ngay khi vụ trọng án xảy ra, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tung hết lực lượng để truy tìm băng nhóm giang hồ hành xử theo kiểu “xã hội đen”. Đến chiều 7/5, các trinh sát đã xác định được một số đối tượng và biển số chiếc xe ô tô có liên quan đến vụ án. Trong số đó, có sự “đóng góp” của giang hồ đất Cảng.
Theo thông từ gia đình nạn nhân, nguyên nhân của vụ nổ súng bắn chết và truy sát những thành viên trong gia đình ông Phan Văn Lan được xác định là do mâu thuẫn trong việc mua bán miếng đất có diện tích khoảng 3.000m2 tại huyện Bến Cát (Bình Dương).
Người nhà ông Lan xác nhận, khoảng tháng 9/2009 gia đình ông Lan có làm thủ tục sang nhượng lại miếng đất trên với giá 3 tỷ đồng cho một người bạn (hiện đang làm giám đốc một công ty chế biến thực phẩm tại Bình Dương). Hai bên đã làm các thủ tục ban đầu, phía mua đất đã đặt cọc trước 2 tỷ, số còn lại sẽ thanh toán khi hoàn tất giấy tờ.
![]() Sau khi bị sát hại, ông Lan đã được đưa về nhà để mai táng. |
Chiều 6/5, phía mua đất tìm đến DNTN Thảo Lan để hỏi về số tiền trên, tại đây vợ ông Lan và người đến đòi tiền xảy ra tranh cãi. Sau đó, người đàn ông này bỏ đi. Ít phút sau, 2 chiếc ô tô, 2 xe máy chở khoảng 17 người lăm lăm mã tấu lao vào đập phá phòng kinh doanh của DNTN Lan Thảo.
Đang trên đường đi Bình Phước, ông Lan nhận được tin báo nên vội vã về nhà. Vừa bước xuống xe vị giám đốc này bị một đối tượng lao đến bắn thẳng vào ngực gục tại chỗ. Theo những nhân chứng, sau khi hạ sát ông Lan, nhóm sát thủ còn truy đuổi những người bên trong căn nhà. Chỉ khi người dân kéo đến khá đông thì bọn chúng mới lên ô tô bỏ chạy.
Tuy nhiên, biển số xe và một đối tượng không kịp chạy đã bị người dân bắt giữ. Theo xác minh ban đầu thì 2 đối tượng trong băng giang hồ tham gia vụ bắn chết ông Lan được xác định có gốc từ Hải Phòng và một người ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).

