Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo ngại quy định về ly thân càng làm “hỏng” gia đình

Thứ tư, 08:01 28/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chế định ly thân lần đầu tiên xuất hiện trong dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu thống nhất là không cần bổ sung vào Luật, tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 27/5.

Lo ngại quy định về ly thân càng làm “hỏng” gia đình 1

Chế định ly thân được cho là không phù hợp với điều kiện gia đình người Việt Nam. Ảnh: TL

 
Chưa bức xúc

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: “Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp với 2 luồng ý kiến khác nhau. Tán thành hoặc không tán thành với việc bổ sung chế định ly thân... Tại kỳ họp trước, dự án này đã nhận được 158 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 24 ý kiến phát biểu tại hội trường và 5 ý kiến góp ý bằng văn bản”.

Tại kỳ họp này, bà Trương Thị Mai thông tin, việc xem xét chế định ly thân cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố như sự phù hợp với truyền thống, văn hóa Việt Nam, khả năng lợi dụng vấn đề ly thân để tẩu tán tài sản, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn gia đình, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em... “Thực tế cuộc sống cho thấy, vấn đề này chưa phải là vấn đề gây bức xúc trong xã hội cần phải giải quyết vì những hậu quả có thể xảy ra nếu không quy định trong dự thảo Luật. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc không bổ sung chế định ly thân trong dự thảo Luật”, bà Trương Thị Mai cho biết.

Theo báo cáo tổng kết ý kiến ở kỳ họp trước, các đại biểu còn đề nghị quy định rõ ràng hơn về quyền yêu cầu ly thân, căn cứ giải quyết ly thân, hậu quả pháp lý của ly thân, thời hạn ly thân, thủ tục ly thân, chấm dứt ly thân. Tuy nhiên, tại phiên thảo luận chiều qua, hầu hết đại biểu đã tán đồng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không bổ sung chế định đặc biệt này và cũng cho rằng nếu làm như vậy thậm chí còn làm các gia đình dễ đổ vỡ hơn.
 
Trái truyền thống văn hóa

Góp ý tại hội trường, đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu: “Không nên bổ sung quy định về ly thân vào dự thảo Luật. Điều này không chỉ trái với truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình người Việt Nam mà còn làm tăng thêm mâu thuẫn, căng thẳng trong các gia đình”. Theo bà Xuân, ly thân là quá trình mà các cặp vợ chồng tìm cách để giải quyết mâu thuẫn và sau đó họ có thể hàn gắn hạnh phúc, nếu quá trình này lại vướng mắc với luật pháp thì có thể làm cho tình hình càng xấu đi.

Đại biểu Khúc Thị Duyên (Thái Bình) thậm chí còn cho rằng các quy định về ly thân giống như hình thức bạo lực về tinh thần , ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình Việt Nam. Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng ủng hộ mạnh mẽ việc bỏ chế định này theo như lý giải của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với ly hôn, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc mở rộng đối tượng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn để tránh lợi dụng; đề nghị bỏ điều kiện “là nạn nhân của bạo lực gia đình”; bổ sung quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn trong thời gian nhờ mang thai hộ và sinh con theo phương pháp khoa học. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc mở rộng đối tượng với những điều kiện chặt chẽ sẽ tránh được sự lợi dụng khi ly hôn; việc quy định điều kiện “là nạn nhân bạo lực gia đình” là cần thiết trong hoàn cảnh này để bảo vệ nạn nhân bằng việc cho phép ly hôn. Đối với việc hạn chế quyền yêu cầu ly hôn, dự thảo Luật đã quy định các trường hợp phụ nữ và trẻ em cần được bảo vệ.
 
Các ý kiến về mang thai hộ

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa): “Mang thai hộ vẫn ẩn chứa yếu tố thương mại. Nếu chưa đủ điều kiện kinh tế, kỹ thuật thì chưa nên quy định vào Luật. Chỉ người có điều kiện mới làm được, gây phân biệt giàu nghèo”.

Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông): “Có nên đưa quy định về mang thai hộ vào trong dự thảo Luật chưa, hay tạm thời gác lại để nghiên cứu tiếp? Thực tế nhu cầu mang thai hộ đã thành phổ biến, đã đủ nhiều để cần luật điều chỉnh chưa? Ý nghĩa nhân đạo đối với cha mẹ nhờ mang thai hộ đã rõ, nhưng ý nghĩa nhân đạo với đứa trẻ được sinh ra sẽ ra sao? Đứa trẻ sẽ như thế nào nếu sống trong điều kiện phức tạp như thế?”.

Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên): “Đồng tình với quy định về mang thai hộ. Tuy nhiên, nên bổ sung quy định trong trường hợp không có người thân thích cùng hàng để mang thai hộ thì có thể nhờ người khác, miễn là không có mục đích thương mại”.

Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận): “Liệu có bao nhiêu người chồng đồng ý ký đơn cho vợ mình mang thai hộ người khác? Có bao nhiêu phần trăm những người vô sinh hiếm muộn có nhu cầu nhờ mang thai hộ? Nếu chưa có câu trả lời thỏa đáng thì cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ, khoa học”.
 
Tập quán trong kết hôn
 
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương): “Áp dụng tập quán sẽ phá vỡ tính thống nhất của luật, khó xác định phong tục tập quán nào là phù hợp với 54 dân tộc khác nhau, nhất là khi hôn nhân đó gặp vướng mắc về pháp luật. Sẽ không đảm bảo sự bình đẳng về luật pháp giữa các dân tộc”.

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa): “Áp dụng tập quán trong Luật Hôn nhân và gia đình sẽ thể hiện được sự tôn trọng, bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các tập quán có tính ràng buộc rất cao, được đồng bào dân tộc coi trọng không kém gì pháp luật”.
 
Giải quyết hậu quả sống chung giữa người đồng giới
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đề nghị bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính của Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành và chuyển quy định “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” tại khoản 1, Điều 16 sang quy định về điều kiện kết hôn (khoản 2, Điều 8). Đồng thời, bỏ Điều 16 (quy định về giải quyết hậu quả của việc chung sống giữa những người cùng giới tính) và các nội dung liên quan tại Điều 130 (về chung sống giữa những người cùng giới tính có yếu tố nước ngoài) để phù hợp với quy định tại Điều 8.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng bé gái 5 tuổi bị nước cuốn trôi khi theo mẹ đi tập thể dục buổi tối

Đau lòng bé gái 5 tuổi bị nước cuốn trôi khi theo mẹ đi tập thể dục buổi tối

Xã hội - 2 phút trước

GĐXH - Trong lúc đạp xe theo mẹ tập thể dục buổi tối, không may hai chị em ruột bị ngã xuống kênh Núi Nấm. Do không được phát hiện kịp thời nên người em 5 tuổi bị nước cuốn trôi..

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học 2025, thí sinh cần lưu ý những gì?

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học 2025, thí sinh cần lưu ý những gì?

Giáo dục - 16 phút trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin cụ thể về tuyển sinh đại học 2025, phụ huynh và thí sinh nên tham khảo.

Chính quyền phường ở Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân xóa bỏ loạt bãi trông giữ xe ô tô trái phép tại KĐT mới Đại Kim

Chính quyền phường ở Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân xóa bỏ loạt bãi trông giữ xe ô tô trái phép tại KĐT mới Đại Kim

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quân, huy động lực lượng liên ngành, phối hợp, xử lý 11 điểm trông giữ xe ô tô trái phép trên địa bàn phường.

Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng bắt giữ thành công, di lý các đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo về trụ sở.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có 'vàng ẩn trong mệnh'

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có 'vàng ẩn trong mệnh'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch này được thần số mệnh đặc biệt ưu ái, cuộc đời hạnh phúc, bình yên, tiền tài không cầu cũng đến.

Khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi cô bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Bắt hai đối tượng mua bán ma túy ở Sơn La về Nam Định tiêu thụ

Bắt hai đối tượng mua bán ma túy ở Sơn La về Nam Định tiêu thụ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La về Nam Định tiêu thụ.

Từ 1/7/2025, hàng triệu người dùng loại thẻ ATM dạng này cần lưu ý nếu không muốn bị ngừng giao dịch

Từ 1/7/2025, hàng triệu người dùng loại thẻ ATM dạng này cần lưu ý nếu không muốn bị ngừng giao dịch

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt ngân hàng thương mại đã chính thức thông báo đến khách hàng về việc sẽ ngừng giao dịch đối với các loại thẻ ATM từ kể từ ngày 1/7/2025. Người dân cần lưu ý điều gì?

Các con giáp tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Hợi đón nhận điều mới trong tuần 19/5 - 25/5 từ sự nghiệp đến tài chính

Các con giáp tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Hợi đón nhận điều mới trong tuần 19/5 - 25/5 từ sự nghiệp đến tài chính

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong tuần 19/5 - 25/5 từ sự nghiệp đến tài chính, các con giáp tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những điều đặc biệt dưới đây.

Sau phản ánh, loạt sân pickleball ở phường Yên Hòa bị giải tỏa nhưng nhà xưởng thì chưa?

Sau phản ánh, loạt sân pickleball ở phường Yên Hòa bị giải tỏa nhưng nhà xưởng thì chưa?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, loạt sân pickleball xây dựng trên đất dự án tại mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị giải tỏa. Tuy nhiên, nhà xưởng (gara ô tô) vẫn hoạt động.

Top