Lo ngại taluy đất ngậm nước gây sụt lở trên các tuyến quốc lộ qua miền Trung
GiadinhNet – Mặc dù thời tiết các tỉnh miền Trung đã hết mưa, nhưng tình trạng ta luy đất đã ngậm nước lâu với khối lượng khó đo đếm có thể gây sụt lở, tràn bùn, đất, đá ra các tuyến quốc lộ bất cứ lúc nào.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về các tuyến đường bị chia cắt, gây ách tắc giao thông do ngập nước, sụt lở ta luy âm, ta luy dương... trên các tuyến quốc lộ qua miền Trung trong ngày 22/10 đã được thông xe tạm đồng thời, cảnh báo tình trạng ta luy đất ngậm nước, có thể gây sụt lở, đổ tràn bùn, đất, đá... bất cứ lúc nào trên toàn tuyến.
Cụ thể, các tuyến quốc lộ bị tắc đường do ngập nước gồm: QL1 qua Hà Tĩnh, đoạn từ Km511 – Km512 (trong TP Hà Tĩnh) đang ngập khoảng 30cm; Đoạn qua Quảng Bình từ Km681 400-Km697 400 QL1 (cũ) ngập khoảng 40cm xen kẽ các đoạn; Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) tỉnh Quảng Bình từ Km16 500-Km17 00 ngập sâu khoảng 0,5m hiện đang cấm đường…
Nhiều tuyến đường sạt lở khiến giao thông bị tắc nghẽn. Ảnh: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Các tuyến quốc lộ tắc đường do sạt lở ta luy âm, ta luy dương gồm: QL49 (Huế) sạt lở tắc đường 6 điểm cấm ô tô, chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông; Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) qua Quảng Bình sạt lở tắc đường tại 2 điểm sạt ta luy dương (đơn vị đã mở đường tránh) tỉnh Quảng Bình; đoạn qua Quảng Trị sạt lở tắc đường 7 điểm; đoạn qua Thừa Thiên - Huế sạt lở tắc đường 12 điểm…
Trước thực tế trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, mặc dù thời tiết các tỉnh miền Trung đã hết mưa nhưng tình trạng ta luy đất đã ngậm nước lâu với khối lượng khó đo đếm, có thể gây sụt lở, tràn bùn, đất, đá ra các tuyến quốc lộ bất cứ lúc nào và diễn biến phức tạp, công tác tiếp cận và xử lý của các lực lượng chuyên ngành vẫn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Công tác khôi phục giao thông tại các điểm bị ảnh hưởng do ngập nước và sạt lở ở miền Trung còn gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi thêm với với phóng viên về công tác ứng cứu, xử lý các điểm sụt lở, chia cắt đường Hồ Chí Minh, ông Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, hiện nay, để bảo đảm giao thông phục vụ tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sụt lở chia cắt, đơn vị vẫn đang đẩy nhanh tiến độ.
"Dự báo, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Quảng Trị còn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lớp địa chất đất, đá trên taluy dương đã no nước, lượng nước từ các khe tụ thủy chảy về rất lớn cuốn theo đất, đá, cây cối đổ xuống, làm tiềm ẩn nguy cơ tắc đường trở lại tại các điểm sụt đã được thông xe tạm thời", Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II lưu ý.