Lời khẩn cầu của cụ bà 92 tuổi
GiadinhNet - 92 tuổi, cụ Tý vẫn phải thuê ki ốt bán hàng xén để có tiền trang trải cuộc sống.
![]() |
|
Những ngày nằm viện, bác sĩ là người thân duy nhất của cụ Hồ Thị Tý. |
Bơ vơ thân già trong bệnh viện
Đến khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, ai cũng ái ngại, xót xa cho hoàn cảnh của cụ bà Hồ Thị Tý. Cụ Tý năm nay 92 tuổi, tóc đã bạc phơ, nằm một mình trên giường bệnh, không người chăm sóc. Mấy hôm trước, khi đang đi bộ trên đường, cụ Tý bị tai nạn gãy chân, may được những người dân tốt bụng đưa đến bệnh viện.
Cụ Tý quê gốc ở xã Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ngày ấy, ông Phạm Văn Thông (SN 1915) chồng cụ đã tập kết ra Bắc, còn cụ vẫn ở miền trong. Cụ Tý xung phong đi dân công hỏa tuyến, đẩy xe thồ suốt 6 năm trời dọc chiến trường Nam Lào. Sau đó, nghe tin chồng ốm nặng, cụ gửi lại hai con cho ông bà nội ngoại, rồi khăn gói tìm ra Nghệ An chăm sóc chồng. Khi ông xã khỏi bệnh, cụ tiếp tục đi dân công ở huyện Đô Lương, Nghệ An. Hai vợ chồng cụ đều được nhận bằng khen, huân huy chương kháng chiến.
Chưa kịp về đoàn tụ với quê hương thì vợ chồng cụ Tý hay tin 2 con đã chết vì bom đạn của kẻ thù. Vợ chồng cụ Tý ở lại Nghệ An lập nghiệp, rồi nhận một cậu bé làm con nuôi.
![]() |
|
Tài sản duy nhất theo cụ giờ đây là Huân chương Kháng chiến hạng Nhất của cả vợ lẫn chồng. |
Cay đắng khi tuổi xế chiều
Sau ngày chồng mất, cụ Tý đã dành hết tình cảm thương yêu, chăm sóc của mình cho con nuôi, mong rằng mai này khi già cả ốm đau, còn có người để mà nương tựa, mà lo lắng. Nhưng trớ trêu thay, con nuôi cụ Tý lại đối xử tệ với mẹ.
Theo những người dân trong khối, con trai cụ Tý tên Sơn, năm nay cũng đã gần 60 tuổi. Hồi trẻ, ông Sơn có đi làm ăn ở Hải Phòng nhưng thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cụ Tý đã phải bán ngôi nhà tập thể bệnh viện cấp để lấy tiền cho ông Sơn trả nợ. Trở về, ông Sơn lại sa vào rượu chè, cờ bạc, đến nỗi, một lần nữa cụ Tý phải bán nốt mảnh đất bé nhỏ còn lại để lấy tiền cho ông Sơn trả nợ. Thế là để trang trải cuộc sống, cụ Tý phải thuê tạm cái ki ốt bán hàng vặt sống lay lắt qua ngày.
Ông Nguyễn Văn Quỳnh, khối trưởng khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, TP Vinh, nơi cụ Tý đã sống trong cảnh nhà thuê suốt chục năm qua không kìm nổi nước mắt khi nói chuyện về cụ: “Tôi lên làm khối trưởng hơn chục năm nay, thì cũng chừng ấy năm tôi trăn trở với hoàn cảnh éo le của cụ Tý. Có một đứa con nuôi hết lòng nuôi nấng, 2 lần bán nhà, bán đất để trả nợ cho con, nhưng lại không biết thương mẹ. 92 tuổi mà giờ cụ Tý không có nổi gian nhà để ở. Khi người cho cụ thuê trọ suốt hàng chục năm qua không cho trọ được nữa, cụ chưa biết đi đâu, thì đứa con trai lại đuổi không cho mẹ vào nhà. Nhiều hôm, cụ đành trải nilông trước hiên nhà hàng xóm để ngủ, xót lắm!”.
Cũng theo ông Quỳnh, khi cụ Tý bị tai nạn gãy chân, người dân đưa cụ đến nhà ông Sơn để ông đưa mẹ đến bệnh viện, thì người con trai này đã bỏ mặc, không cho mẹ vào nhà, còn lạnh lùng bảo: “Ai đưa bà đi bệnh viện thì đưa, tôi không biết”.
Trước hoàn cảnh thương tâm của cụ Hồ Thị Tý, bà con khối Trung Đông ai cũng xót xa, muốn mong xây cho cụ mái nhà để ở, nhưng lại không có đất. Ông Quỳnh cho biết: “Tôi đã làm hồ sơ, tờ trình suốt 4 – 5 năm để xin đất cho cụ nhưng vẫn chưa được. Nếu có đất, thì bà con trong khối xóm chúng tôi sẽ góp tiền ủng hộ xây nhà. Từ hôm cụ bị gãy chân, tôi đã làm thư kêu gọi trong khối tinh thần chia sẻ và đã góp được khoảng 7 triệu đồng”.
Thông báo

