Lộn xộn phiên xử đối tượng làm nhục kẻ ôm vợ mình

| Pháp luật

Hàng trăm người dân đến dự phiên tòa đã ùa vào phản đối và dùng nhiều lời lẽ nhục mạ cơ quan pháp luật do không đồng tình.

TAND tỉnh Gia Lai vừa xử phúc thẩm, chấp nhận giảm án và tuyên phạt Nguyễn Phong 5 năm 9 tháng tù giam với 3 tội danh: cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 26/4/2009, Nguyễn Phong, anh Lê Văn Thái và anh Nguyễn Trường Kha (đều trú tại khu phố 1, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) cùng đi uống cà phê gần nhà Phong.
 
Khoảng 15 phút sau, anh Thái đi về trước để đi vệ sinh. Đến 20 giờ 25 phút, Phong về nhà thì thấy anh Thái đang ôm vợ mình là chị Trần Thị Ái Vân trong phòng khách. Nghĩ anh Thái cưỡng hiếp vợ mình nên Phong đã lao vào đấm đá anh Thái đến khi anh này chảy máu mũi mới thôi.
 
Tiếp đó, Phong điện cho anh Kha và vợ anh Thái là chị Phạm Thị Lợi đến làm chứng. Khi cả 2 người trên có mặt, Phong ra sau nhà lấy búa đinh đánh vào cẳng chân phải của anh Thái làm gãy hở xương cẳng chân phải. Sau đó Phong lấy kéo cắt tóc của anh Thái và chị Vân.
 

Đám đông quá khích vì cho rằng HĐXX đã xử sai vụ án.

 
Quá sợ hãi, anh Thái xin được bồi thường cho Phong 30 triệu đồng nhưng Phong không đồng ý và ra giá gấp 10 lần hoặc phải để lại bộ phận sinh dục cho Phong. Sợ Phong làm thật, anh Thái đã đồng ý viết giấy nợ 300 triệu đồng để lại cho Phong.
 
Sau đó, Phong nhờ chị Lợi ký để làm chứng nhưng không được nên đã nhờ anh Kha kí vào tờ giấy ghi nợ đã có chữ kí của anh Thái.
 
Sáng 27/4/2009, Phong mang tờ giấy trên đến Công an thị trấn Phú Thiện để xin xác nhận và đi công chứng thành nhiều bản thì bị Công an giữ lại tờ giấy.
 
Đến ngày 13/9/2010, Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND thị trấn Phú Thiện. Với những chứng cớ trên cộng với giấy chứng nhận pháp y số 321/BV- GĐ- PY, ngày 13/8/2009, của tổ chức pháp y tỉnh Gia Lai đã kết luận, anh Lê Văn Thái bị chấn thương chân, tổn hại tổng cộng 15% sức khỏe.
 
Vì vậy, VKSND huyện Phú Thiện đã truy tố Nguyễn Phong mức án 11 năm 6 tháng tù với 3 tội danh: cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.
 
Với mức  án này, chị Trần Thị Ái Vân cho rằng tòa đã xử không đúng luật vì người bị tù phải là anh Thái và người bị hại là chị Vân và Phong vì anh Thái vừa “được cưỡng hiếp, vừa được đền bù”.
 
Đồng tình với quan điểm của chị Vân, hàng trăm người dân đến dự phiên tòa đã ùa vào phản đối và dùng nhiều lời lẽ nhục mạ cơ quan pháp luật.
 
Phải đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Phú Thiện mới giải tán được đám đông hơn 200 người có hành động quá khích. Thẩm phán phiên tòa và thư ký phải cần đến sự hộ tống của cơ quan công an.
 
Tại phiên phúc thẩm vừa diễn ra, TAND tỉnh Gia Lai đã chấp nhận giảm án và tuyên phạt Nguyễn Phong 5 năm 9 tháng tù giam.
 
Ông Yên Văn Hảo - Trưởng Công an huyện Phú Thiện - cho biết, việc Phong bắt quả tang anh Thái đang ôm vợ mình tại phòng khách nhà Phong khi điện đang sáng, cửa mở vào lúc 20 giờ 25 phút là có thật. Tuy nhiên lúc sự việc xảy ra, cả khu phố vẫn còn đông dân cư nhưng không có bất kì ai nghe thấy tiếng truy hô, chống cự… của chị Vân. Anh Thái cũng không hề đe dọa chị Vân và hai người vẫn còn đang mặc quần áo.
 

Chị Trần Thị Ái Vân (áo hồng) đang cố la hét cho rằng chồng mình bị oan.


Ông Nguyễn Văn Toàn - Thẩm phán xét xử vụ án trên - trao đổi: “Chúng tôi đã cố gắng giải thích cho bà con, nhưng nhiều người lại suy nghĩ sai lệch vấn đề nên đã xảy ra tình trạng lộn xộn như trên”.
 
Ông Đỗ Ngọc Thành - Bí thư Huyện ủy Phú Thiện - cho biết: “Hành động phản đối của bà con chỉ là bộc phát do thiếu hiểu biết về luật pháp. Tuy nhiên nó đã gây mất an ninh trật tự cho cả thị trấn. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan ban ngành vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ bản chất của vụ án”.
Theo Thiên Thư
Dân Trí
thanhloan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.