2 loại người mà tỷ phú dầu mỏ dặn con phải tránh xa
Nuôi dạy conGĐXH - Tỷ phú Rockefeller Sr. từng khuyên con cái, có 2 loại người càng kết giao càng dễ thụt lùi.
GĐXH - Tương lai một đứa trẻ ra sao phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, có những việc làm của cha mẹ có thể tác động rất lớn đến của con cái.
GĐXH - Tỷ phú Rockefeller Sr. từng khuyên con cái, có 2 loại người càng kết giao càng dễ thụt lùi.
GĐXH - Sức mạnh của ngôn từ là không thể chối cãi. Ngay cả những câu nói thông dụng cũng có thể làm suy yếu lòng tự trọng của một đứa trẻ và khiến chúng cảm thấy bất an.
GĐXH - Ngồi bên vệ đường khóc nức nở cô được cảnh sát giúp đỡ đưa về đồn rồi gọi chồng tới đón. Khi nghe được lý do của anh cảnh sát cũng khó chỉ trích nặng lời.
Hành động kiểm soát của cha mẹ cũng không thể khiến con một ngày đột nhiên giác ngộ và có thể tự mình quản lý cuộc sống của mình.
GĐXH - Tôi chạy vào đỡ bố tôi nhưng ông vẫn liên tục kể những điểm tốt của tôi trước mặt gia đình bạn gái...
Trên 1 diễn đàn mạng, 1 CEO nào đó đã chia sẻ quan điểm của mình: "Tôi rất sợ những cô gái thượng tôn nữ quyền, yêu bản thân thái quá và giơ cao khẩu hiệu phụ nữ phải xinh đẹp và nhiều tiền thì sẽ có quyền làm phiền đàn ông".
GiadinhNet - Hẳn nhiều cha mẹ không biết trong quá trình nuôi dạy con, bản thân đã thốt ra những câu nói mang tính sát thương và hủy hoại lòng tự trọng của con. Một tiến sĩ giáo dục đã chỉ ra những câu phổ biến nhất.
Những hành động, lời nói chỉ trích, sự áp đặt, kiểm soát của cha mẹ có thể khiến trẻ cảm thấy buồn bã, xấu hổ và tổn thương.
GiadinhNet - Nếu người chồng ngoại tình, người vợ có khuynh hướng dễ dàng tha thứ cho “tội danh” đó. Nhưng đàn ông thì khác, rất khó để cánh mày râu chấp nhận chuyện vợ mình “ăn nem” với một kẻ khác.
GiadinhNet - Kể từ khi vợ đi làm ở tổng đài điện thoại, người chồng thấy sự thay đổi rõ rệt từ cô. Anh nghi ngờ và sau khi kiểm tra một số điện thoại, anh nhận ra vợ mình đã cặp bồ với một đồng nghiệp.
GiadinhNet - Một anh chồng nhút nhát và dễ phục tùng, một bà vợ có tính cách thống trị thường xuyên xúc phạm chồng. Người vợ những tưởng sẽ chi phối được chồng mãi mãi nhưng bà đã sai hoàn toàn.
Dù phải đi gặp khách với mẹ, cô bé cũng kiên nhẫn ngồi chờ hơn 2 tiếng mà không quậy phá hay than phiền. Dù cho có đói bụng hay khát nước cũng chỉ âm thầm chịu đựng, sợ quấy rầy làm mẹ phiền lòng. Đây có phải là biểu hiện bình thường của một đứa trẻ 5 tuổi hay không?
GiadinhNet - Một cách vô thức, đôi khi có những cha mẹ lại thực hiện những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tích cách của con trẻ.
Sự phản bội của người bạn đời khiến bạn luôn cảm thấy bất an, nghi ngờ, ghen tuông, dần dần đưa đến căm ghét nhưng vẫn loay hoay không biết nên níu kéo hay ly hôn? Phải làm sao để có quyết định đúng đắn nhất?
GiadinhNet - Tôi từng quyết tâm làm nhiều việc, nhưng thường trì hoãn, bỏ cuộc giữa chừng. Đau xót là có những việc tôi bỏ cuộc có người khác nhảy vào làm tiếp, và gặt hái thành công lớn trên kế hoạch của tôi.
Giận mẹ đến nỗi dám bóc phốt cả thực phẩm mẹ làm thì thanh niên này ghê quá rồi, ai đua lại.