Lớp tiếng Anh 1 USD

| Xã hội

Với 1 USD, tương đương khoảng 25 nghìn đồng, được các cá nhân và mạnh thường quân ủng hộ, “Lớp học 1 đô - Mang tiếng Anh về làng” được nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng thành lập.

Sinh ra tại miền quê thôn Gò Hà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Long (SN 1997, sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng) hiểu và chứng kiến những thiệt thòi của trẻ em vùng nông thôn là như thế nào, nhất là trong việc tiếp cận và học bộ môn tiếng Anh.

“Tụi nhỏ ở quê đang rất thiếu việc học tiếng Anh đúng nghĩa. Khi đi học đại học, em mới biết hồi nhỏ mình thiệt thòi ra sao. Chính vì vậy, em cùng nhóm bạn bàn bạc với nhau bằng mọi cách giúp đỡ các em ở nông thôn của TP Đà Nẵng có thể học tiếng Anh một cách tốt nhất”, Long chia sẻ.

Lớp tiếng Anh 1 USD - Ảnh 1.
Nguyễn Thanh Long hướng dẫn cho các em học tiếng Anh. Ảnh: Lao Động.

Mang tiếng Anh về làng cho trẻ nghèo

Bằng sự ủng hộ từ cộng đồng và nỗ lực của các thành viên, Long cùng nhóm đã lập ra một lớp học với tên gọi “Tiếng Anh 1 đô - Mang tiếng Anh về làng” với mục đích tổ chức các lớp học miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi từ 6-11 ở vùng nông thôn ngay tại địa phương các em sinh sống.

Long giải thích sở dĩ lớp học là "tiếng Anh 1 đô" vì ban đầu các thành viên trong nhóm sẽ đóng góp mỗi người khoảng 25 nghìn đồng, tương đương 1 USD .

Bên cạnh đó, các thành viên tham gia vận động kinh phí chủ yếu qua kênh cá nhân, tận dụng mối quan hệ của mình đóng góp mỗi người 1 USD . Từ nguồn đó, nhóm tích góp mua trang bị dụng cụ học tập, mở các lớp tiếng Anh miễn phí tại từng địa phương, nơi các em sinh sống.

Ngày 1/6, nhóm bắt đầu tổ chức lớp dạy tiếng Anh đầu tiên cho các em với khoảng 10 học sinh tại thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Phòng khách nhà Long rộng khoảng 50m2, là nơi nhóm làm phòng để dạy học.

Để đáp ứng được nhu cầu, Long và các bạn các bạn sinh viên năm 3-4 ở Đà Nẵng, một số thành viên là người đã đi làm, năng nổ tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, Long liên tục mời tình nguyện viên, giáo viên nước ngoài đến hỗ trợ giảng dạy, tổ chức các hoạt động cho các em. Đến nay, 2 lớp được hình thành với số lượng khoảng 30 học sinh, ở xã Hòa Khương và xã Hòa Nhơn.

Các trẻ em nơi đây sẽ được học tối thiểu 1 khóa học, tương đương 3 tháng. Mỗi tháng 8-10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, bao gồm các hoạt động ngoại khóa.

Nuôi ước mơ thế hệ “sinh ra từ làng” bản lĩnh, tài năng

Long tâm sự ước mơ của nhóm cũng như bản thân mình là có một thế hệ trẻ em “sinh ra từ làng” bản lĩnh và tài năng khi bước vào đời.

Nhiều phụ huynh khi nghe lớp học “tiếng Anh 1 đô” của anh Long cùng nhóm bạn, đã cho con mình theo học. Họ hy vọng con mình sẽ có được những kiến thức bổ ích, trau dồi vốn tiếng Anh, những kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.

“Bản thân em cũng như các bạn trong nhóm đều có chung ý nghĩ thông qua lớp học, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh với người khác. Dần thay đổi tư duy của phụ huynh trẻ em nông thôn về tầm quan trọng của tiếng Anh đối với tương lai con em mình", Long nói.

Theo Lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Quy định mới nhất 2026 về mức hưởng chế độ ốm đau, người lao động cần biết để hưởng quyền lợi

Quy định mới nhất 2026 về mức hưởng chế độ ốm đau, người lao động cần biết để hưởng quyền lợi

Đời sống -

GĐXH - Hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội là một cơ chế bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ phải tạm thời nghỉ việc và mất thu nhập do phải điều trị sức khỏe. Năm 2026, mức hưởng chế độ ốm đau được quy định thế nào?

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.