Lừa bán gái trẻ để "đòi chồng"
Đối tượng cầm đầu hai đường dây mua bán người này đều là những nữ nhi "chân yếu, tay mềm".
![]() |
|
Vàng Thị Chú. |
Đối tượng cầm đầu hai đường dây mua bán người này đều là những nữ nhi "chân yếu, tay mềm". Họ đã không từ bỏ thủ đoạn nào để lừa bán các cô gái vùng cao nhẹ dạ, thiếu hiểu biết ra nước ngoài. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, đã bị các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào Cai (BPCK) phối hợp với Phòng PCTP ma túy - Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, phát hiện và giải cứu 4 cô gái khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.
Căn cứ vào tình tiết phạm tội của các đối tượng trong vụ án, đến ngày 13-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.
11giờ15 ngày 4/3, tại đoạn biên giới thuộc tổ 9, phường Lào Cai, TP Lào Cai, Đồn BPCK Lào Cai phát hiện 4 đối tượng đang vượt biên trái phép qua biên giới gồm: Đặng Kim Phượng (33 tuổi, ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái); Hoàng Văn Toài (28 tuổi); Hoàng Thị Nhuận (22 tuổi) cùng trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Thị H (21 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang). Từ việc bắt giữ các đối tượng, một đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài đã được làm rõ.
Được biết, trước khi trở thành đối tượng trong đường dây lừa bán người ra nước ngoài, Phượng từng là nạn nhân của những kẻ buôn người táng tận lương tâm. Từng trải qua nhiều nỗi đoạn trường, Phượng thấu hiểu nỗi khổ của những người con gái nhẹ dạ, khi bị biến thành thứ "đồ chơi" nơi đất khách quê người…
Trong thời gian sinh sống tại Vân Nam (Trung Quốc), Phượng đã cặp với Sẻo Phắng, 31 tuổi tại Phù Lình, Vân Nam, sinh sống như vợ chồng. Khoảng tháng giêng âm lịch, Phượng nhận được điện thoại của Nhuận, đối tượng từng làm gái mại dâm với Phượng tại Phù Linh, đặt vấn đề mua bán người. Lúc đó, Phượng đã liên lạc với Chỉa Chia là chủ chứa người Trung Quốc, trao đổi việc mua bán phụ nữ.
Theo sự thỏa thuận giữa hai bên thì nếu gái xinh đẹp, Chỉa Chia sẽ trả cho Phượng 1,5 vạn NDT, nếu nhan sắc trung bình thì có giá từ 800 đến 1,2 vạn NDT. Sau khi thống nhất giá cả với Chỉa Chia, Phượng liên lạc với Nhuận, đề nghị Nhuận đưa gái sang.
Khoảng hai ngày sau đó, Toài gọi điện thoại cho Phượng (Toài và Nhuận đều là những đối tượng trong cùng đường dây. Trước đó, Toài và Nhuận đã thỏa thuận bán H. cho Phượng làm gái mại dâm với giá 1,2 vạn NDT/ tháng. Phượng sẽ trả cho Toài và Nhuận 1,1 vạn NDT, số tiền còn lại 1.000 NDT để mua sắm quần áo, son phấn cho H. Sang Hà Khẩu, Nhuận sẽ đi cùng H. và Phượng vào Phù Lình để lấy tiền). Sau một tháng H. bán dâm, Toài và Phượng sẽ thỏa thuận tiếp.
Cách thời điểm bị bắt khoảng 4 ngày, Toài gọi điện cho Phượng sang Việt Nam nhận người và cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần sông Hồng... Nhưng các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội đã bị trinh sát Đồn BPCK Lào Cai phát hiện và bắt giữ. Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, ngày 6/3, Đồn BPCK Lào Cai bắt khẩn cấp đối với Toài, Phượng và Nhuận.
Một vụ lừa bán các cô gái sang biên giới nhằm "đòi chồng" cũng vừa được ngăn chặn. Vào hồi 14 giờ ngày 6/3, tại đoạn biên giới thuộc tổ 10, phường Lào Cai, TP Lào Cai, Đồn BPCK Lào Cai phối hợp với Phòng PCTP về ma túy - BĐBP tỉnh Lào Cai đã mai phục, bắt quả tang Vàng Thị Chú (22 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Tà Lủ, xã Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai) khi đang đưa 3 cô gái là Lê Kim Ph., (26 tuổi); Tráng Thị Th., (19 tuổi) và Lồ Cố Ch. (19 tuổi), dân tộc Nùng, cùng ở xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai sang biên giới.
Khi được các trinh sát Đồn BPCK Lào Cai cho biết Chú chính là đối tượng lừa bán người, ba nạn nhân sững sờ. Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, họ thầm cảm ơn những người lính mang quân hàm xanh đã giải họ thoát khỏi bàn tay của một kẻ buôn người.
Theo lời khai của Chú thì cách đó vài tháng, chồng Chú là Giàng Seo Chắn đã bỏ nhà sang Trung Quốc sống cùng với Thào Phăng (một phụ nữ Việt Nam sinh sống ở Trung Quốc). Chú rất nhớ chồng, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chồng Chú chẳng trở về, khiến Chú vô cùng đau xót.
Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, Thào Phăng hẹn gặp Chú tại chợ Mường Khương. Tại đây, Phăng nói rằng muốn tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Nếu Chú tìm được người thì Phăng sẽ cho một ít tiền, đồng thời trả chồng cho Chú…
Lóa mắt vì lợi nhuận, lại muốn chồng quay về nước sống với mình, ngày 6/3, Chú ra chợ Mường Khương tìm phụ nữ. Tại đây, Chú gặp ba cô gái là Ph., Th. và Ch.. Để đánh lừa ba cô gái nhẹ dạ, Chú tự giới thiệu mình là người của công ty may đi tuyển lao động, Chú đã lừa đưa 3 phụ nữ trên ra công ty may ở TP Lào Cai để làm việc, lương tháng 1,5 triệu đồng/người. Vì thiếu hiểu biết, ba nạn nhân đã nhẹ dạ đi theo Chú, nhưng rất may đã được lực lượng BĐBP phát hiện và giải cứu kịp thời.
