Lừa bán người tình sang Trung Quốc
Hám tiền, những người đàn ông H’Mông chất phác bỗng thay đổi tâm tính, sẵn sàng tìm cách lừa bán người phụ nữ nhẹ dạ ra nước ngoài để kiếm lời.
Một thời gian sau, Sam quen Vàng Sung, ở thôn Sả Lùng Chéng, xã Cao Sơn (huyện Mường Khương). Ngày 2/4/2010, Sềnh gặp và bàn với Sam bán Sung cho Hạnh.
Tối 4/4/2010, Sam và Sềnh đi xe máy đến nhà Sung. Sam điện thoại cho Sung ra ngoài và bảo Sung đi về nhà Sam làm vợ. Sung đồng ý.
Sam và Sềnh đưa Sung đi bộ từ xã Cao Sơn đến xã Thanh Bình (huyện Mường Khương). Sáng 5/4/2010, Sam, Sềnh đưa Sung lên xe khách ra Lào Cai. Đến khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Sam nói với Sung sang nhà chị gái chơi, Sung nhìn thấy nhà toàn chữ Trung Quốc, biết mình bị lừa nên đã tìm cách trốn thoát về nhà và tố cáo hành vi của Sam và Sềnh. Hai tên này bị bắt ngay sau đó và đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Giàng Seo Sềnh 4 năm tù, phạt 5 triệu đồng sung công quỹ; Giàng Seo Sam 3 năm tù, phạt 5 triệu đồng sung quỹ về tội mua bán người.