Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm

| Pháp luật

GĐXH - Không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Vũ (SN 1987, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, nói rằng có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Chị N. thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng này nên tài khoản của chị bị trừ mất số tiền 62 triệu đồng.

Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Vũ.

Tiếp nhận thông tin, công an xác định đối tượng này hoạt động tinh vi, sử dụng "sim rác" để hoạt đông lừa đảo… Sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Lê Thanh Vũ.

Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, thu giữ 2 điện thoại di động, 15 thẻ sim điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo công an, Vũ là người am hiểu mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua internet. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Vũ sử dụng facebook tìm kiếm bằng từ khóa "chuyển tiền nhầm" để hiện thị các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, hắn sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản "chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046".

Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm- Ảnh 2.

Vũ sử dụng nhiều sim điện thoại, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Nếu bị hại liên lạc lại, Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp người bị hại lấy lại tiền. Sau khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của người bị hại, Vũ sử dụng web game "888b" để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu người bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh báo lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hốiCảnh báo lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hối

GĐXH - Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo lừa đảo về việc giao dịch ngoại hối trên các sàn, gồm : GFS, TOPMAX và sàn RICSHMART.


Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.