Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Với thủ đoạn xảo quyệt, Hà đã "giăng bẫy" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của "phi công trẻ" quen qua mạng xã hội.
Tung "chiêu trò" không mới trên không gian mạng, đôi nam nữ ở Lào Cai đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục người trên khắp cả nước
GĐXH - Với thủ đoạn xảo quyệt, Hà đã "giăng bẫy" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của "phi công trẻ" quen qua mạng xã hội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi và những lời tán tỉnh như "rót mật vào tai", đối tượng đã lừa cả tình, lẫn tiền của 10 người phụ nữ quen qua mạng xã hội.
Nguyễn Trung Hiếu mua tài khoản Facebook ảo có nhiều người theo dõi, sửa tên, đăng kèm số điện thoại cá nhân và chạy quảng cáo với nội dung kinh doanh dịch vụ phần mềm đọc trộm tin nhắn.
GĐXH - Sau nhiều lần trả gốc và lãi đầy đủ tạo niềm tin, đối tượng Dương Thị Thanh (73 tuổi) lừa mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 14 tỉ đồng từ các bị hại.
Ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, đối tượng này đã thực hiện hàng loạt vụ việc tương tự, chiếm đoạt số tiền lớn.
Dù chưa một lần gặp mặt nhưng "em gái mưa" Nguyễn Hoài Giang ở Đà Nẵng đã dùng tài khoản Facebook ảo để làm quen và khéo léo lừa tiền của nhiều nạn nhân.
GiadinhNet - Đối tượng Nguyễn Trọng Điệp (SN 1992, quê Thái Nguyên) đã thực hiện 25 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Nguyễn Tuấn Tú hack mật khẩu một tài khoản facebook rồi nhắn tin với nội dung mượn tiền.
Nữ nhân viên bảo hiểm lợi dụng lòng tin của vợ chồng Châu Du Dân để lừa đảo.
Nguyễn Thị Mỹ Siêu sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài viết với nội dung mình mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền điều trị, từ đó tiếp nhận sự giúp đỡ của hàng trăm người.
GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, thông qua nhóm "Hội độc thân" trên Facebook, Thường đã lừa tình nhiều cô gái, rồi lợi dụng trộm cắp tài sản.
Mong được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm thuyền viên, nhiều thanh niên đã đưa tiền cho Trần Thị Nữ để nhờ cậy, rồi bị lừa.
GiadinhNet - Bị can Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện phật giáo Suối nguồn tình thương bị cáo buộc lừa đảo gần 68 tỷ đồng của những người phụ nữ.
Nhung nói dối được giao nhiệm vụ vào Sài thành lấy 7 triệu USD cho lãnh đạo cấp cao của Trung ương. Bị can mua 2 chiếc va ly, xếp đầy tiền đô la âm phủ để đánh lừa ông S.