Luân chuyển hàng chục giáo viên trái quy định

| Pháp luật

GiadinhNet - Dư luận tại Bắc Giang cho rằng, có nhiều dấu hiệu trong vụ “chạy trường” trên.

Trước thời điểm một số xã của các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Bắc Giang được sáp nhập về địa giới hành chính TP Bắc Giang lãnh đạo các huyện này đã ký trên 40 quyết định luân chuyển cán bộ giáo viên từ các trường vùng sâu, vùng xa về các xã sắp được sáp nhập (vốn đã thừa giáo viên). Dư luận tại Bắc Giang cho rằng, có nhiều dấu hiệu trong vụ “chạy trường” trên.
 
“Sóng ngầm” trước giờ G
 

Trường THCS Nguyễn Khắc Nhu - xã Song Khê (nay thuộc TP Bắc Giang) khốn đốn vì thừa giáo viên. Ảnh: H.C

Chủ trương cắt địa giới hành chính các của xã Tân Tiến, Tân Mỹ, Song Khê, Đồng Sơn (huyện Yên Dũng) và xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang) sáp nhập vào địa giới hành chính của TP Bắc Giang được Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang lên kế hoạch. Theo đó, từ tháng 1/2011 các xã trên bắt đầu hoạt động ở đơn vị hành chính mới.
 
Nắm được chủ trương trên nên ngay từ giữa năm 2010 không ít giáo viên đang giảng dạy tại các trường vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đã tìm cách “xin” chuyển về làm việc, giảng dạy tại các trường khối THCS ở các xã được sáp nhập, để được là giáo viên thành phố. Trong khi các trường THCS ở các xã này vốn đã thừa giáo viên nhưng vẫn bị lãnh đạo huyện ấn nhận thêm người, gây nên khủng hoảng thừa giáo viên ở đây.
 
Tại trường THCS xã Tân Mỹ thì sau khi rà soát số giáo viên cũ và số giáo viên mới chuyển về từ đầu năm học 2010-2011 đến nay, nhà trường có 68 giáo viên/ 20 lớp học. Như vậy có 2,6 giáo viên/ lớp, trong khi đó quy định của Bộ GD&ĐT là 1,9 giáo viên/ lớp. Theo nhà trường, trong số giáo viên này có nhiều người được chuyển từ nơi khác về trong dịp hè của năm học vừa qua. Để bố trí công việc cho đội ngũ giáo viên thừa này lãnh đạo nhà trường đã phải rất vất vả.
 
Câu hỏi được đặt ra là nhà trường đã thừa giáo viên, không có chủ trương xin thêm, nhưng vì sao lãnh đạo huyện Yên Dũng vẫn tiếp tục điều chuyển thêm giáo viên về? Còn tại trường THCS xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang), tình trạng cũng tương tự. Vốn đã thừa giáo viên sau khi nhận thêm 20 người nữa, trường này lại càng khốn đốn hơn.
 
Sai phạm và... kiểm điểm rút kinh nghiệm
 
Trước thời điểm các xã trên được sáp nhập, UBND tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện hiện tượng điều chuyển giáo viên một cách bất thường. Vì vậy, ngay từ tháng 6/2010 Ban chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính tỉnh Bắc Giang đã họp khẩn để chấn chỉnh sự việc trên. Ngày 23/6, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định yêu cầu UBND huyện Lạng Giang và Yên Dũng phải dừng toàn bộ việc điều động, thuyên chuyển giáo viên về 5 xã dự kiến sáp nhập vào TP Bắc Giang.
 
Vậy nhưng quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang đã không được lãnh đạo UBND các huyện thực thi nghiêm túc. Bằng chứng là lãnh đạo huyện Yên Dũng, Lạng Giang tiếp tục ký 46 quyết định điều chuyển cán bộ, giáo viên trái quy định (huyện Yên Dũng có 26 cán bộ, giáo viên, huyện Lạng Giang có 20 giáo viên). Lý giải cho sự điều chuyển này, ông Vũ Văn Hùng- Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho rằng do quan hệ, quen biết nhờ vả, gửi gắm khó từ chối và cả từ những sức ép khác.
 
Ông Nguyễn Đức Hoà- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang khẳng định, các Chủ tịch huyện này biết rõ tình trạng thừa giáo viên tại các trường thuộc 5 xã sẽ sáp nhập nhưng họ vẫn cố tình điều chuyển. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo dừng việc điều chuyển này nhưng họ vẫn làm, như vậy là cố ý làm trái. Trước những sai phạm trên, ông Nguyễn Văn Linh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Lạng Giang phải tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
 
Hà Châu
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.