Lý giải về làng còng lưng
GiadinhNet - Sau khi báo phát hành, nhiều độc giả quan tâm đã viết thư đề nghị báo GĐ&XH Cuối tuần phỏng vấn các chuyên gia về hiện tượng này…
![]() |
BS. Cao Mạnh Liệu – Nguyên bác sĩ BV Việt Đức, phân tích: “Chỉ có bà còng mà không có ông còng. Bởi tiết tố nam testosteron không ảnh hưởng đến quá trình loãng xương ở nam giới. Còn đối với phụ nữ sau tuổi 50, đặc biệt sau mãn kinh, nội tiết tố nữ estrogen thiếu hụt, cơ thể thiếu chất tái tạo xương nên tình trạng loãng xương rất phổ biến. Xương mất vôi dần, mềm đi, cùng với việc mỗi đốt cột sống lại hơi lún một chút, nên việc lưng bị còng không khó lý giải”.
Ở một góc độ khác, BS. Chuyên khoa II Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Thận – Tiết niệu, BV Trung ương Huế cho rằng: Ngoài loãng xương, phụ nữ sau mãn kinh có thể bị thoái hóa cột sống. Đặc biệt, khi càng lớn tuổi, xương dẹt xuống, sụn mềm, không đủ sức nâng được trọng lượng cơ thể nữa. Ngoài ra, một số người bị còng lưng là do bị viêm cột sống dính khớp. Điều này khiến cho nhiều phụ nữ không thể đứng thẳng lên (do đứng thẳng sẽ đau). Bên cạnh đó, theo BS. Vũ, nếu làm việc quá sức, vai mang vác quá nặng cũng có khả năng gây còng lưng.
Theo BS. Liệu: Hiện nay, tỷ lệ người còng ít đi, đặc biệt ở khu vực đô thị. Vấn đề chính là do ăn uống, thể thao, sinh hoạt, thậm chí là quan hệ tình dục. Ở nông thôn, có thể dù mới ngoài 40 tuổi, nhưng nhiều phụ nữ đã “ngại yêu”, ngừng quan hệ tình dục, bộ máy nội tiết không hoạt động đều nữa. Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia khuyên rằng: Sau tuổi mãn kinh, phụ nữ vẫn nên duy trì quan hệ tình dục để kéo dài tuổi trẻ.
