Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ chuyện cứu sống cụ bà 78 tuổi từ cõi chết trở về

Thứ ba, 18:46 15/10/2019 | Y tế

GiadinhNet - Với những biểu hiện trên, bệnh nhân L. được bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim, có ngừng tuần hoàn...

Thông tin cho PV vào chiều nay (15/10), đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một cụ bà 78 tuổi tưởng chừng như vô phương khi bệnh nhân bị đột ngột suy hô hấp, ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp gây biến chứng sốc tim nguy kịch.

Trước khi bệnh nhân Trần Thị L. (78 tuổi, trú tại TP. Cẩm Phả) được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người bệnh bị đau tức ngực trái, khó thở, có lúc co giật, mất ý thức, vệ sinh không tự chủ.

Ngay lập tức, gia đình đưa cụ L. đưa đến cơ sở y tế tuyến dưới để cấp cứu nhưng diễn biến bệnh ngày càng xấu đi nên được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng khó thở nhiều, tím môi, ý thức lơ mơ, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp phải duy trì 2 thuốc vận mạch trợ tim liều cao.

Ly kỳ chuyện cứu sống cụ bà 78 tuổi từ cõi chết trở về  - Ảnh 1.

Bệnh nhân L. được nhập viện trong tình trạng tưởng chừng vô phương cứu chữa. Ảnh: H.Trang

Trước tình thế nguy kịch, kíp cấp cứu lập tức đặt ống nội khí quản, thở máy với oxy tối đa và chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – thận nhân tạo. Tuy nhiên, lúc này bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê, da tái lạnh, có nhiều bọt hồng qua ống nội khí quản, rối loạn nhịp tim và đột ngột lên cơn rung thất.

Với những biểu hiện trên, bệnh nhân L. được bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim, có ngừng tuần hoàn. Đồng thời, các bác của khoa sĩ họp hội chẩn lãnh đạo bệnh viện và chuyên khoa tim mạch can thiệp và phẫu thuật mạch máu thống nhất chỉ định áp dụng kỹ thuật ECMO - VA (hệ thống tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn).

Ngay sau đó, bệnh nhân vừa chạy ECMO vừa được chuyển sang phòng can thiệp chụp mạch vành cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân L. được phát hiện bị tổn thương phức tạp 3 thân động mạch. Đồng thời, kíp bác sĩ Khoa Tim mạch đã tiến hành nong bóng, đặt 2 stent động mạch mũ và động mạch vành phải để tái tưới máu cho vùng cơ tim bị tổn thương.

Ly kỳ chuyện cứu sống cụ bà 78 tuổi từ cõi chết trở về  - Ảnh 2.

Hiện sức khỏe bệnh nhân L. đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt sau phục hồi. Ảnh: H.Trang

Sau 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, ngừng thở máy và rút ống nội khí quản, tự thở tốt, nói chuyện tiếp xúc, ăn uống bình thường. Bản thân bệnh nhân phục hồi vận động và không để lại di chứng về thần kinh.

Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – thận nhân tạo, phương pháp ECMO là kỹ thuật hồi sức tiên tiến nhất hiện nay, được xem là tia hy vọng cuối cùng để có thể mang lại sự sống cho người bệnh thập tử nhất sinh.

Được biết, ECMO là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng, với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo...

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 17 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top