Mắc tội vì giúp người khác “lấy chồng ngoại”
Bị cáo liên tục quay mặt nhìn ra cửa mỗi khi nhác thấy bóng người.
|
Bị cáo Vàng Seo Chứ cô đơn trong phòng xử án. |
Mới đây, TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vàng Seo Chứ (SN 1986, ở thôn Nhiều Cồ Ván A, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội “Mua bán phụ nữ”.
Mắc tội vì giúp người khác “lấy chồng ngoại”
Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2009, Vàng Seo Chứ đi làm thuê ở Trung Quốc. Nơi đất khách, Chứ làm quen một người bản địa là Sùng Seo Pao. Pao bảo Chứ về Việt Nam tìm phụ nữ đem sang bán cho Pao, Pao sẽ bán lại cho đàn ông Trung Quốc đem về làm vợ. Đưa mỗi phụ nữ sang cho Pao, Chứ sẽ được trả công 2.000-3.000 nhân dân tệ.
Về nước khoảng một tuần, Chứ gặp chị Giàng Thị Thào (SN 1982) là người cùng thôn. Thấy chị Thào sống cơ cực, lam lũ, Chứ gạ chị này sang Trung Quốc lấy chồng để đổi đời. Được chị Thảo đồng ý, rạng sáng 2/12/2009, Chứ đưa chị này đi “lấy chồng ngoại” bằng đường bộ. Chứ hẹn gặp Pao ở bờ suối thuộc địa phận xã Cán Cấu (huyện Si Ma Cai), đoạn giáp với biên giới để nhận người. Tại biên giới, Pao và em trai là Sùng Seo Phềnh đã nhận người và trả cho Chứ 1.800 nhân dân tệ, thiếu nợ 1.000 nhân dân tệ. Sau đó, chị Thào bị Pao đưa sâu vào nội địa Trung Quốc bán cho một động chứa mại dâm. “Chiến lợi phẩm” mà Pao thu về là hơn 7.000 nhân dân tệ.
Ở nhà, chồng chị Thào là anh Tráng Seo Xà thấy vợ đi mãi không về nên đã tổ chức cho người nhà đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau này, khi chị Thào may mắn trốn thoát trở về, Vàng Seo Chứ đã bị bắt giữ.
Dùng tiền bán người mua điện thoại và... phân bón
Trước Tòa, giọng bị cáo Vàng Seo Chứ khản đặc: “Bị cáo nghĩ mình đã giúp đỡ Thào chứ không nghĩ rằng mình vi phạm pháp luật. Ngày bị cáo bị bắt, vợ bị cáo cũng bỏ đi theo người khác, để lại con cái cho ông bà nuôi. Gia đình trách bị cáo nhiều lắm, bảo là làm xấu mặt họ hàng”.
Theo cái lý ngây thơ của Vàng Seo Chứ, bị cáo không nghĩ mình phạm tội bởi rõ ràng Chứ đã hỏi Thào về việc sang Trung Quốc và được nạn nhân đồng ý. Phải đến khi nghe Hội đồng xét xử phân tích, Chứ mới biết rằng hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay cho vấn nạn mua bán người.
Trả lời HĐXX, Vàng Seo Chứ cho biết bị cáo đã dùng số tiền do Pao trả công để mua một chiếc điện thoại di động. Số tiền còn lại, Chứ dùng phần lớn vào việc mua phân bón về chăm sóc cây trồng trên nương.
Cũng theo Chứ, sau khi bị cáo đưa chị Thào cho Pao, nhiều lần Pao giục Chứ tìm thêm người nhưng nhất quyết Chứ không làm nữa. Đây cũng là một trong những tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo Chứ được Hội đồng xét xử xét đến.
Cần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con vùng biên
Trao đổi với PV, phiên dịch viên của phiên tòa - cô Tráng Thị Say cho hay: “Hoàn cảnh của bị cáo Chứ rất đáng thương, nhà đông anh em nhưng kinh tế chỉ trông vào nương rẫy. Từ ngày bị bắt đến khi ra Tòa hôm nay, bị cáo hầu như chưa lần nào được người nhà tới thăm. Số tiền mà gia đình bị hại bắt phải đền bù là 25 triệu đồng, Chứ không thể trả”.