Khoảng 15h30 chiều 28/12, các trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM bất ngờ ập vào khách sạn Hoàng Mai, số 68 đường Nguyễn Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân Bình, bắt quả tang, tạm giữ 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Từ lời khai của các đối tượng này, ngay trong chiều 28/12 các trinh sát Đội 5 tiếp tục khám xét nhà hàng Thủy Cung, tại số 8A đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình và tạm giữ thêm 9 đối tượng khác tại đây.
|
|
|
Nhà hàng Thủy Cung và 2 tú bà Phạm Thị Kim Ngân, Lê Thị Hồng Hoà. |
Lời khai của các đối tượng và hồ sơ trinh sát xác định, nhà hàng Thủy Cung do ông Lăng Thanh Nhàn (SN 1958, trú đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM) đứng tên chủ kinh doanh, hoạt động từ tháng 9-2009 đến nay.
Tuy nhiên ông Nhàn không trực tiếp kinh doanh mà thuê Nguyễn Văn Khoa (tức Tư, SN 1943, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đứng ra quản lý. Khoa cùng 2 “nữ quái” Phạm Thị Kim Ngân (SN 1974, trú đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Lê Thị Hồng Hòa (SN 1976, trú đường 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã tổ chức nhà hàng Thủy Cung thành một “ổ nhền nhện” quy mô.
Nhà hàng Thủy Cung luôn có gần 10 nữ tiếp viên ăn mặt thoáng mát để ngồi cùng với khách. Nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” với nữ tiếp viên thì Hòa và Ngân sẽ điều động sang khách sạn Hoàng Mai gần đó, Hòa và Ngân đặt ra quy định khách phải “boa” cho 2 tú bà này 100 nghìn đồng/gái và phải chung chi trước tiền mua bán dâm là 500 nghìn đồng/lần để cả 2 sẽ ăn chia lại với gái sau. Riêng Khoa với vai trò quản lý chung, sau khi gái bán dâm cho khách về lại nhà hàng thì Khoa sẽ thu thêm của gái một khoản tiền hoa hồng là 30 - 50 nghìn đồng/lần bán dâm.
Được biết ông Nhàn cứ 2 ngày có mặt để thu tiền kinh doanh do Khoa chuyển giao. Ông Nhàn không chia tiền mua bán dâm với các đối tượng nói trên, nhưng biết hoạt động mại dâm tại nhà hàng mà không ngăn chặn vì mục đích thu hút khách, tạo doanh thu cao.
Theo Anh Duy
An Ninh Thủ Đô