Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung

| Sống khỏe

GĐXH - Người phụ nữ 62 tuổi phát hiện mắc ung thư tử cung dù đã mãn kinh 5 năm và vẫn nhiều lần xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo nhưng lại nhầm với rối loạn nội tiết.

Ra máu sau mãn kinh suốt nửa năm, đi khám phát hiện ung thư tử cung

Bà Hà (62 tuổi) phát hiện mắc ung thư tử cung đã mãn kinh được 5 năm. Tuy nhiên, trong khoảng nửa năm gần đây, bà liên tục xuất hiện các đợt chảy máu âm đạo giống như hành kinh trở lại.

Ban đầu, lượng máu ra ít và tự hết nên bà cho rằng đây chỉ là rối loạn nội tiết do tuổi tác. Đến đợt thứ ba, tình trạng kéo dài tới 10 ngày, lượng máu ra nhiều bất thường khiến bà lo lắng và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung - Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung và 2 phần phụ điều trị ung thư cho bà Hà.

Tại đây, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết kết quả nạo sinh thiết nội mạc tử cung xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cung.

Các bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và phát hiện tại vùng thân và đáy tử cung có khối u kích thước khoảng 41x17x21 mm. Kết quả đánh giá cho thấy người bệnh mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1B.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt tử cung, hai phần phụ và nạo hạch chậu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy khối u chưa xâm lấn các cơ quan lân cận.

Dấu hiệu ung thư tử cung: Ra máu sau mãn kinh là dấu hiệu cảnh báo quan trọng

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, ung thư nội mạc tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, đặc biệt trong độ tuổi từ 55 đến 64.

Khoảng hơn 90% trường hợp ung thư nội mạc tử cung có biểu hiện ra máu âm đạo bất thường như ra máu sau mãn kinh, rong kinh kéo dài hoặc chảy máu giữa chu kỳ.

“Người bệnh đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo từ khoảng nửa năm trước nhưng nghĩ rằng đây chỉ là rối loạn nội tiết nên không đi khám. Việc chủ quan với triệu chứng bất thường khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm”, bác sĩ Mỹ Nhi cho biết.

Theo ghi nhận của các bác sĩ, không ít phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh thường nhầm lẫn các dấu hiệu của ung thư nội mạc tử cung với rối loạn nội tiết, viêm phụ khoa hoặc những thay đổi sinh lý do tuổi tác. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm, làm tăng độ phức tạp trong điều trị và ảnh hưởng đến tiên lượng sống.

Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung?

Các chuyên gia cho biết nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng cao ở phụ nữ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, chưa từng sinh con, có kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc nội tiết kéo dài không theo chỉ định của bác sĩ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo số liệu GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 4.953 ca mắc mới và 1.374 ca tử vong liên quan đến ung thư nội mạc tử cung.

Để phát hiện sớm bệnh, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau mãn kinh vẫn nên khám phụ khoa định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng bất thường. Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo dù với lượng rất ít, người bệnh cần đi khám sớm để được tầm soát và chẩn đoán chính xác.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng, tái phát và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung - Ảnh 3.Người bệnh ung thư tử cung nên vận động như thế nào?

Ung thư tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới. Một số bài tập có thể giúp người bệnh tăng cường sức khỏe...

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.