Người đàn ông 63 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch nghiêm trọng vì làm việc này trong suốt 30 năm

| Sống khỏe

GĐXH - Ông Mẫn duy trì thói quen đứng liên tục tới 16 tiếng mỗi ngày trong nhiều năm. Hậu quả là hai chân xuất hiện những búi tĩnh mạch ngoằn ngoèo, đau buốt kéo dài do suy giãn tĩnh mạch.

Suy giãn tĩnh mạch chi chít do đứng liên tục

Ông Mẫn, 63 tuổi, sống và làm việc tại Mỹ, tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng hai chân nổi nhiều búi tĩnh mạch lớn dưới da, đau nhức kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Kết quả siêu âm Doppler mạch máu cho thấy người bệnh bị suy giãn tĩnh mạch hai chi dưới mức độ nặng. Nhiều đoạn tĩnh mạch giãn ngoằn ngoèo thành từng búi lớn, đoạn giãn nhất lên tới 16 mm, gấp gần 8 lần so với kích thước bình thường chỉ khoảng 2-3 mm.

Theo chia sẻ của ông Mẫn, hơn 30 năm làm nghề xây dựng tại Mỹ khiến ông phải đứng liên tục khoảng 16 tiếng mỗi ngày. Do khó tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu tại nơi sinh sống, ông chấp nhận sống chung với bệnh trong nhiều năm.

Chỉ đến khi những cơn đau buốt ngày càng nghiêm trọng, việc đi lại trở nên khó khăn, ông mới quyết định trở về Việt Nam để điều trị.

Người đàn ông 63 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch nghiêm trọng vì làm việc này trong suốt 30 năm - Ảnh 1.

ĩnh mạch suy giãn, nổi ngoằn ngoèo thành từng búi lớn dưới chân người bệnh. Ảnh: BVCC

Đứng lâu khiến van tĩnh mạch suy yếu

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết việc đứng lâu trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Khi phải đứng liên tục hoặc lao động nặng, áp lực trong hệ tĩnh mạch chân tăng cao. Theo thời gian, các van tĩnh mạch suy yếu, không còn khả năng ngăn dòng máu chảy ngược. Máu bị ứ đọng khiến tĩnh mạch giãn rộng, nổi ngoằn ngoèo dưới da, gây cảm giác đau nhức, nặng chân, phù chân và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Trong trường hợp của ông Mẫn, hệ thống tĩnh mạch đã giãn lớn và phân bố phức tạp nên cần can thiệp chuyên sâu để xử lý triệt để.

Điều trị bằng laser nội mạch, xuất viện sau 12 giờ

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp laser nội mạch kết hợp kỹ thuật Muller để xử lý toàn bộ các búi tĩnh mạch giãn dưới da.

Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, sử dụng năng lượng laser làm xơ hóa tĩnh mạch bệnh từ bên trong. Đồng thời, bác sĩ thực hiện các vết chích siêu nhỏ kích thước chỉ khoảng 1-2 mm để loại bỏ các búi tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo.

So với phương pháp lột tĩnh mạch truyền thống phải rạch da dài, gây đau nhiều và mất thời gian hồi phục, kỹ thuật mới giúp giảm chảy máu, hạn chế tổn thương mô xung quanh, ít để lại sẹo và cho phép người bệnh vận động sớm.

Chỉ một giờ sau can thiệp, ông Mẫn đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau buốt ở chân. Sau 12 giờ theo dõi, ông xuất viện và tiếp tục chuyến du lịch cùng gia đình trước khi quay trở lại Mỹ.

Nhiều người chủ quan với suy giãn tĩnh mạch

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, những năm gần đây ngày càng nhiều kiều bào và người nước ngoài lựa chọn Việt Nam để điều trị suy giãn tĩnh mạch nhờ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, thời gian chờ ngắn và chi phí hợp lý.

Hiện nay, nhiều phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu như laser nội mạch, đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần (RFA), chích xơ tĩnh mạch hay bơm keo sinh học đã được ứng dụng rộng rãi, giúp người bệnh phục hồi nhanh và đạt hiệu quả điều trị cao.

Bác sĩ cảnh báo suy giãn tĩnh mạch không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như loét da, huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm tĩnh mạch hoặc thuyên tắc phổi nếu không được điều trị kịp thời.

Những người thường xuyên đứng lâu, ngồi nhiều, phụ nữ mang thai, người thừa cân béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh cần đặc biệt lưu ý. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nặng chân, đau nhức, sưng mắt cá chân, nổi gân xanh ngoằn ngoèo hoặc chuột rút về đêm, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Người đàn ông 63 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch nghiêm trọng vì làm việc này trong suốt 30 năm - Ảnh 2.5 điều bác sĩ mạch máu nhắn nhủ bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch ăn Tết vui khỏe, hạn chế gặp nhau trong bệnh viện

BS Đoàn Dư Mạnh đã có những chia sẻ chân thành cho người bị suy giãn tĩnh mạch ngay dưới đây!

Ý kiến của bạn
Tags:
Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.