Mạo danh con nuôi Phó chủ tịch nước để lừa tiền tỷ

| Pháp luật

Oanh mạo danh là con nuôi của Phó chủ tịch nước và em kết nghĩa của Chủ tịch UBND Hà Nội để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 25/1, TAND Hà Nội đã xét xử Đinh Thị Kim Oanh (49 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và chị gái là Đinh Thị Kim Anh (52 tuổi, ở quận Thanh Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Oanh quen biết chị Nguyễn Thị Bích (ở quận Hoàng Mai) và biết chị này có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất 1.000m² tại phường Thịnh Liệt nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
 

Hai chị em dắt nhau vào trại giam.

Oanh mạo nhận là con nuôi của Phó chủ tịch nước và là em kết nghĩa của Chủ tịch UBND Hà Nội để "lòe" chị Bích. Chị ta "nổ" là có khả năng chạy sổ đỏ cho chị Bích dễ dàng.

Tin lời đường mật của người đàn bà này, từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2010, chị Bích đã đưa cho Oanh tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Oanh hứa hẹn là đang nhờ Chủ tịch Hà Nội và thư ký riêng làm sổ đỏ và phải đưa tiền cho 2 người này để làm thủ tục. Nhưng thực chất Oanh đã ăn tiêu hết.

Oanh lại tiếp tục nói dối chị Bích đưa thêm tiền để lo lót những vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Để tiếp tục tạo sự tin tưởng, Oanh nhờ chị gái mình là Đinh Thị Kim Anh gọi điện cho chị Bích, mạo danh là thư ký của chủ tịch UBND Hà Nội đang giúp làm sổ đỏ và hẹn một tháng sau sẽ đưa sổ.

Đến hẹn, Anh gọi điện khất lần vì cần thêm tiền để lo lót. VKS cáo buộc, Anh đã đồng phạm giúp sức cho em gái mình lừa tiền của chị Bích.

Tại phiên tòa hôm nay, Oanh chỉ thừa nhận đã lừa lấy của chị Bích hơn 700 triệu đồng và 5 chỉ vàng, không phải số tiền như VKS cáo buộc. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Oanh 20 năm tù giam, Anh 7 năm tù giam.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.