Mẹ 35 tuổi, sinh bé vài tuần đã bắt đầu mãn kinh: Nguyên nhân đằng sau là cả một câu chuyện đau lòng
Mang thai ở tuần thứ 35, khi đại tiện thấy ra máu, cô đã nghĩ là mình bị trĩ nên đã đi khám. Nhưng kết quả còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều.
Kết quả sinh thiết cho thấy, Sima Davarian (sống tại Plymouth, Anh Quốc) bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 3. Chỉ 5 ngày sau chẩn đoán chấn động đó, Sima đã sinh hạ con gái Mathilda bằng phương pháp sinh mổ.
Bác sĩ dành cho Sima vài tuần để hồi phục trước khi bước vào hóa trị, xạ trị và phẫu thuật cắt bỏ ruột, sử dụng hậu môn nhân tạo.
Sami kể: "Lần khám thứ hai, Sami cùng tới gặp bác sĩ với chồng cô, Michael. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra: cô được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.
Nó như thể nút tạm dừng cho cuộc đời khi bạn lắng nghe những lời ấy. Tất cả chúng tôi đều chết sững, bác sĩ và y tá của tôi cũng vậy. Chồng tôi bật khóc và tôi có cảm giác lòng dạ trĩu nặng.


Chỉ 5 ngày sau chẩn đoán chấn động đó, Sima đã sinh hạ con gái Mathilda bằng phương pháp sinh mổ.
Bác sĩ nói với tôi rằng, ở tuổi tôi mà bị ung thư đại trực tràng là hiếm gặp lắm. Hơn nữa, cho tới khi tôi sinh bé thì không thể tiến hành thêm bất cứ xét nghiệm nào".
Mặc dù đã không còn ung thư, xạ trị lại gây ra hiện tượng mãn kinh sớm và điều này đồng nghĩa với việc Sami không thể có thêm bất cứ em bé nào.
"Như thế thật khủng khiếp nhưng chúng tôi biết làm như vậy là tốt nhất cho tôi. Bởi tôi còn quá trẻ. Bác sĩ muốn chắc chắn ở mức cao nhất rằng, ung thư sẽ không thể quay trở lại. Đối với tôi, vẫn là quá khó để tách bạch thực tế mình vừa là một bệnh nhân vừa là một phụ nữ mới được làm mẹ", cô ngậm ngùi.
Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ tiếp tục phát hiện tế bào ung thư trong hạch bạch huyết của Sami. Bà mẹ 1 con buộc phải trải qua 4 đợt hóa trị nữa. 3 năm sau, bệnh ung thư vẫn chưa trở lại. Nhưng xạ trị đã tấn công buồng trứng của Sami, khiến cô bị mãn kinh sớm.


3 năm sau, bệnh ung thư vẫn chưa trở lại. Nhưng xạ trị đã tấn công buồng trứng của Sami, khiến cô bị mãn kinh sớm.
Kể từ tháng 5/2016, Sami phải thực hiện liệu pháp hormone thay thế để bù đắp cho lượng oestrogen hao hụt.
Bất chấp các cơn bốc hỏa, tình trạng mệt mỏi, tâm trạng kém, Sami vẫn nỗ lực để sống trọn vẹn cuộc sống bên chồng con.
Căn bệnh ung thư cũng giúp Sami Davarian thêm trân trọng những gì mình đang có: "Cảm giác tủi thân lắm chứ khi bạn phải đứng trước vấn đề sinh tử ở tuổi còn quá trẻ như vậy. Tôi thực sự cảm thấy mình thêm mạnh mẽ khi cố gắng vượt qua mọi chuyện và giờ đây, tôi càng nâng niu những gì mình có. Đó là gia đình và bạn bè tôi".

Bất chấp các cơn bốc hỏa, tình trạng mệt mỏi, tâm trạng kém, Sami vẫn nỗ lực để sống trọn vẹn cuộc sống bên chồng con.
Bà mẹ 1 con cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để góp phần nâng cao nhận thức về bệnh ung thư đại trực tràng, đặc biệt với những người trẻ: "Tôi vẫn nhớ cảm giác mình là người duy nhất dưới 40 tuổi bị ung thư đại trực tràng. Nhưng nó có thể và thực sự có thể tấn công những người trẻ tuổi. Quan trọng là loại bỏ định kiến về nó để học cách trò chuyện cởi mở về những điều tế nhị".
Điều trị ung thư có thể dẫn tới hiện tượng mãn kinh?
Một số biện pháp điều trị ung thư có thể khiến người phụ nữ bắt đầu giai đoạn mãn kinh trước năm 45-55 tuổi - thời điểm phần lớn phụ nữ mãn kinh.
Được biết tới với tên gọi mãn kinh khởi phát do điều trị bệnh, hiện tượng này xảy ra thông qua việc loại bỏ cả hai buồng trứng, hóa trị, xạ trị hay các biện pháp điều trị liên quan đến hormone.
Trường hợp cả 2 buồng trứng bị cắt bỏ, mãn kinh khởi phát do điều trị bệnh sẽ là vĩnh viển bởi cơ thể người phụ nữ không còn khả năng sản sinh oestrogen.
Trong khi đó, khả năng hóa trị gây ra mãn kinh nhìn chung tuỳ thuộc vào tuổi của người phụ nữ.
Nếu một phụ nữ chỉ còn vài năm nữa là đến tuổi mãn kinh tự nhiên thì nguy cơ mãn kinh khởi phát do điều trị bệnh trở thành vĩnh viễn còn cao hơn.
Loại thuốc, liều lượng và thời gian điều trị cũng ảnh hưởng tới nguy cơ này.
Còn xạ trị có thể gây mãn kinh khởi phát do điều trị bệnh hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Một số biện pháp điều trị liên quan đến hormone cũng gây mãn kinh. Trong khi một số khác chỉ làm biểu hiện triệu chứng mãn kinh, ví dụ: bốc hỏa và một số thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ.
Nguồn: Canadian Cancer Society
Theo Helino
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 18 giờ trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.
Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.