Mẹ cháu bé 2 tuổi bị bọn nghiện bắt cóc hụt tại Thanh Hóa: "Tôi như hóa điên dại chạy đi tìm con"
Chị Đồng Thị Hiền (mẹ cháu Khang) chưa khỏi sợ hãi cũng như hoàn hồn về việc con trai bé bỏng của mình lại bị bắt cóc bởi 2 kẻ nghiện ngập, táo tợn như vậy.
Bé Khang còn hốt hoảng sau khi bị bắt cóc hụt
Sáng ngày 22/7, phóng viên tìm về gia đình cháu Nguyễn Văn Khang (2 tuổi, trú tại thôn Minh Hợp – Minh Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa) để tìm hiểu thêm về vụ bé bị 2 đối tượng Tăng Văn Chung (sinh năm 1991 – trú tại xã Hưng Lộc); Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1983 trú tại xã Ngư Lộc) bắt cóc để tống tiền.
Gặp chị Đồng Thị Hiền (mẹ cháu Nguyễn Văn Khang) vẫn chưa hết bàng hoàng cũng như sợ hãi đối với sự việc con mình bị 2 đối tượng nghiện ngập bắt cóc và có ý định tống tiền nhưng không thành.
Có mặt tại gia đình cháu Khang chúng tôi cảm nhận được nỗi lo lắng, niềm hạnh phúc xen lẫn nhau của những bậc làm cha mẹ sau vụ bắt cóc hụt.

Chị Đồng Thị Hiền không khỏi xúc động khi con trai vừa trở về từ bàn tay 2 kẻ bắt cóc.
Chị Đồng Thị Hiền nghẹn ngào kể lại: “Hôm 21/7, cả nhà có lên nhà họ hàng ăn đám giỗ, sau khi lên nhà họ hàng, tôi có dọn dẹp, nấu nướng và để con mình chơi với những anh chị khác. Lúc khoảng 11 giờ 30 sau khi dọn dẹp cơ bản xong, tôi có xuống nhà dưới để cho cháu thứ 3 bú. Sau khi cho con bú xong thì không thấy cháu Khang đâu và cứ nghĩ rằng chắc cháu đang chơi với những anh chị khác kia”.


Cháu Nguyễn Văn Khang đêm qua ngủ hốt hoảng, sợ hãi sau vụ bắt cóc.
Tuy nhiên, sau đó chị Hiền đi quanh nhà tìm con nhưng không thấy:“Lúc tôi đi ra ngoài hỏi thì một số người nói rằng có 2 thanh niên bế cháu bé lên xe máy đi rồi. Khi nghe xong tôi như rụng rời chân tay và ngã khụy xuống, nhưng vẫn cố thông báo với mọi người rằng con mình đã bị bắt cóc”.
Tiếp theo, gia đình cũng đã nhanh chóng với Công an xã, Công an huyện để phối hợp điều tra vụ việc. Cũng theo chị Hiền thì khu vực cháu bé chơi rồi bị 2 đối tượng bắt đi có camera theo dõi nên sau đó người nhà cũng nhận dạng được 2 đối tượng bắt cóc cháu bé.
Cũng theo chị Hiền thì gia đình không có quan hệ với 2 đối tượng và cũng chẳng bao giờ có xích mích, mâu thuẫn với ai cả.

2 đối tượng Chung và Toản tại cơ quan điều tra.
“Hôm qua lúc đón cháu về cháu cũng mếu máo khóc nhưng sau đó chơi, nhưng đến khi đêm về cháu khóc nhiều lắm. Hai vợ chồng thương cháu lắm mà không biết phải làm sao cả, chỉ mong cháu sớm ổn định tinh thần thôi”, chị Hiền cho hay.
Kể lại chuyện trước đây, chị Hiền nói: “Trước đây con gái đầu cũng từng bị lạc một lần rồi vì ở xã Minh Lộc, Ngư Lộc mật độ dân số đông đúc nên việc tìm rất khó khăn. Hai vợ chồng cùng họ hàng đi tìm con mà khóc như mưa, rất may cháu bé cũng đã được người nhà tìm thấy sau nhiều giờ”.
Người dân tưởng cháu Kháng có quan hệ họ hàng với 2 tên bắt cóc
Cũng trong sáng 22/7, PV đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Bài (thôn Thành Lập – Ngư Lộc) là người chứng kiến cảnh cháu Kháng bị 2 đối tượng Toản và Chung bắt đi.
Nhớ lại giây phút đó, bà Bài kể: “Lúc đó khoảng gần 11 giờ 30 phút chưa thấy con trai về ăn cơm thế nên tôi ra đầu ngõ ngóng thì thấy thằng bé con chạy lăng xăng ra ngoài đường. Lúc đó tôi thấy thằng bé xinh quá, trắng trẻo, xinh xắn và dễ thương nên tôi kêu nó lại để cho kẹo”.
“Tuy nhiên, khi cháu Khang có vẻ nhút nhát nên không chạy lại, thấy một người hàng xóm đang mua đường ở quán tạp hóa bên cạnh thì tôi nhờ thanh niên đó dẫn cháu bé lại chỗ tôi để cho kẹo. Tuy nhiên, khi thanh niên này vừa cầm tay cháu bé dắt đến chỗ tôi được một bước thì bất ngờ có 2 thằng đi xe máy đi đến rồi nói lớn “giờ này còn đi ra nắng à, đưa chú bế lên xe nào để về với chú” thế nhưng cháu bé nhất định không cho 2 thanh niên đi xe máy dắt. Tuy nhiên, tiếp theo 1 trong 2 thanh niên đã ôm cháu bé lên xe máy”, bà Bài kể tiếp.

Vị trí cháu Khang chơi và bị 2 đối tượng bắt đi.
Cũng theo bà Bài thì việc 2 thanh niên lạ có mặt rồi bế cháu bé lên xe khiến bà và 1 thanh niên đang mua hàng không hề để ý bởi bản thân cháu bé cũng được cha mẹ đưa đi ăn đám giỗ chứ không phải người tại làng nên không biết.
“Mãi đến gần 30 phút sau, người nhà của cháu bé mới hốt hoảng đi tìm, lúc đó tôi mới ngớ người ra và nói có 2 thanh niên đi xe máy bắt cháu đi rồi”, bà Bài nói.

Bà Nguyễn Thị Bài kể lại sự việc cho PV.
Nói thêm về sự việc, con trai bà Bài cho biết, sau khi cháu bé mất tích thì được thông báo đến lực lượng chức năng địa phương và nhanh chóng lan truyền đến người dân. Ngay sau đó, những gia đình có lắp camera quan sát đã trích dữ liệu để xác định, nhận dạng 2 đối tượng. Chính vì vậy mà đến chiều tối khả năng 2 đối tượng không thể trốn thoát được vì các ngả đường chính trong huyện đều được lực lượng chức năng chặn thì 2 đối tượng quay đầu xuống địa phận giáp ranh giữa xã Hưng Lộc và Đa Lộc.
Lãnh đạo công an huyện Hậu Lộc cho biết do có 1 người họ hàng thấy cháu bé và nhận đạng được 2 tên đó nhờ trước đó có xem qua camera quan sát nên đã báo công an. Sau khi được cung cấp thông tin nhận diện, toàn bộ lực lượng công an 4 xã ven biển, công an huyện có mặt khắp nơi để phục kích và tóm gọn hai tên này khi đang chở cháu bé.

Anh Đại kể lại giây phút đang dắt tay cháu Khang thì bị 2 thanh niên lạ mặt bế lên xe máy.
Người đang trực tiếp dắt tay cháu bé thì bị 2 nam thanh niên bắt cóc đi là anh Phạm Văn Đại (thôn Chiến Thắng – Ngư Lộc) cho biết: “Do trời nắng quá nên tôi đi ra quán tạp hóa mua đường về pha nước chanh, lúc đó tôi chẳng biết cháu bé là con ai nhưng thấy bà Bài nói dắt cháu bé lại để bà Bài cho kẹo thì tôi dắt tay cháu bé lại. Sau đó, thấy 2 thanh niên chạy xe máy đến bế cháu bé lên xe rồi chạy đi. Mãi sau khi mẹ cháu bé chạy đến hỏi về cháu bé tôi mới biết và kể lại rằng có 2 thanh niên bế cháu bé lên xe rồi”.
Như vậy, trong câu chuyện này việc cháu Khang bị 2 đối tượng Chung và Toản bắt cóc cũng một phần do lỗi của người mẹ bởi không sâu sát theo dõi cũng như lơi là để con mình đi chơi không có người lớn đi theo. Mặt khác, do cháu bé không phải là người ở xã Ngư Lộc nên khi xảy ra sự việc những người như bà Bài, anh Đại cũng không hề biết và đều tưởng rằng cháu bé có quan hệ họ hàng với 2 đối tượng Chung và Toản. Đây là bài học cảnh giác cho tất cả các bậc cha mẹ.
Khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày 21/7, cháu Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) là con trai của anh chị Nguyễn Văn Lực và Đồng Thị Hiền (trú tại thôn Minh Hợp – Minh Lộc – Hậu Lộc) theo mẹ đi đám giỗ tại xã Ngư Lộc. Trong lúc cả gia đình đang ăn cơm thì cháu Khang chạy ra đường chơi và bị 2 thanh niên đi xe máy bắt đi.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng, người dân phát hiện cháu Khang tại khu vực giáp ranh giữa xã Hưng Lộc và Đa Lộc. Lúc này người dân và lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này.
Các đối tượng được xác định là: Tăng Văn Chung (sinh năm 1991 – trú tại xã Hưng Lộc – Hậu Lộc); Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1983 trú tại xã Ngư Lộc – Hậu Lộc). Cả 2 đối tượng Chung và Toản đang nghiện ma túy.
Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng liên quan đến nghi án bắt cóc bé trai 2 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa) thì do thiếu tiền mua ma túy sử dụng nên 2 đối tượng đã táo tợn bắt cóc với mục đích tống tiền.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Tri thức trẻ
Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn...
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai
Thời sự - 9 giờ trước3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tị
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp con người sở hữu trí tuệ sắc bén và mở ra cánh cửa giàu có bằng chính thực lực của mình.
Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026
Đời sốngGĐXH - Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Theo đó, những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026?