Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối

| Y tế

GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 4 trong năm của bệnh viện.

Người bệnh được ghép thận là nam, (28 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) mắc suy thận giai đoạn cuối. Thay vì chuyển lên tuyến trên, gia đình đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí là nơi thực hiện kỹ thuật đặc biệt này. 

Người hiến thận là mẹ ruột của người bệnh. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm chuyên sâu và thủ tục pháp lý, ca phẫu thuật được tiến hành. 

Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thận từ người hiến. Ảnh: BVCC

Với kinh nghiệm được tích lũy sau thành công của các ca ghép, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. 

Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khu điều trị người bệnh sau ghép thận, đảm bảo quá trình hồi phục an toàn và hiệu quả nhất.

Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Thành công này có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc của Tổ quốc. Người bệnh suy thận mạn giờ đây có thể tiếp cận kỹ thuật ghép thận ngay tại tỉnh nhà, không cần chuyển tuyến, giảm chi phí, thời gian và gánh nặng kinh tế …, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống.

Được biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 4 ca ghép thận, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc trong làm chủ kỹ thuật cao, chuyên sâu – những kỹ thuật trước đây chỉ triển khai ở tuyến cuối.


M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.