Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân: Cả 2 cách tính đều chưa ổn

| Xã hội

Giadinh.net - Quốc hội đã thông qua việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm. Nhưng đến nay, cách tính số thuế được giảm với các khoản thu nhập từ lương và kinh doanh vẫn chưa được ấn định.

Tuy nhiên, cả 2 cách tính được đề xuất đều đang ẩn chứa những vấn đề “bất ổn”.
 

Nghị quyết của Quốc hội quy định: “Miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009 đã giãn cho các đối tượng. Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại”.

Theo quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm thì có 2 cách tính số thuế được miễn. Cách thứ nhất, giảm trừ toàn bộ số thuế thu nhập đã được giãn nộp 6 tháng đầu năm, chỉ tính thuế những khoản thu nhập phát sinh từ 1/7/2009 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Cách thứ hai, tổng hợp thu nhập năm 2009, sau đó tính số thuế năm người lao động phải nộp rồi trừ đi 50% số thuế phải nộp này.

Tuy nhiên, cách tính thứ nhất sẽ phát sinh bất cập với những khoản thu nhập tính theo năm như tiền lương, tiền thưởng, tiền công. TS Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội phân tích, cách tính này sẽ không công bằng với những người có các khoản thu nhập do tích luỹ từ đầu năm nhưng đến cuối năm mới được nhận. Khi đó, họ không được hưởng lợi từ việc miễn giảm thuế 6 tháng đầu năm.
 
Chẳng hạn, với các đơn vị có quy định thưởng cuối năm, số tiền thưởng này thực chất là tích luỹ công sức cả năm lao động. Nhưng do chỉ trả thưởng vào cuối năm nên khoản tiền thưởng này sẽ không được hưởng miễn giảm. Mặt khác, với cách tính này các cơ quan trả thu nhập cũng có thể dễ lợi dụng tránh thuế bằng cách tập trung trả thu nhập trước vào 6 tháng đầu năm.

Cách tính thứ hai, sẽ loại trừ được trường hợp những người đầu năm không có thu nhập, thu nhập tập trung vào cuối năm. Mặt khác cách tính này cũng hạn chế được sự gian lận trong kê khai thu nhập. Cách tính này cũng đảm bảo đúng theo tinh thần Luật Thuế thu nhập cá nhân vì thu nhập tính theo năm. Số thuế nộp trong năm chỉ là tạm nộp. Tuy nhiên, khi miễn giảm 50% này “vấp” phải vấn đề là phải “linh động” hiểu việc miễn thuế 6 tháng đầu năm, tương đương với việc giảm 50% số thuế phải nộp của năm 2009.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH qua điện thoại, ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính) cho biết, hiện cơ quan đang trình Bộ Tài chính các phương án để tính số thuế giảm trừ. Còn cách tính giảm trừ cụ thể thì vẫn còn phải đợi thông tư hướng dẫn.
 
Đắc Kiên
kimngan
Ý kiến của bạn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.