Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Quân: Nghệ sỹ dù thận trọng mấy cũng vẫn bị "soi"!

Thứ hai, 08:20 12/10/2009 | Giải trí

Minh Quân hiện tại khá đắt show biểu diễn. Chẳng biết có phải vì thế không mà đã lâu lắm rồi, không nghe thấy một phát ngôn nào gây sốc của chàng ca sỹ vốn rất nhanh nhạy với giới truyền thông này.

Cuộc trò chuyện với ca sĩ Minh Quân về chủ đề tính bốc đồng của giới nghệ sỹ được thực hiện qua được thoại. Và Minh Quân, cởi mở vui vẻ đấy nhưng thận trọng…đến mức bất ngờ.

- Nhắc đến nghệ sỹ, nhất là nghệ sỹ trẻ, nhiều người vẫn hay nhắc đến một tính từ: bốc đồng. Anh thử cho định nghĩa vui về từ này xem?
 
- Tôi cho rằng bốc đồng là thích thế nào thì làm như thế. Mọi người vẫn thường hay nói đến bốc đồng gắn liền với tuổi trẻ nhưng tôi cho rằng quan niệm cứ tuổi trẻ là chưa chín chắn, tùy tiện không hẳn đã chính xác. Đối với tôi không phải cứ trẻ là bốc đồng. Trên thực tế cũng có nhiều người trẻ chín chắn lắm chứ.
 
- Nếu cho những tính từ đứng bên cạnh bốc đồng, anh sẽ chọn thêm?
 
- Là nóng vội, nhanh nhảu, bột phát...
 
- Có vẻ như anh hay gắn bốc đồng với ý nghĩa tiêu cực một chút thì phải?
 
- Không hẳn. Tôi cho rằng đó đơn thuần là chỉ việc quá vội vàng, chưa suy nghĩ kỹ đã đưa ra quyết định.
 
- Có bao giờ anh nghĩ việc trở thành ca sỹ với mình cũng là một quyết định bốc đồng?
 
- Không, đó không phải là quyết định đột nhiên từ một ý thích bất ngờ mà là dự định nghề nghiệp nghiêm túc từ khi còn nhỏ cơ (cười). Tôi có máu âm nhạc từ nhỏ. Ngay khi còn đi học, tôi đã luôn tham gia ca hát, lúc nào cũng mong mình sẽ đứng biểu diễn trước mọi người. Đến cấp 3 thì thấy chủ nhiệm đã khuyên tôi nên theo học một trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi đã chọn trường Nghệ thuật Hà Nội và theo nghề ca hát đến bây giờ.
 
- Nhiều người vẫn hiểu lầm bốc đồng đơn thuần là chỉ “nổ” nhưng bốc đồng thực ra là hành động một cách nông nổi, nghĩ sao làm vậy, không nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Nhưng ở một khía cạnh khác, mà những người như thế cũng dễ thương, nhiệt tình và thật thà. Anh nghĩ sao?
 
- Ồ đúng là có nhiều người bốc đồng thì không hề suy nghĩ tính toán thiệt hơn cho mình. Họ cũng là người hứng lên thì làm luôn mà không quan tâm đến được mất. Nhưng quan niệm cứng nhắc kết luận luôn đó là những người dễ thương, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác thì cũng hơi...nóng vội thì phải.

- Những biểu hiện bốc đồng của anh ở trong cuộc sống hiện tại là gì? Có bao giờ sự bốc đồng mang đến cho anh niềm vui, cơ hội mới? Và ngược lại, khi nào sự bốc đồng mang đến cho anh những phiền toái?
 
- Người thân và bạn bè đều nhận xét Quân khá chín chắn, thậm chí hơi “già” một chút. Từ trước đến giờ có thể mình sai lầm ở điểm này điểm kia nhưng đó chỉ là những điểm nhỏ chưa quá nghiêm trọng để phải ân hận. Còn bình thường làm việc gì Quân cũng suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nên ít khi phải chịu những phiền toái.
 
- Từ nãy giờ nói chuyện thấy anh có vẻ thận trọng quá. Nhưng tính cách này có ảnh hưởng gì đến quan hệ cuộc sống và hiệu quả công việc của anh không?
 
- Tính cách của Quân là như vậy, cả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Quan trọng nhất là được sống thật với chính mình, còn khi nào bản thân có căng thẳng thì giải tỏa thôi.
 
- Nhưng nghệ sỹ mà không bốc đồng thì có ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo hay không? Nhiều khi nghệ sỹ phải có cái tôi lớn thì mới thu hút được khán giả chứ?
 
- (Cười) Nói một cách khác thì nghệ sỹ phải "điên điên" một chút hả. Tất nhiên, nghệ sỹ cần thu hút khán giả bằng cá tính của mình. Nhưng đó phải là cá tính tự nhiên, không tô vẽ. Ở Quân thì cũng có lúc làm việc theo cảm hứng, không thích sự gò bó gượng ép. Còn bốc đồng chắc cũng tùy lúc. Còn việc làm sao để thu hút người khác thì không đơn giản, Quân cũng không giải thích được.
 
- Có một nghiên cứu gần đây cho biết người bốc đồng thường trở thành những doanh nghiệp giỏi vì người đó dám mạo hiểm, không ngại khám phá. Vậy với vai trò là một nghệ sỹ anh cho rằng sự bốc đồng sẽ chiếm bao nhiêu thành công trong con đường chinh phục khán giả?
 
- Quân không nghĩ đó là sự bốc đồng. Mạo hiểm, nhanh nhạy cũng là những yếu tố quan trọng để thành công trong kinh doanh nhưng để đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả thì Quân tin rằng người đó đã phải suy nghĩ, nghiên cứu rất nhiều trước đó.
 
Thực ra người làm kinh doanh muốn thành công cần có dự cảm chính xác, suy nghĩ luôn đi trước người khác. Thêm vào đó doanh nhân hay bất cứ người nào thành đạt phải có ý chí mạnh mẽ, sức sáng tạo mới có thể thành đạt được hơn người khác chứ cứ ăn may thì không thể lâu dài được.

- Lại một nghiên cứu vui nữa nói đàn ông dễ bốc đồng trước phái đẹp. Vậy hình mẫu phụ nữ  kiểu nào có thể khiến Minh Quân tim đập chân run?
 
- Ý bạn nói là một người thế nào khiến Quân bị sét đánh hả. Nếu trước đây 5 năm bạn hỏi thì Quân có thể trả lời được câu hỏi này nhưng bây giờ để nói cụ thể là yếu tố nào hấp dẫn mình thì chịu.
 
Chỉ biết rằng khi gặp đúng người ấy, mình cảm thấy bị cuốn hút theo không tự chủ được. Quân tin rằng trong tình huống đó mỗi người có những biểu hiện khác nhau: người mất bình tĩnh không nói lên lời, người cứ nói mà không biết mình đang nói gì cả...
 
Trước đây có thể mình đặt ra yêu cầu về hình mẫu lý tưởng khác nhưng rồi thực tế lại không như vậy. Đã thích một người thì cứ thích thế thôi, phân tích cụ thể ra thì còn gì là “sét đánh” nữa (Cười).
 
- Nhiều người nói rằng việc anh công bố đóng phim là một vụ nổ bốc giời, anh có thấy bực không?
 
- Với tôi đó thực sự là điều khiến bản thân tôi hẫng hụt, nhất là khi mọi chuyện không theo ý mình. Thực ra khi đó tôi không phải là người chủ động đưa ra tin về chuyện đóng phim. Một PV hỏi tôi có đúng là tôi đi casting không và tôi trả lời là có. Thế là thành chuyện.
 
Nhiều báo cũng lấy lại luôn tin đó, tin cứ loan ra thôi. Dư luận báo chí có người biết chuyện an ủi, có người nói tôi cố tình tạo scandal. Tôi cũng không thể đi giải thích cho tất cả các tờ báo được.
 
- Như vậy là anh nói nhà báo cũng có lúc bốc quá chăng?
 
- (Cười) Tôi vẫn nhớ mình có tên trong một bài báo giật tít rất ấn tượng “Những quả nổ trong làng giải trí Việt Nam”. Tôi đã có cơ hội gặp chính tác giả của bài báo và nói chuyện. Trong cuộc chuyện trò người viết cũng giải thích thì báo chí cũng cần có chuyện để khai thác, cần có điều để nói vui với khán giả. Thì thôi, mình cũng xuề xòa cho qua vậy.
 
Hơn nữa, tôi cũng hiểu đã là người nghệ sỹ thì dù thận trọng đến mấy cũng vẫn bị soi, vẫn gặp những rắc rối về dư luận. Mỗi người giải quyết một cách khác nhau. Thôi rút kinh nghiệm cho lần sau.
 
- Vậy đến bao giờ thì lời hẹn với điện ảnh của anh thành hiện thực?
 
- Cũng có nhiều đạo diễn mời tôi tham gia đóng phim. Tất nhiên, cũng là những vai nhỏ thôi vì bạn biết đấy tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng tôi thấy chưa có vai diễn phù hợp mà cũng được biết đóng phim vất vả lắm, lại phải tập trung khá nhiều thời gian nên hiện tại chưa tham gia được.
 
 
- Mỗi lần bước lên sân khấu biểu diễn, điều gì khiến anh cảm thấy tự tin là mình sẽ lôi cuốn khán giả nhất, điều gì khiến anh dễ bị khớp?
 
- Tôi tự tin ở cách mình thể hiện cảm xúc trong bài hát, truyền cảm xúc ấy đến khán giả. Đã đứng trên sân khấu nhiều năm rồi, tôi không còn quá lo lắng về những yếu tố khách quan như sân khấu, âm thanh, thời điểm diễn...
 
Không phải lúc nào biểu diễn cũng có điều kiện như mong muốn như sân khấu quá chật mà chỗ đứng biểu diễn lại quá hẹp, khán giả tràn lên khiến mình căng thẳng, lịch diễn dày cũng mệt mỏi... nhưng dần dần mọi việc cũng quen hết thôi. Hầu hết các tình huống tôi đều có thể chủ động xử lý được.
 
- Nhưng như vậy có khiến cho anh bị chai cảm xúc khi lên sân khấu không?
 
- Có những lúc không tránh khỏi những mỏi mệt, phải ép mình ra diễn nhưng khi ra sân khấu rồi, đối diện khán giả lại khác đi. Ngoài ra, mình cũng chọn bài tùy theo nơi diễn nữa. Phản ứng của khán giả với mỗi bài hát cũng khác nhau và cũng tác động mạnh đến tôi.
 
Có những lúc tôi diễn những bài hát sôi động mà khán giả bên dưới không phản ứng gì có thể khiến tôi hơi nản không muốn tiếp tục nữa. Cũng có lúc khán giả cổ vũ nhiệt tình khiến tôi được giải tỏa tâm lý, thêm hưng phấn biểu diễn, và diễn bốc lửa hơn.
   
- Thế anh đã bao giờ choáng váng vì độ cuồng nhiệt, độ “bốc” của các fan chưa?
 
- Có chứ, nhất là khi diễn cho các bạn sinh viên hay về các tỉnh biểu diễn. Những đêm diễn như thế,  đôi khi sự cuồng nhiệt nằm ngoài sự trông đợi của mình. Mình cũng cần có cách giảm bớt độ nồng nhiệt của khán giả để họ ổn định chỗ ngồi, đôi khi phải nịnh khán giả, tiết chế bớt độ nóng sân khấu.
 
- Một Minh Quân của 10 năm tới sẽ là...?
 
- Quân không có kế hoạch cho mình theo kiểu 5 năm, mười năm nữa sẽ như thế nào. Cứ được làm nghề, biểu diễn trước đông đảo khán giả là thấy hạnh phúc rồi. Bản thân Quân cũng không thích những gì gò bó, ai muốn ép Quân làm điều gì cũng không đơn giản đâu.
 
Ngay cả việc xếp lịch sít sao với Quân cũng dễ khiến Quân ức chế. Cứ được được hát những ca khúc mình yêu thích, được sống thoải mái nhất với con người mình đã là hạnh phúc rồi.
 
Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ấn tượng màn trình diễn đẹp mắt tại liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội

Ấn tượng màn trình diễn đẹp mắt tại liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh TP Hà Nội năm 2025 đã chính thức khép lại. Đêm nhạc đã để lại nhiều dư âm với những tiết mục ấn tượng, được đầu tư công phu của học sinh Hà Nội.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Nguyên lộ chuyện thích An

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Nguyên lộ chuyện thích An

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Đại đến tìm để làm rõ việc Nguyên thích An, trong khi đó Việt cũng tỏ thái độ, yêu cầu Nguyên tránh xa An.

Phim của Lý Hải doanh thu khủng vẫn gây tranh cãi

Phim của Lý Hải doanh thu khủng vẫn gây tranh cãi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Lật mặt 8" của Lý Hải dẫn đầu phòng vé với lượng vé bán và doanh thu gần 50 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên phim vẫn nhận nhiều tranh cãi về nội dung.

Có gì trong cuốn sách 'Con đường tương lai'?

Có gì trong cuốn sách 'Con đường tương lai'?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 29/4, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục và môi trường, Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam, Viện Nhân học văn hóa, Hội Nhà văn Hà Nội đồng tổ chức ra mắt tập 1 cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn.

Bất ngờ chân dung nữ ca sĩ quê Đắk Lắk có ca khúc đạt 2 tỷ lượt xem dịp Đại lễ 30/4

Bất ngờ chân dung nữ ca sĩ quê Đắk Lắk có ca khúc đạt 2 tỷ lượt xem dịp Đại lễ 30/4

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ quê Đắk Lắk đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" - ca khúc đang "gây bão" trên các nền tảng số.

Thêm cặp đôi "phim giả tình thật" cưới kín

Thêm cặp đôi "phim giả tình thật" cưới kín

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Nam diễn viên Woo Ji-hyun và nữ diễn viên Lee Tae-kyung xác nhận đã kết hôn, đám cưới diễn ra riêng tư.

Tập mới nhất phim 'Cha tôi, người ở lại': Đại 'quay xe' nhờ Nguyên ủng hộ yêu An, Quyên phũ phàng với con vì bị đe dọa

Tập mới nhất phim 'Cha tôi, người ở lại': Đại 'quay xe' nhờ Nguyên ủng hộ yêu An, Quyên phũ phàng với con vì bị đe dọa

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Khác hẳn với thái độ tự tin, thách thức trước đó, khi thấy Nguyên và An có điều khác thường, Đại liền bất ngờ xuống nước nhờ vả Nguyên.

Cuộc sống của 'bông hoa phố núi' sau 7 năm bước ra từ 'Thần tượng Bolero'

Cuộc sống của 'bông hoa phố núi' sau 7 năm bước ra từ 'Thần tượng Bolero'

Giải trí - 13 giờ trước

Nữ ca sĩ Hoàng Hải để dấu ấn trong lòng khán giả nhờ giọng hát mộc mạc, truyền cảm và câu chuyện đầy nghị lực của một cô nông dân đam mê âm nhạc.

Ca sĩ Trọng Tấn tự nhận sợ vợ, tiết lộ thời điểm khó khăn nhất

Ca sĩ Trọng Tấn tự nhận sợ vợ, tiết lộ thời điểm khó khăn nhất

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

Ca sĩ Trọng Tấn nói thời điểm khó khăn nhất là khi anh phải quyết định dừng công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nữ diễn viên từng có cát-xê 15 cây vàng và cuộc tình dang dở với nam tài tử, hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi  U50?

Nữ diễn viên từng có cát-xê 15 cây vàng và cuộc tình dang dở với nam tài tử, hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi U50?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Y Phụng từng nhận cát-xê 15 cây vàng, tên tuổi đình đám những năm 1990 hiện có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên người chồng thứ 2 ở Mỹ.

Top