Trước đó, trong khi đang lao động tại giếng than số 9, thuộc mỏ than Phấn Mễ, 1 công nhân tử vong tại chỗ, 1 người khác bị bỏng nặng. Nguyên nhân là do nổ khí mê tan.
|
|
|
Mỏ vẫn tiếp tục được khai thác. Ảnh: T.B |
Chiều 29/4, người dân xung quanh mỏ than Phấn Mễ nghe thấy một tiếng nổ trong lòng đất. Sau đó các nạn nhân được đưa lên khỏi giếng khai thác có độ sâu hơn 100m. Một công nhân tên là Phạm Bá Phương (SN 1979) tử vong tại chỗ với nhiều vết thương hiểm ác. Công nhân khác là Trần Như Long bỏng sâu và được đưa đi cấp cứu lập tức. Ông Nguyễn Đình Thái, Phó giám đốc Xí nghiệp than An Khánh (thuộc Cty CP Khai khoáng Miền núi) - cho biết sự việc xảy ra khi 4 công nhân đang làm việc dưới hầm lò ở độ sâu 102m.
Mặc dù lãnh đạo Xí nghiệp đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được anh Phương. Hiện công tác cứu chữa cho công nhân Trần Như Long cũng được khẩn trương tiến hành. Xí nghiệp sẽ bỏ tiền ra để lo tang lễ, đền bù cho người xấu số và đài thọ tiền chữa trị cho công nhân bị thương". Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã yêu cầu đơn vị này khắc phục sửa chữa khu vực khai thác. Điều quan trọng mà người dân và cơ quan chức năng mong muốn là phải có kết luận xem mỏ than này còn tiềm ẩn những vụ nổ tương tự hay không?
Theo nhiều người dân, mặc dù sự việc chưa được khắc phục triệt để nhưng từ ngày 4/5 đến nay, giếng than lại tiếp tục được khai thác bình thường. Đây là việc làm khó có thể chấp nhận được khi lãnh đạo xí nghiệp này cử người lao động vội vàng "tận thu" tại hiện trường vụ việc. Một người dân (xin được giấu tên) nói: "Đáng ra CQĐT phải vào cuộc và có kết luận về nguyên nhân vụ nổ. Người lao động phải biết rằng giếng than này có tiếp tục gây họa không, tính mạng con người có bị đe dọa không? Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền rồi, căn cứ vào đó xí nghiệp mới được ra quyết định có khai thác? Đằng này, người trước vừa chết, người sau đã vào cuốc than thì quả là bất nhẫn".
Có mặt tại hiện trường, phóng viên vẫn thấy hoạt động khai thác diễn ra bình thường. Lán vẫn có người vào, giếng vẫn có người xuống. Tời than, gầu than vẫn "nhoay nhoáy" lên xuống. Qua tìm hiểu được biết, xí nghiệp than An Khánh (chi nhánh Công ty Cổ phần Khai khoáng Miền núi) đang khai thác than thuê cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ theo hợp đồng kinh tế số 25. Hợp đồng này được ký từ ngày 23/10/2009. Khu Giếng số 9 vừa xảy ra vụ tai nạn được tiến hành khai thác bán chuyên nghiệp.
Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng đình chỉ việc khai thác than tại đây cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động.
Tư Bùi