Mong đại biểu y tế góp ý nhiều hơn tại Quốc hội
GiadinhNet - Đây là đề nghị của bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tại buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành y tế chiều 4/6.
![]() |
|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt Ảnh: Việt Nguyễn. |
Chiều 4/6, Bộ Y tế đã mời các đại biểu là cán bộ ngành y tế tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội XIII tới trụ sở Bộ thăm và làm việc, góp ý cho hoạt động của ngành. Tới dự có Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Mai cho biết, tại kỳ họp nào Ủy ban các vấn đề xã hội cũng có các báo cáo liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để gửi cho Quốc hội. Đó là những thông tin hỗ trợ đại biểu về những vấn đề như lao động, việc làm, y tế… Ủy ban Các vấn đề xã hội luôn dành thời lượng báo cáo nhiều hơn liên quan đến ngành y tế - một lĩnh vực nặng nề về khối lượng công việc, nhiều áp lực và luôn được xã hội đặt nhiều kỳ vọng. Do đó, bà Mai đề nghị Bộ Y tế cần có cách thức thông tin mới trước mỗi kỳ họp, gửi các báo cáo nêu rõ những thành tựu và cả hạn chế cho các đại biểu hoặc đại biểu của ngành y tế. Những vấn đề liên quan tới y tế, Ủy ban Các vấn đề xã hội sẽ chọn lọc và gửi vào báo cáo chung.
Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn góp ý của Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội và các đại biểu khác tại buổi gặp mặt. Bộ trưởng mong muốn các đại biểu của ngành có những đóng góp thiết thực hơn tại nghị trường Quốc hội kỳ này.
Tạm dừng vaccine là việc thông thường
Cũng tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Văn Bình đã báo cáo với các đại biểu một số vấn đề “nóng” trong dư luận, tiêu biểu như việc tạm dừng sử dụng vaccine Quinvaxem. Ông Bình cho hay, loại vaccine “5 trong 1” này đã được sử dụng ở hơn 90 nước trên thế giới với tổng số hơn 400 triệu liều đã được tiêm. “Thuốc và vaccine khi sử dụng đều có phản ứng bất lợi không mong muốn… Nhưng theo WHO thì tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm chủng là rất thấp. Trong hơn 90 nước sử dụng Quinvaxem sau khi có phản ứng nặng đã tạm dừng một thời gian nhưng sau đó tiếp tục sử dụng lại”, ông Bình cho biết.
Liên quan đến 5 trường hợp tử vong sau tiêm chủng tại Việt Nam trong 3 tháng đầu 2013, ông Nguyễn Văn Bình thông tin: “Theo kết luận của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế, trong số 5 trường hợp này có 4 trường hợp không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng vaccine, 1 trường hợp chưa xác định nguyên nhân tử vong”.
“Tạm dừng sử dụng vaccine là một thực hành thông thường trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2012, Bộ Y tế đã cho tạm dừng một lô vaccine Quinvaxem trên phạm vi toàn quốc do nghi ngờ có liên quan đến phản ứng nặng sau tiêm. Thời gian tạm dừng trong 1-3 tháng không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của trẻ”.
