Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mong muốn tất cả người dân ở các tỉnh có mức sinh cao được cấp phương tiện tránh thai miễn phí mùa COVID-19

Thứ năm, 07:00 03/09/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhân việc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam có đề xuất về việc hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, ông Phan Đình Nhân - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Nam cho biết, cơ quan này đã gửi văn bản đề xuất trên tới Tổng cục DS-KHHGĐ.

Theo đó căn cứ vào Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), đại dịch COVID-19 có thể khiến 47 triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình không thể tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, dẫn đến hậu quả là 7 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

Công văn ghi rõ, nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì đại dịch dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Thậm chí nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai (PTTT) sử dụng để phòng tránh thai.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, hiện nay toàn tỉnh tập trung vào việc phòng tránh và dập dịch. Để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân, Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Nam đề nghị Tổng cục Dân số hỗ trợ phương tiện tránh thai (que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai...) để cấp cho tất cả người dân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mong muốn tất cả người dân ở các tỉnh có mức sinh cao được cấp phương tiện tránh thai miễn phí mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Cán bộ dân số tuyên truyền về cách phòng, tránh thai cho người dân tại TP Ðà Nẵng. Ảnh: T.L

Bà Đặng Quỳnh Thư - Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số - KHHGĐ (Tổng cục Dân số) cho biết, vừa qua Tổng cục Dân số đã tìm hiểu và nắm bắt thông tin về nhu cầu PTTT của người dân của các tỉnh thành phố, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế, dân số giai đoạn 2016-2020 chỉ rõ, đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai gồm: "Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người dân sống tại xã thuộc tỉnh có tổng tỷ suất sinh trên 2,3 con; người làm việc trên biển trước khi đi biển dài ngày (từ 15 ngày trở lên) và khi cập bờ vào các âu thuyền tại các xã ven biển có từ 200 người trở lên làm việc trên biển".

Chính vì vậy, theo bà Quỳnh Thư, nhu cầu được cấp miễn phí PTTT ở Quảng Nam cũng như các tỉnh thành khác đối với những đối tượng trên là hoàn toàn chính đáng, giúp người dân phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, bảo vệ sức khoẻ trong bối cảnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho hay, những người thuộc diện trên đều được cấp miễn phí các PTTT theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, những đối tượng trên ở Quảng Nam chỉ khoảng 10,9% trong tổng số dân, trong khi đó nhu cầu của người dân là rất cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. 

Ông Nguyễn Doãn Tú cho biết thêm, sau khi nhận được ý kiến đề xuất của một số tỉnh thành, trong đó có Quảng Nam, Tổng cục Dân số đã trình ngay lãnh đạo Bộ Y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo ngay các vụ, đơn vị chức năng họp bàn tìm cách giải quyết vấn đề trên.

"Quan điểm của Tổng cục Dân số rất mong muốn Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành khác cấp PTTT miễn phí cho người dân ở các tỉnh có mức sinh cao (theo Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" là 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao – PV) chứ không riêng gì đối tượng nghèo, cận nghèo và các đối tượng đã nêu trong thông tư 26" - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh.

Vùng mức sinh cao gồm 33 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Trị, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang, Bắc Giang, Thanh Hóa, Phú Thọ, Kon Tum, Hòa Bình, Đắk Nông, Cao Bằng, Quảng Bình, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Đắk Lắk, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Nam và Hải Dương.

Hà Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Không chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.

Thiếu nữ 15 tuổi men gan tăng gấp 10 lần, tổn thương gan nặng vì sốt xuất huyết

Thiếu nữ 15 tuổi men gan tăng gấp 10 lần, tổn thương gan nặng vì sốt xuất huyết

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sốt xuất huyết ngày thứ 4, thiếu nữ 15 tuổi buồn nôn, men gan tăng vọt gấp 10 lần bình thường, đối mặt nguy cơ tổn thương gan nặng nếu không được theo dõi sát.

Top