Mũ bảo hiểm "rởm": Kiểm cứ kiểm, bán vẫn bán

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/3, lực lượng chức năng ở Hà Nội đã ra quân kiểm tra các quầy bán mũ bảo hiểm (MBH) trên một số tuyến phố.

Mũ bảo hiểm "rởm": Kiểm cứ kiểm, bán vẫn bán 1

MBH kém chất lượng vẫn được bày bán công khai tại cầu Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) trưa 7/3. Ảnh: CT

Lượng lớn MBH nghi kém chất lượng đã bị thu giữ. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố khác, đầu giờ chiều 7/3, cảnh mua bán MBH vẫn diễn ra công khai.

Rầm rộ kiểm tra, tích cực thu giữ

Sáng 7/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP Hà Nội) cùng lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh MBH trên dọc tuyến phố Huế. Về vấn đề “siết” MBH giả, ngày 27/2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBATGT quốc gia khẳng định từ ngày 15/4, người tham gia giao thông đội MBH giả sẽ bị xử phạt. Cùng đó, mới đây các Bộ Khoa học Công nghệ, Công Thương, Công an và Giao thông Vận tải đã cùng ký vào Thông tư liên tịch số 06/2013 về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng MBH cho người đi xe máy, xe đạp điện. Đây được xem là “đòn” mạnh tay “đánh” vào nguồn cung MBH giả cho thị trường hiện nay.

Trong đợt ra quân sáng 7/3, lực lượng nêu trên đã thu giữ một khối lượng lớn MBH kém chất lượng, không đạt yêu cầu tại các cơ sở kinh doanh vỉa hè số 133, 135, 177, 299, 305, 309… phố Huế. Cán bộ QLTT Hà Nội có mặt trong buổi kiểm tra khẳng định, những mặt hàng MBH không dán tem kiểm định, không có chứng từ hóa đơn đều bị thu giữ vì đã đầy đủ dấu hiệu làm giả. Để đủ căn cứ, cơ sở xác đáng khẳng định đây là số MBH kém chất lượng, MBH giả thì theo cán bộ Phòng PC46 việc chứng minh phụ thuộc vào kết luận của cơ quan giám định, sau đó các đơn vị chức năng mới tiến hành tiêu hủy theo luật định.

Ngày 25/2, theo Cục Quản lý thị trường, tổ công tác của Cục phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh MBH trên địa bàn Hà Nội. Tổ công tác đã kiểm tra tại 15 điểm kinh doanh tại cửa hàng và bày bán trên vỉa hè các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Hoàng Mai. Kết quả, tổ công tác đã phát hiện 14 điểm vi phạm với tổng số 1.998 MBH không đạt chuẩn. Trong số đó phần lớn là các loại mũ có kiểu dáng giống MBH nhưng không phải là MBH, loại kém chất lượng, không có hóa đơn, chứng từ kinh doanh.

Sáng “kiểm”, chiều lại bán!

“MBH đạt chuẩn phải có cấu tạo đủ 3 bộ phận: Vỏ mũ, đệm hấp thu xung động và quai đeo. Kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định và đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN và được gắn dấu hợp quy CR…”.

Ông Trần Văn Vinh
Phó tổng cục trưởng, Tổng cục TCĐLCL, Bộ KHCN
Mặc dù buổi sáng 7/3, đoàn kiểm tra kéo quân tới một số cửa hàng của phố Huế, tuyến phố buôn bán sầm uất các sản phẩm liên quan đến xe máy trong đó có MBH thì cũng trên địa bàn Hà Nội, các địa điểm khác vẫn mở hàng, bày bán công khai. Đầu giờ chiều, PV Báo GĐ&XH đã ghi nhận hàng loạt cảnh mở hàng bày bán, mua bán trên các tuyến phố được xem là “thánh địa” MBH kém chất lượng.

Tuyến đường dọc bờ sông Tô Lịch đoạn nối phố Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy từ nhiều năm nay đã trở thành phố… MBH giả, kém chất lượng. Vỉa hè sát bờ sông của tuyến đường này là “bãi đáp” của hàng chục chủ hàng bày bán MBH kém chất lượng một cách công khai. Những ngày nắng ráo, chủ hàng bày bán từ sáng sớm, vào mùa đông thì mở hàng vào đầu giờ chiều và bày bán cho đến đêm khuya. Đầu giờ chiều 7/3, khi chúng tôi có mặt tại cầu Nguyễn Khánh Toàn thì trên vỉa hè dọc bờ sông Tô Lịch đã có gần chục bãi… MBH được bày ra. Ở góc ngã tư cầu Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn, 2 nam thanh niên đang khuân hàng trăm MBH từ các bao tải dứa ra bày bán trên tấm bạt xanh đã trải sẵn. Sau 30 phút, hàng trăm MHB kém chất lượng với đủ loại màu sắc đã được bày gọn gàng chờ khách mua.

Trên phố Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, ngoài hình thức trải bạt, bày bán ngoài vỉa hè thì còn xuất hiện các quầy hàng MBH di động treo lủng lẳng trên xe đạp. Cảnh mua, bán vẫn diễn ra tấp nập. Thậm chí có thời điểm, chúng tôi đã ghi lại được cảnh 3 cặp đôi trên 3 xe máy cùng tấp vào lề đường, ghé thăm quầy bán MHB di động. Sau 10 phút, 3 chiếc MBH kém chất lượng với giá 40.000 đồng/chiếc đã ngự chiễm chệ trên đầu người mua. Một chủ hàng tại đây cho biết, trung bình anh bán được 15 chiếc/ngày. Tình trạng bày bán công khai diễn ra trên các tuyến phố khác như Chùa Bộc, vỉa hè quanh khu vực di tích Văn Miếu…

Trước đó, ngày 6/3, PV Báo GĐ&XH cũng đã trực tiếp khảo sát tại các khu vực ngoại thành như quốc lộ 6, thị trấn Xuân Mai, Đông Anh, Gia Lâm, quốc lộ 1, Thường Tín, Phú Xuyên, quốc lộ 5… thì đều chứng kiến cảnh MBH kém chất lượng vẫn được bày bán công khai trên các giá tre. Tại thị trấn Xuân Mai, chị Hường, chủ quầy hàng MBH cho biết, từ khi nghe tin người đội MBH kém chất lượng bị phạt thì chị và các chủ hàng khác đã ngay lập tức ngừng nhập và cố... bán nốt số hàng còn lại(!?).
 
Công Tâm
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.