Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị lừa gần 140 triệu đồng

Thứ hai, 18:51 06/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi tạo tài khoản mạo danh các trang Facebook bán hàng của cửa hàng điện thoại có thật, đối tượng kết bạn, trao đổi thông tin với những người làm nghề mua, bán điện thoại trên phạm vi cả nước và thực hiện hành vi lừa đảo...

Đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị vừa phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 2003, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng khi đối tượng đang ở TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của anh H.N (trú ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về việc bị lừa đảo số tiền 139 triệu đồng khi thực hiện giao dịch mua điện thoại qua mạng.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Nguyễn Mạnh Tuấn là đối tượng gây ra vụ lừa đảo nói trên.

Mua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị lừa gần 140 triệu - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn. Ảnh: Cơ quan Công an

Cùng với đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng truy tìm và triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn đến cơ quan chức năng làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, sau khi thu thập thông tin, hình ảnh qua mạng, tạo tài khoản mạo danh các trang Facebook bán hàng của cửa hàng điện thoại có thật; Tuấn kết bạn, trao đổi thông tin với những người làm nghề mua, bán điện thoại trên phạm vi cả nước.

Sau một thời gian lấy lòng tin, Tuấn mời nạn nhân mua điện thoại với giá rẻ, nhưng khi người mua chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Nguyễn Mạnh Tuấn đã chiếm đoạt số tiền 139 triệu đồng của anh N.

Hiện lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên, Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa qua mạng. Trước khi giao dịch cần kiểm tra kỹ thông tin, phòng ngừa đối tượng xấu dùng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Phạt tiền lên đến 2 triệu đồng khi cha mẹ giao xe máy cho học sinh tham gia giao thông

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top