Mùa nắng nóng: Bệnh hô hấp, tiêu hóa ở trẻ tăng nhanh

| Gia đình

Giadinh.net - “Tiêu chảy, kiết lị, đặc biệt là lị trực trùng; Salmonella, gây thương hàn, viêm não, sốt xuất huyết là những bệnh truyền nhiễm trẻ em thường hay gặp nhất vào mùa hè.

Có những chứng bệnh tưởng là thông thường đối với trẻ như tiêu chảy, nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ”- TS Bùi Vũ Huy, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TƯ nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo khoa học “Bảo vệ trẻ trước những nguy cơ nhiễm bệnh mùa hè” do hãng MummyBear tổ chức ngày 22/4.

Đừng coi thường khi trẻ sốt cao

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), viêm não và sốt xuất huyết là hai bệnh mùa hè đáng ngại nhất. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết thường rải đều cả năm, đặc biệt vào mùa mưa nhưng không vì thế mà chủ quan, bởi mùa hè nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.

TS Vũ Huy khuyến cáo, mùa hè các gia đình cần cảnh giác với bệnh viêm não ở trẻ nhỏ. Khi có các triệu chứng: sốt cao (trên 38o5), nôn vọt, đau đầu, quấy khóc, không cúi và không quay được cổ, hôn mê thì phải đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

 Đặc biệt, đối với những trẻ vừa đi chơi ở những vùng có người bị viêm não. Giai đoạn đầu của sốt do virus với sốt dẫn đến viêm não là gần như giống nhau. Sốt virus từ 5-7 ngày thì tự hết, còn sốt chưa rõ nguyên nhân thì rất nguy hiểm. Nếu đã bị bệnh phải nghỉ ngơi, uống nhiều nước, đặc biệt với trẻ bị sốt phải uống đủ nước thì cơ thể mới tuần hoàn tốt và nhanh hạ sốt.

Ở khu vực phía Nam, bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra quanh năm, còn ở khu vực phía Bắc thì thường xảy ra vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Khi trẻ mắc sốt xuất huyết sẽ sốt cao đột ngột 39-40oC liên tục trong 2-3 ngày. Đến ngày thứ 3-4, trẻ có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng, chảy máu dưới da (gọi là nổi ban xuất huyết), nặng hơn nữa có thể ói ra máu, đi tiêu ra máu.

Lưu ý các dấu hiệu nặng như li bì, vật vã, chân tay lạnh, tiểu ít hoặc không tiểu để đưa đi cấp cứu. Trong sốt xuất huyết, lúc nhiệt độ giảm cũng là lúc trẻ bị sốc, trụy tim mạch, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm.

“Bệnh thương hàn cũng là một bệnh khá phổ biến đối với trẻ trong mùa hè”- TS Vũ Huy nhấn mạnh. Bệnh thương hàn do vi khuẩn Salmonella gây nên. Đây là bệnh nhiễm khuẩn toàn thân, diễn biến rất nặng nếu không có biện pháp điều trị tích cực. Salmonella khi vào cơ thể sẽ tràn vào hệ thống bạch huyết ở ruột gây cho người bị nhiễm tình trạng sốt liên tục, li bì, rối loạn tiêu hoá và sưng nách.

Bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, đổ mồ hôi, biến chứng nặng làm chảy máu ruột thậm chí thủng ruột. Vi khuẩn Salmonella lây bệnh cho người qua đường tiêu hoá, đa số mắc bệnh do ăn uống không vệ sinh, thực phẩm, nước uống bị nhiễm Salmonella nhưng không được nấu chín.

Vi khuẩn này có thể sống trong nước sông, ao, hồ đến vài tuần lễ. Salmonella cũng có thể phát triển trong sữa, kem, bơ... Súc vật nuôi như bò, lợn, gà... cũng có thể mang mầm bệnh làm cho thịt, trứng nhiễm Salmonella.

Nhập viện do bệnh hô hấp tăng

BS Hoàng Thị Minh Thu, Trưởng khoa khám bệnh nhi, BV Xanhpon cho biết, trong những ngày  giao mùa nóng-lạnh vừa qua, số trẻ em vào khám do bệnh hô hấp tăng nhanh. Tuần qua có tới 600 trường hợp đến khám vì các chứng sốt do viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan, chiếm tới 70% số trường hợp trẻ đến khám.

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, trẻ em là đối tượng nhạy cảm với những biến đổi thời tiết, nên mùa nào cũng có dịch bệnh. Tuy nhiên, lúc giao mùa xuân - hè trẻ dễ bị viêm phổi, sốt cao, viêm não, viêm da do nhiễm trùng, lỵ, thương hàn, quai bị....

Nắng nóng gay gắt còn làm gia tăng bệnh sốt phát ban do siêu vi trùng và các bệnh ngoài da như viêm da, hăm. Tại Viện Da liễu TƯ, bên cạnh nhóm bệnh nhân người lớn, số bệnh nhi nhập viện cũng tăng gấp đôi so với mùa đông. Số bệnh nhân đến khám mỗi ngày lên đến 300-400 và số điều trị nội trú ở mức 100.

Mùa hè không còn là mùa dịch của sốt xuất huyết, sốt phát ban, rubella (trên thực tế, dịch này vào thời điểm hiện nay đang suy giảm) nhưng số bệnh nhi nhập Viện Da liễu bị phát ban lại gia tăng mặc dù không sốt.

Khám và xét nghiệm, các bác sỹ phát hiện, hoá ra bệnh nhân phát ban do nhạy cảm với ánh nắng mặt trời (bệnh lupus) và nổi ban do nhiễm trùng, mà cụ thể là do ký sinh trùng ghẻ, căn bệnh tưởng đã lùi vào dĩ vãng do ý thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường được nâng cao. Trẻ em 1-4 tuổi và người tuổi trung niên trở lên mắc nhiều nhất do sức đề kháng kém hơn.

Các bệnh viêm da, chốc lở do liên cầu, tụ cầu, do bội nhiễm, v.v... ở trẻ em cũng tăng. Nguyên nhân được đề cập đến nhiều là môi trường sống ở các khu dân cư bị ô nhiễm, ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong gia đình không được chú ý đúng mức.

Đặc biệt, nắng nóng và biến đổi thời tiết đột ngột năm nay càng làm cho da trẻ em trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Đã thế, thói quen xấu của nhiều người là, hễ bị bệnh ngoài da, thường tự ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi hoặc cho tắm bằng lá mà không theo chỉ dẫn nào.

TS Vũ Huy cũng khuyên các gia đình, nên cho trẻ đi khám bệnh khi có những triệu chứng các bệnh như trên. Đã có trường hợp, điều trị bệnh lỵ ở nhà trẻ có khỏi nhưng lại bị chứng rối loạn hấp thu kéo dài, gây cho trẻ bị suy dinh dưỡng.

Hay có những trường hợp chủ quan với các chứng sốt khi trẻ bị tiêu chảy dẫn đến việc trẻ bị nhiễm độc nặng và có trường hợp tử vong vì đưa vào viện cấp cứu muộn.  Đặc biệt, cha mẹ cần lưu ý không được lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ, bởi việc tùy tiện uống thuốc không theo đơn sẽ gây nhiều hậu quả khó lường.

Vân Khánh

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.