Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua nhà thu nhập thấp: Khó như thi Đại học

Thứ ba, 09:34 14/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - 1.890 bộ hồ sơ đăng ký mua nhưng chỉ có 328 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại dự án CT1-Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội).

 
Tỷ lệ 1 chọi 6 này làm nhiều người cho rằng mua nhà thu nhập thấp khó như thi Đại học. Các cá nhân đăng ký mua nhà đến từ tất cả các quận nội thành, các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Tại buổi họp báo ngày 13/9, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho biết, sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ, Công ty đã tiếp nhận được 1.890 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ hợp lệ là 1.088, số hồ sơ không hợp lệ, cần làm rõ và bổ sung thông tin là 802.
 
Đông đảo người dân xếp hàng chờ đến lượt nộp hồ sơ
mua nhà thu nhập thấp. Ảnh: Võ Hải
 
Theo thống kê, các đối tượng được hưởng ưu tiên của thành phố: Gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, NSND, Giáo sư... (tương đương mức trên 90 điểm) đồng thời thỏa mãn các tiêu chí để được mua nhà chiếm số lượng không nhiều, khoảng 10% số lượng hồ sơ đã nộp.
 
Các đối tượng còn lại (tương đương mức 90 điểm trở xuống) đến từ nhiều thành phần, nghề nghiệp, nhiều độ tuổi trong xã hội kể cả các trường hợp là hộ độc thân.
 
Sẽ tiếp tục triển khai 1 số dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp
 
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sắp tới Sở sẽ tiếp tục triển khai khu nhà ở cho người thu nhập thấp Mê Linh Đại Thịnh II do tập đoàn HUD làm chủ đầu tư. Dự kiến trong tháng 10/2010 sẽ khởi công, cung cấp trên 4.000 căn hộ.
 
Bên cạnh đó là các dự án: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu đô thị Bắc An Khánh, Hoài Đức do Tổng công ty Vinaconex và Tổng Công ty Handic làm chủ đầu tư với quy mô 10.000 căn hộ, dự kiến khởi công tháng 11/2010.
 
Ngoài ra, Sở Xây dựng đã đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) với 515 căn đã xây xong, chuẩn bị cho thuê và đang xây dựng tiếp 300 căn nhà cho thuê mua.
 Thực tế, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp, Công ty Vinaconex Xuân Mai băn khoăn một số vấn đề nảy sinh như: Theo quy định tại Thông tư số 36 và Quyết định số 34 của UBND TP Hà Nội ban hành về quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị ngoài các quy định khác thì các đối tượng có hộ khẩu thường trú (HKTT) hoặc tạm trú dài hạn trên địa bàn thành phố được nộp hồ sơ đăng ký mua nhà. Vậy trên địa bàn thành phố Hà Nội, khu vực thị xã, quận, huyện, thị trấn nào được coi là khu vực đô thị? Quy định mức thu nhập bình quân của hộ gia đình/năm trong khoảng nào thì được coi là có thu nhập thấp? Khi xác định mức thu nhập của các cá nhân tính theo thời điểm hiện tại hay bình quân theo năm gần nhất? Tạm trú thế nào được coi là tạm trú dài hạn?...
 
Ngoài ra, theo lãnh đạo Công ty Vinaconex Xuân Mai cũng cần làm rõ hơn những trường hợp khi xét đối tượng mua nhà thu nhập thấp. Ví dụ như trường hợp gia đình các con đang ở nhà của bố mẹ hay cháu ở cùng ông bà (có chung sổ hộ khẩu; bố mẹ, ông bà đứng tên, sở hữu nhà) khi xét duyệt thì hộ gia đình của con, cháu được xét theo tình hình: chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ hay có nhà nhưng diện tích nhỏ hơn 5m², liệu hộ gia đình của con - cháu này có phải tách khẩu hay không?
 
Hay ví dụ khác như: Bố mẹ già hoặc chỉ có bố (hoặc mẹ) thuộc diện đối tượng chính sách được ưu tiên là thương binh, NSND, có huân chương... có HKTT ngoài Hà Nội, được UBND phường, xã trên địa bàn Hà Nội xác nhận là đang tạm trú tại nhà con thì người đó có được xét là chưa có nhà ở và đứng tên mua nhà thu nhập thấp...?
 
Ông Đặng Hoàng Huy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bêtông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai - chủ đầu tư dự án nhà ở cho người thu nhập thấp CT1-Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) cho biết mong muốn quá trình tiếp nhận hồ sơ và lựa chọn đối tượng mua căn hộ cho người có thu nhập thấp được công bằng và đúng đối tượng theo Quy định. Đồng thời, lãnh đạo Công ty cũng mong nhận được hướng dẫn cụ thể từ UBND TP Hà Nội và các Sở, ban, ngành liên quan về những vấn đề thực tế nảy sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.
 
Lê Minh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 38 phút trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 3 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 11 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top